Nam thanh niên "hồi sinh" chú chó bị bỏ rơi khiến nhiều người thán phục

Google News

Tưởng chừng chú chó sẽ không qua khỏi, nhưng tình thương đã giúp hồi phục một cách kỳ diệu.

Một tháng trước, Rico Soegiarto đến từ Indonesia đã tìm thấy một chú chó nhỏ bị bỏ rơi trong tình trạng khủng khiếp. Chú chó giống Siberian Husky này chỉ còn lại khung xương, bộ lông lở loét và gần như không đứng dậy nổi.
 
Tưởng chừng đã cầm chắc cái chết và không một ai dám chạm vào chú chó xấu số này, tình cờ Rico tìm thấy và quyết định mang chú về nhà chăm sóc.
 
Việc cứu chữa chẳng mấy dễ dàng khi tình trạng suy dinh dưỡng quá nặng, thuốc men, thức ăn dinh dưỡng và đặc biệt là tình yêu thương của chủ nhân mới đã khiến chú chó "hồi sinh" một cách kỳ diệu.
 

 

 
Rico quyết định đăng tải về câu chuyện kỳ diệu này lên mạng xã hội, rất nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi dành cho anh chàng có tấm lòng tốt bụng. Giờ đây, chú chó gầy trơ xương ngày nào đã trở thành chú Husky với đôi mắt xanh xinh đẹp.
 
Tình trạng những chú chó bị bỏ rơi ngày càng phổ biến, rất nhiều đội cứu hộ động vật đã được lập ra nhằm giải cứu những chú chó đáng thương và nâng cao ý thức cộng đồng.
Theo Anna/Thế Giới Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)