Hơn 30 năm nữa mới khám phá hết hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Đó là nhận định của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Hiệp hội này cho rằng, tại Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng có hơn 1.000 hang động, và đến nay chỉ mới khám phá, đo vẽ chưa đến một nửa trong số đó.

Thông tin trên được ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết vào ngày 7/6. Theo ông Thái, tại Phong Nha - Kẻ Bàng, sau hơn 30 năm khám phá, đến nay đã khảo sát, đo vẽ được 447 hang động với chiều dài 246km. Trong thời gian 30 năm tới sẽ khảo sát đo vẽ thêm để đạt hơn 1.000 hang động.

Hon 30 nam nua moi kham pha het hang dong tai Phong Nha - Ke Bang

Nhiều nơi ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chưa có dấu chân người

Ông Howard Limbert, Trưởng đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đánh giá: “Đó là điều có thể thực hiện, vì trước đây chúng tôi nghĩ chỉ vài hang động, nhưng nay đã 447 hang động được đo vẽ. Đây là nơi hiếm hoi của hành tinh có hang động lớn nhất thế giới là Sơn Đoòng, hang Én lớn thứ 3 thế giới, hang Người Lùn cổ lớn thứ 4 thế giới. Đó là một nơi mà giá trị toàn cầu của hang động là ngoại hạng, nâng tầm cho hình ảnh Việt Nam với thế giới”.

Tới nơi mà các loài rắn đi lại hàng đàn tại Việt Nam

Có loài rắn có sừng trên đầu, có loài cực độc và có loài sinh con xong mẹ chết liền, có loài sống trong hang động với bóng tối…

Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) ẩn mình trong những rặng núi đá vôi hùng vĩ. Nơi đây là đất sống của những loài rắn kỳ lạ. Có loài có sừng trên đầu, có loài cực độc và có loài sinh con xong mẹ chết liền, có loài sống trong hang động với bóng tối… Đây thực sự là vương quốc của các loài rắn.

Độc lạ khám phá Sơn Đoòng bằng thực tế ảo

Bằng kính thực tế ảo, Công ty Oxalis Adventure có thể cho du khách khám phá động Sơn Đoòng mà không cần đặt chân tới hang động này.

Theo ông Nguyễn Châu Á, tổng giám đốc Công ty Oxalis đơn vị đang khai thác hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng, du khách sẽ được ngắm hang Sơn Đoòng qua lăng kính ảo bắt đầu từ ngày 20/4/2024. Qua đây du khách có thể tận hưởng chuyến tham quan và sống ảo miễn phí với hang Sơn Đoòng tại Văn phòng Oxalis ở thị trấn Phong Nha. Đây là lần đầu tiên Sơn Đoòng được giới thiệu với du khách và du khách được trải nghiệm tour thực tế ảo.

Ký tự cổ trong hang Bi Ký ở Phong Nha – Kẻ Bàng

Càng đi sâu vào hang, những ký tự cổ được xác định của người Chăm viết lên trên những lớp đá thạch nhũ ở Động Phong Nha hiện ra.

Nhiều tài liệu còn lưu giữ về việc phát hiện và khảo sát Động Phong Nha (Bố Trạch – Quảng Bình) cho thấy, vào cuối thế kỷ XIX, giáo sỹ Lesopold Cadière người Pháp đã từng đến ở hang Bi Ký này với mục đích nghiên cứu khảo sát. Đi sâu vào lòng động 600m, ông đã phát hiện một nhánh hang này và tìm thấy trong nhánh hang dấu tích một bàn thờ, 1 bức tượng nhỏ của Phật giáo và 97 kí tự khắc trên vách đá, do vậy ông đã đặt tên cho nhánh hang là Bi Kí.

Một người Pháp khác tên là Pavis cũng vào khảo sát nghiên cứu Động Phong Nha và viết lại những gì ông đã chứng kiến: Bên phải lối vào động, có một bàn thờ bằng gạch của người Chiêm Thành do người An Nam trét lại. Có một bức tượng đá để trên bàn thờ, cẳng chân xếp với nhau có hình chữ Vạn trước ngực, khăn cuốn đầu che kín gáy. Ông cho rằng Động Phong Nha có thời kỳ là một nơi thờ tự linh thiêng nên còn gọi là Chùa Hang. Ông còn đọc được một chữ trong số 97 chữ khắc là "Capimala".

Ky tu co trong hang Bi Ky o Phong Nha – Ke Bang

Đường đến hang Bi Ký.

Ky tu co trong hang Bi Ky o Phong Nha – Ke Bang-Hinh-2

97 ký tự cổ được viết lên vách và trần hang.

Ky tu co trong hang Bi Ky o Phong Nha – Ke Bang-Hinh-3

Những ký tự cổ chưa thể dịch được để hiểu hết ý nghĩa.

Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng - Cây đại thụ của nền sử học Việt Nam từng nói, nếu đúng "Capimala" thì nó xác định được tính chất phật giáo. Vì "Capimala" là tên gọi của một vị La Hán, tổ thứ 13 trong phật giáo. Có rất nhiều giáo sư sử học, ngôn ngữ học trong và ngoài nước đã đến đây với nỗ lực dịch được toàn bộ ý nghĩa 97 ký tự này nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có học giả nào thành công.

Trong khoảng thời gian từ 1965 đến 1972, cũng chính nơi đây và trên dòng sông ngầm này là nơi cất dấu phà, thuyền, ca nô, lương thực, vũ khí và con người ... để sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có thể khẳng định rằng Động Phong Nha là một di tích thuộc hệ thống di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh.

Ky tu co trong hang Bi Ky o Phong Nha – Ke Bang-Hinh-4

Những ký tự là chữ quốc ngữ được viết lên thành hang Bi Ký minh chứng sự hiện diện của những người là bộ đội, dân công hỏa tuyến từng vào nơi này cư ngụ.

Ky tu co trong hang Bi Ky o Phong Nha – Ke Bang-Hinh-5

Ký tự ở một hố sụt.

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng cho biết: Động Phong Nha hiện tại vẫn là một bí ẩn bất tận chưa thể khám phá hết, do vậy chúng tôi vừa đưa vào chương trình du lịch trải nghiệm mới đó là "Khám phá chiều sâu bí ẩn Động Phong Nha về đêm".

"Khi chương trình này được triển khai, nhiều đoàn khách đã quan tâm đến việc khám phá những bí ẩn ở hang Bi Ký và đã có những trải nghiệm tìm hiểu và khám phá về vẻ đẹp của hang động, về những bí ẩn tồn tại trong hang động ở Phong Nha – Kẻ Bàng như tự chèo kayak khám phá hang động, ngắm thạch nhũ đá lung linh huyền ảo, những kí tự của người Chăm Pa cổ khắc lên vách đá, chum cổ, di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Mỹ", ông Thắng cho hay.

Ky tu co trong hang Bi Ky o Phong Nha – Ke Bang-Hinh-6

Du khách chèo thuyền kayak từ cửa Động Phong Nha.

Ky tu co trong hang Bi Ky o Phong Nha – Ke Bang-Hinh-7

Khám phá sự huyền ảo của Động Phong Nha khi đi bằng thuyền Kayak.

Ky tu co trong hang Bi Ky o Phong Nha – Ke Bang-Hinh-8

Đọc nhiều nhất

Tin mới