Hi hữu thiên thạch 4,5 tỷ năm rơi trúng nhà dân

Google News

Mảnh thiên thạch đã rơi trúng mái một ngôi nhà ở Komaki, Nhật bản, cách Tokyo 250km về phía tây nam.

Theo tờ Sputniknews, Bảo tàng Khoa học Nhật Bản xác nhận viên đá rơi xuống ngôi nhà ở Komaki là một thiên thạch. Viên đá lớn làm hỏng mái nhà và gây ra tiếng động lớn khi va chạm rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Các mảnh vỡ được tìm thấy trong vườn nhà có đường kính khoảng 10 cm, 5 cm và 4 cm.
Hi huu thien thach 4,5 ty nam roi trung nha dan
 
Các chuyên gia phân tích ước tính mẫu vật khoảng 4,5 tỷ năm tuổi. Những trường hợp mảnh vỡ thiên thạch rơi trúng khu dân cư tương đối hiếm gặp. Dù hàng nghìn thiên thạch nhỏ rơi xuống Trái Đất mỗi năm, phần lớp đáp xuống các khu rừng và đại dương.
Năm 2013, thiên thạch lớn nặng 10 tấn và rộng 17 - 20 mét rơi xuống thành phố Chelyabinsk, Nga, gây thiệt hại cho hơn 7.200 tòa nhà, làm sụp nóc nhà máy và khiến gần 1.500 người bị thương khi bay qua khí quyển với tốc độ gấp 60 lần âm thanh. Mảnh vỡ thiên thạch dài nặng 300 kg được tìm thấy ở một hồ nước gần đó.
Theo Hoàng Dung/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)