Clip: Đại gia Qatar “đau đầu” khi hổ dữ làm nũng

Google News

Con hổ đã làm đủ mọi cách để không phải lên xe ôtô và điều này khiến ông chủ của nó phải gặp không ít rắc rối trong việc đưa “chúa sơn lâm” lên xe.

Trong những năm gần đây, việc nuôi hổ làm thú cưng là một trong những “mốt” được khá nhiều đại gia ở Qatar ưa chuộng. Thậm chí, họ còn sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD để được sở hữu những “chúa sơn lâm” đẹp mắt.

Chàng trai cố gắng đưa chú hổ trở lại chiếc xe.
Thế nhưng, loài thú cưng khổng lồ này không phải ai cũng có thể nuôi được khi chúng luôn mang nhiều sự nguy hiểm và phiền toái. Bởi vì, ngoài việc chúng là một trong những loài động vật ăn thịt lớn nhất thế giới, thì việc thuần phục, dạy loài mèo lớn này nghe lời cũng rất khó khăn.
Điển hình như chàng trai trong đoạn video dưới đây, do con hổ không chịu lên xe và chạy rông ra đường ở Thủ đô Doha nên chủ của nó đã gặp không ít rắc rối khi đưa “thú cưng” của mình trở lại xe. Thậm chí, việc chú hổ chạy rông ngoài đường còn khiến giao thông bị ách tắc khá lâu.
 

Theo Quốc Bảo/Khoa học & Phát triển

>> xem thêm

Bình luận(0)