Bộ lông siêu đẹp của loài gà rừng chỉ có ở Indonesia

Google News

Gà rừng lông xanh (gà rừng Java) có tên khoa học là Gallus Varius. Đây là giống gà đặc hữu của một số hòn đảo ở Indonesia.

Gà rừng lông xanh trống có bộ lông khá ấn tượng khi trả dài từ cổ tới giữa sống lưng xếp giống những chiếc vảy màu xanh óng ả. Chúng có chiếc mào khá to và dài. Gà mái có bộ lông màu nâu nhạt và mào rất nhỏ.
Gà rừng lông xanh phân bố chủ yếu ở các đảo Java, Bali, Lombok, Komodo, Flores, Rinca của Indonesia. Chúng thường sống ở những bụi cây tại những khu rừng nhiệt đới hoặc nhiệt đới ẩm.
Thức ăn chủ yếu của gà rừng Java là các loại hạt như ngũ cốc, gạo, lúa, côn trùng… Trong môi trường tự nhiên chúng thường sống thành đàn từ 2-5 con, con trống chiếm ưu thế. Vào mùa sinh sản, con trống sẽ dùng bộ lông sặc sỡ của mình để thu hút bạn tình.
Theo Khoa học và Phát triển

>> xem thêm

Bình luận(0)