Indonesia: Máy bay C-130 rơi do “trục trặc động cơ”

(Kiến Thức) - Theo giới chức Indonesia, trục trặc động cơ có thể là nguyên nhân khiến máy bay C-130 rơi xuống thành phố Medan trên đảo Sumatra ngày 30/6, làm chết ít nhất 141 người.

Điều tra vụ máy bay C-130 rơi, các quan chức không quân Indonesia cho biết một cánh quạt của máy bay bị trục trặc và chiếc Hercules C-130 đã không bay đủ vận tốc sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở thành phố Medan.
Indonesia: May bay C-130 roi do “truc trac dong co”
Các quan chức nói có 122 người ở trên máy bay C-130 khi nó gặp nạn, cao hơn nhiều so với con số được quân đội công bố lúc ban đầu. 
Các nhân chứng đã nhìn thấy khói và lửa bùng ra từ chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 đã hoạt động suốt 51 năm qua khi nó quặt sang bên phải để quay lại sân bay cất cánh trước khi đâm xuống đất hôm 30/6. Theo VOA,  Đại tướng Agus Supriatna, Tư lệnh Không quân Indonesia, cho biết chiếc vận tải cơ đã đánh điện để xin quay lại căn cứ trước khi bị rơi.
Chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội sau khi đâm xuống hai ngôi nhà và một khách sạn, gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền Indonesia chuẩn bị ngừng công tác cứu hộ sau khi không phát hiện thêm thi thể nào trong ngày 2/7.
Các quan chức nói có 122 người ở trên máy bay C-130 khi nó gặp nạn, cao hơn nhiều so với con số được quân đội công bố lúc ban đầu. Phần lớn hành khách là quân nhân và thân quyến của họ. Khoảng 20 người ở dưới đất bị thiệt mạng.
Một số gia đình nạn nhân nói rằng các hành khách đã phải trả tiền cho quân đội để được đi máy bay. Các quan chức quân sự đã bác bỏ điều này, nhưng nói sẽ điều tra xem liệu có sự vi phạm quy định nào hay không.
Vụ tai nạn mới nhất này lại gây ra thêm quan ngại về tiêu chuẩn an toàn hàng không quân sự của Indonesia.Theo tổ chức có tên gọi Mạng lưới An toàn Hàng không, đây là vụ rơi máy bay quân sự chết chóc thứ 6 của không quân Indonesia trong vòng một thập kỷ qua. Ngày 1/7,  Không quân Indonesia quyết định ngưng bay đối với phi đội vận tải cơ Hercules sau khi chiếc C-130 rơi xuống khu dân cư ở thành phố Medan.
Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, hứa thay tất cả máy bay quân sự cũ kỹ, sau khi xảy ra thảm họa Medan. Theo giới phân tích, máy bay vận tải iữ một vai trò rất quan trọng đối với lực lượng không quân của Indonesia, một nước có hơn 13.000 hòn đảo.

Rơi máy bay quân sự Indonesia, 113 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Trong vụ rơi máy bay quân sự Hercules C-130 trúng một khách sạn tại thành phố Medan, Indonesia, 113 người đi trên máy bay đều thiệt mạng.

Học giả TQ cãi cùn về đắp đảo trái phép ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Học giả Trung Quốc cãi cùn rằng việc bồi đắp đảo trái phép ở Biển Đông là chuyện nhỏ, chẳng đáng để cho Mỹ “làm to chuyện” như thời gian  qua.

Theo sự cãi cùn của họ, các công trình quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo trái phép ở Biển Đông chẳng khác gì những "con vịt nằm yên một chỗ" để Hải quân Mỹ dễ dàng bắn hạ.
Hoc gia TQ cai cun ve dap dao trai phep o Bien Dong
Kế hoạch xây dựng "dân sự" của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập. 
Học giả Zhu Feng, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Nam Kinh, bao biện nỗ lực đắp đảo nhân tạo và xây dựng công trình quân sự trên đó sẽ phí công vô ích “trong một cuộc chiến tranh với Mỹ”. Ông Zhu Feng nói thêm rằng người Mỹ đã quá lo xa và “phóng đại” hoạt động bồi đắp xây dựng đảo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Theo ông này, Washington không nên xem  hành động đắp đảo của Trung Quốc là “khiêu khích hay thách thức quyền lực” Mỹ.

Liệu Mỹ có thể thắng cuộc chiến chống khủng bố?

(Kiến Thức) - Cách đây hơn 10 năm, Tổng thống George W. Bush đã phải thú nhận rằng nước Mỹ khó có thể thắng trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong tháng 9/2004, Tổng thống  Bush thừa nhận: “Tôi không nghĩ rằng có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố này. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm cho những kẻ sử dụng khủng bố như một công cụ ít được chấp nhận hơn trên thế giới...”.
Lieu My co the thang cuoc chien chong khung bo?
Tổng thống George W. Bush đã phải thú nhận rằng nước Mỹ khó có thể thắng trong cuộc chiến chống khủng bố. 
Sự thú nhận đáng ngạc nhiên này được đưa ra sau khi Tổng thống George W. Bush đã nhiều lần  cam kết  những kẻ khủng bố trên toàn cầu cũng như tư tưởng cực đoan của chúng sẽ bị đánh bại và bị tiêu diệt. Đây là mục tiêu chiến lược chi phối các chiến lược chống khủng bố của Mỹ.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.