Hậu nghỉ lễ, bầu Đức thủng túi hơn 300 tỷ

Chỉ trong phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của tháng 5, vốn hóa thị trường của sàn TP HCM đã bị thổi bay 35.000 tỷ đồng (gần 1,7 tỷ USD).

Phiên giao dịch 4/5 mang lại nhiều “cơn đau tim” cho nhà đầu tư. VN-Index mất 17,32 điểm và dừng ở mức 545,08 điểm. Đà “lao dốc của VN-Index đã lấy đi 35.000 tỷ đồng (gần 1,7 tỷ USD) vốn hóa thị trường của sàn Tp.HCM.
35.000 tỷ đồng là con số rất lớn. Trong khoảng thời gian gần đây, vốn hóa thị trường sàn TP HCM chỉ biến động tăng hoặc giảm khoảng 5.000 tỷ đồng. Các con số cho thấy ngày hôm nay, thị trường chứng khoán đã biến động mạnh mẽ như thế nào.
Trong khi đó, do quy mô thị trường bé hơn rất nhiều nên vốn hóa thị trường của sàn Hà Nội “chỉ” bốc hơi gần 3.900 tỷ đồng.
Hau nghi le, bau Duc thung tui hon 300 ty
 Bầu Đức và bầu Long là hai đại gia chịu thiệt hại nặng trong phiên giao dịch 3/5.
Các đại gia trên sàn Tp.HCM là những người “hứng đòn” nặng nề nhất. Và ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) lại là cái tên bị mất mát nhiều nhất.
Mặc dù HAG không nằm trong danh sách các blue-chip lao dốc mạnh nhất nhưng khi giảm 1.000 đồng/CP xuống 19.100 đồng/CP, HAG đã lấy đi gần 343 tỷ đồng khỏi tài khoản của bầu Đức. Dù vậy, bầu Đức vẫn vững vàng ở vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với 6.546 tỷ đồng.
Thời gian này có vẻ không thuận lợi với bầu Đức. Tháng tư vừa qua, bầu Đức phải nhận nhiều chỉ trích bởi màn trình diễn kém ấn tượng của lứa Công Phượng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Tháng tư cũng là khoảng thời gian cổ phiếu HAG đi xuống và lấy đi hàng trăm tỷ đồng của bầu Đức.
Tương tự HAG, cổ phiếu HPG chống chọi khá tốt trong “tâm bão” ngày 3/5 khi chỉ giảm 700 đồng/CP xuống 43.300 đồng/CP. Nhưng do nắm giữ số lượng cổ phiếu HPG rất lớn nên ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát vẫn chịu mất mát lớn.
Cụ thể, trong ngày 3/5, giá trị cổ phiếu do ông Long nắm giữ giảm 81,35 tỷ đồng. Thiệt hại mà ông Long phải gánh chịu còn nặng hơn nếu tính cả lượng cổ phiếu do bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long sở hữu. Hôm nay, bà Hiền phải “chia tay” 25 tỷ đồng vì HPG.
Xét về tốc độ suy giảm giá trị cổ phiếu, các đại gia của Masan đứng đầu danh sách khi MSN là blue-chip giảm mạnh nhất trên sàn TP HCM (không tính những mã giảm sàn như OGC, FLC và ITA). MSN giảm 4.000 đồng/CP xuống 77.000 đồng/CP.
MSN khiến bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Masan mất 105 tỷ đồng. Trước đây, ông Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thường “song hành” cùng bà Yến. Tuy nhiên, cuối năm 2014, ông Hùng Anh đã chuyển một phần cổ phiếu MSN cho vợ nên ông đã biến mất khỏi danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Đà tăng nhẹ đầu phiên không giúp cho FPT vững vàng. Cuối phiên, FPT vẫn giảm khá mạnh. FPT giảm 2.100 đồng/CP xuống 49.400 đồng/CP. FPT khiến ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT mất 52 tỷ đồng.
Vị trí cao trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam càng khiến cho khối tài sản của bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vĩnh Hoàn lung lay mạnh khi VHC giảm 1.100 đồng/CP xuống 35.000 đồng/CP.
VHC khiến bà Khanh mất 50 tỷ đồng. Hiên tại, bà Khanh đang nắm giữ khối tài sản lên đến 1.645 tỷ đồng và là đại gia thủy sản giàu nhất sàn chứng khoán.
Đứng sau bà Khanh là ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Hùng Vương. Ông Minh là đại gia thủy sản giàu thứ hai trên sàn chứng khoán. Hôm nay, khối tài sản của ông Minh giảm 65 tỷ đồng khi HVG giảm 900 đồng/CP xuống 19.000 đồng/CP.
Là một trong những ngân hàng công bố các chỉ số kinh doanh rất tốt nhưng Sacombank ít nhiều gây lùm xùm khi trả lương lão đạo bình quân 4 tỷ đồng/người/năm. Điều đó có nghĩa những lãnh đạo cấp cao nhất sẽ nhận được con số cao hơn 4 tỷ đồng rất nhiều. Thông tin này ít nhiều khiến cổ đông Sacombank so bì.
Vì vậy, STB là một trong những cổ phiếu ngân hàng rơi mạnh. STB giảm 800 đồng/CP xuống 17.100 đồng/CP. STB khiến ông Trần Phát Minh, Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam mất 44 tỷ đồng. Ông Trầm Trọng Ngân Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phương Nam cũng đánh rơi số tiền tương tự.
Trong phiên giao dịch ngày 4/5, KDC nằm trong danh sách các blue-chip giảm mạnh nhất. KDC giảm 2.500 đồng/CP xuống 41.500 đồng/CP. Vì KDC, ông Trần Lệ Nguyên Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Kinh Đô mất 41 tỷ đồng.

Bằng chứng tố Ngọc Trinh xứng danh Nữ hoàng hàng nhái

Ngọc Trinh xứng danh "Nữ hoàng diện hàng nhái" các nhãn thời trang danh tiếng thế giới.

Ngọc Trinh có một bộ sưu tập trang phục, túi xách, giày dép hàng hiệu khá đồ sộ, ngoài ra cô cũng có một thương hiệu thời trang riêng mang tên mình, tuy nhiên điều đó cũng không ngăn được "nữ hoàng nội y" mặc các bộ đồ có thiết kế giống như của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, nhưng không phải hàng chính hãng.
Cô không ngần ngại thừa nhận sự thật này, thậm chí còn "mượn" các mẫu thiết kế ấy cho trang phục của Ngọc Trinh Fashion - thương hiệu thời trang của cô.
Trong sự kiện quốc tế gần nhất mà Ngọc Trinh tham dự là lễ trao giải Người mẫu Châu Á diễn ra tại Hàn Quốc, cô bị nhiều cư dân mạng "bóc mẽ" chiếc đầm đỏ khoe lưng trần gợi cảm của cô dường như được may lại theo chiếc váy mà mỹ nhân chuyển giới Nong Poy diện khi tham dự liveshow của Lâm Chi Khanh vào cuối năm 2013, nhưng tất nhiên là với chất liệu vải kém hơn và đường may không trau chuốt bằng.
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai
Chiếc váy của Ngọc Trinh giống với chiếc váy của Nong Poy đến kỳ lạ. 
Điểm khác nhau giữa chiếc váy mà Ngọc Trinh và Nong Poy là mỹ nhân người Việt diện dáng dài còn Nong Poy lại chọn kiểu dáng mullet.
Mặc dù Ngọc Trinh vẫn chưa có bình luận gì về những nghi vấn nhằm vào chiếc váy, tuy nhiên với lịch sử mặc hàng nhái của cô, những nghi vấn không phải không có căn cứ.
Vào năm ngoái khi bị bắt gặp diện một mẫu thiết kế đang "hot" của Dolce & Gabbana trong bộ sưu tập Xuân Hè 2014, cô đã rất tự nhiên tiết lộ mình chỉ mua chiếc áo trị giá 1000 USD, còn chiếc váy chấm bi trong set đồ là hàng nhái vì cô cảm thấy "có thể tự may được".
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-2
 Ngọc Trinh chỉ diện bộ trang phục "một nửa hàng hiệu".
Trong một sự kiện khác, Ngọc Trinh xuất hiện ấn tượng với chiếc túi trị giá 100 triệu đồng của Dolce & Gabbana nhưng lại ngay lập tức mất điểm vì mặc một chiếc váy copy hoàn toàn từ thiết kế của hãng này.
Thay vì hình hoa hồng thêu nổi kỳ công như Dolce & Gabbana, Ngọc Trinh chọn cách in lên vải khá đơn giản.
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-3
 

Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-4
 

Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-5
Không chỉ diện hàng nhái, Ngọc Trinh còn bán những trang phục này tại shop của mình. 
Không chỉ nhái để mặc, cô nàng còn công khai copy nhiều mẫu khác trong bộ sưu tập của Dolce & Gabbana và bán với thương hiệu Ngọc Trinh Fashion. Mỗi mẫu váy này được "búp bê 9x" bán với giá khoảng 3,5 triệu đồng. Cô cũng công khai thừa nhận shop của mình chuyên bán đồ copy.
Xuất hiện trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập mang tên mình, Ngọc Trinh đã diện một mẫu váy do chính mình thiết kế với phom dáng rất thanh lịch và khỏe khoắn. Mẫu váy mà "nữ hoàng nội y" mặc có phom dáng khá giống với chiếc đầm hiệu Rachel Zoe từng giúp Jennifer Lopez ghi điểm trước công chúng.
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-6
 Tiếp tục đụng hàng, mẫu thiết kế giống hệt, chỉ là không cùng...thương hiệu.
Chiếc váy hồng mà nữ diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng Tôn Lệ diện trong một sự kiện là thiết kế của nhà mốt danh tiếng Valentino, Ngọc Trinh cũng có một chiếc váy như vậy, nhưng màu đậm hơn và nằm trong bộ sưu tập của hãng thời trang Ngọc Trinh Fashion.
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-7
 
Ngọc Trinh sở hữu mẫu thiết kế resort nổi tiếng của Gucci được Jeon Ji Hyun lăng xê từ bộ phim truyền hình "Vì sao đưa anh tới" và trở thành trang phục mơ ước của rất nhiều cô gái tại các nước Châu Á. Tuy nhiên sự khác nhau nhỏ về màu sắc của hai chiếc áo khiến nhiều người đặt ra giả thuyết có khi nào Ngọc Trinh diện hàng fake?
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-8
 

Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-9
Màu sắc của chiếc áo của Ngọc Trinh và Jeon Ji Hyun có chút khác biệt. 
Maria Đinh Phương Ánh diện bộ đầm do nhà thiết kế Lý Quý Khánh thiết kế riêng cho cô, Ngọc Trinh cũng có một chiếc tương tự.
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-10
 Thêm một chiếc váy nữa giống với mẫu thiết kế nổi tiếng.
Ngọc Trinh cũng từng đăng tải một mẫu váy đỏ, vai trễ và một lần nữa, chiếc váy đó giống hệt chiếc váy đỏ mà Lý Nhã Kỳ từng mặc ở Cannes.
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-11
 Ngọc Trinh diện váy giống hệt Lý Nhã Kỳ, chỉ khác ở chiếc thắt lưng.
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-12
 
Bang chung to Ngoc Trinh xung danh Nu hoang hang nhai-Hinh-13
Một số lần diện hàng nhái nữa của Ngọc Trinh. 
Chính vì số lần người ta đếm được Ngọc Trinh mặc "hàng nhái" quá nhiều, đến nỗi nếu như cô cần phải có thêm một danh hiệu "nữ hoàng" nữa, thì "Nữ hoàng diện hàng nhái" chắc chắn sẽ khó mà gây nên một cuộc tranh cãi nào.

"So găng" tài sản Mayweather - Pacquiao, ai giàu hơn

(Kiến Thức) - Nếu so găng tài sản giữa hai tay đấm nổi tiếng Floyd Mayweather và Manny Pacquiao thì dường như hai vận động viên này không ai chịu thua kém ai.

So gang tai san Mayweather - Pacquiao, ai giau hon

Tay đấm Floyd Mayweather vẫn là "Độc cô cầu bại" trong làng quyền Anh thế giới sau khi thắng trong trận so găng trị giá 300 triệu USD với tay đấm Manny Pacquiao hôm 2/5 vừa qua. Theo tạp chí Forbes thống kê năm 2014, tay đấm Floyd Mayweather có tổng tài sản từ 280-300 triệu USD, là một trong những vận động viên thể thao giàu nhất thế giới.

Thử dự đoán những nhân vật siêu giàu ở VN

(Kiến Thức) - Thông tin về số người siêu giàu ở Việt Nam được Công ty tư vấn Wealth -X (Singapore) và Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) công bố đã khiến nhiều người tò mò...

Theo đó, bất chấp kinh tế quy thoái, số người siêu giàu ở Việt Nam vẫn tăng tới 14% so với năm ngoái. Hiện nay, con số đó là 195 người với tổng giá trị tài sản sở hữu là 20 tỷ USD, trong khi năm ngoái là 170 người với tổng tài sản là 19 tỷ USD.

Việt Nam đã là quốc gia thứ 2, đứng sau Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á (trong số 6 nước được nêu trong phúc trình), có số người siêu giàu tăng, trong khi số lượng người siêu giàu ở những nền kinh tế lớn mới nổi hàng đầu thế giới như Trung Quốc và Braxin đang sụt giảm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới