Hành trình đến ‘vua sáng chế’ của 'kỹ sư chân đất' Vũ Văn Dung

Chỉ học hết lớp 5, ông Vũ Văn Dung đã biến những mảnh sắt vụn thành hàng nghìn chiếc máy nông nghiệp đa năng, giúp nông dân giải phóng sức lao động.

Nhắc đến ông Vũ Văn Dung ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, người ta không gọi ông là lão nông, cũng chẳng gọi là thợ sửa xe. Người dân ở đây trân trọng gọi ông bằng cái tên: “kỹ sư chân đất”. Người đàn ông sinh năm 1964 này là minh chứng sống động cho việc những sáng tạo khoa học có thể bắt nguồn từ chính thực tiễn lao động, sự quan sát, tìm tòi tinh thần cống hiến không phụ thuộc vào bằng cấp.

vu-van-dung.png
Ông Vũ Văn Dung với những nông cụ do ông sáng chế giúp bà con nông dân. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

"Kho báu" nông cụ bước ra từ đống đồng nát

Bất cứ ai ghé thăm xưởng cơ khí của ông Vũ Văn Dung cũng đều ngỡ ngàng trước những loại máy móc có hình thù lạ mắt nhưng tính ứng dụng cực cao. Tất cả đều được chế tạo từ linh kiện xe máy cũ, nhông xích bỏ đi và sắt vụn. Sáng chế đầu tay và làm nên tên tuổi của ông là chiếc máy tời lúa đa năng.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, ông Dung sớm gắn bó với công việc đồng áng. Không có điều kiện học tập dài lâu, ông tìm đến nghề sửa chữa máy móc để vừa mưu sinh, vừa học hỏi kỹ thuật. Quá trình thường xuyên tiếp xúc với máy móc, thiết bị cơ khí đã khơi dậy trong ông niềm say mê sáng tạo.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi quê hương Yên Mạc xảy ra mưa lớn đúng thời điểm người dân đang thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Những cánh đồng trũng trở nên lầy lội, máy gặt khó tiếp cận, nhiều người dân phải gặt thủ công, bó lúa rồi lội ruộng vận chuyển lên bờ.

Trực tiếp trải qua khó khăn ấy và chứng kiến cảnh bà con vất vả, ông Dung trăn trở phải làm thế nào để đưa máy móc vào hỗ trợ sản xuất, giảm bớt sức lao động của người nông dân. “Tôi nghĩ, phải làm gì đó giúp nông dân tăng năng suất lao động, tiết kiệm sức người trong khi thu hoạch lúa”, ông Dung tâm sự.

Từ suy nghĩ đó, ông bắt tay nghiên cứu, lên ý tưởng chế tạo chiếc máy tời lúa. Không qua trường lớp đào tạo chuyên môn, ông Dung tự tìm hiểu nguyên lý vận hành, phân tích những ưu điểm, hạn chế của các loại máy tời đã có trên thị trường để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện đồng ruộng địa phương.

Sau hơn hai tháng nghiên cứu, chiếc máy tời lúa đầu tiên ra đời. Sản phẩm giúp việc vận chuyển lúa trở nên thuận tiện hơn, thay vì mất nhiều thời gian lao động thủ công. Với ba sào lúa, chỉ cần sử dụng máy tời do ông chế tạo là có thể hoàn thành công việc nhanh chóng hơn. Máy có thiết kế gọn nhẹ, dễ di chuyển, đồng thời được bổ sung thêm ống vòi để có thể tận dụng làm máy bơm.

Sản phẩm ban đầu nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của người dân. Trong vòng một năm, hàng trăm chiếc máy tời được bán ra, vừa góp phần giảm sức lao động cho nông dân, vừa tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông.

Thành công từ chiếc máy tời lúa tiếp tục trở thành động lực để ông Dung nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm mới. Năm 2015, ông chế tạo máy cấy lúa không động cơ từ những vật liệu tận dụng của xe máy, xe đạp cũ, hỏng.

Chiếc máy cấy do ông sáng tạo có nhiều ưu điểm như không tiêu tốn nhiên liệu, giúp mạ cấy thẳng hàng, khoảng cách giữa các gốc mạ được cố định. Máy có trọng lượng khoảng 25-30 kg, thuận tiện trong vận chuyển, sửa chữa, có thể sử dụng trên nhiều loại đồng đất và mỗi giờ cấy được một sào.

Hành trình của người thợ cơ khí chưa hết lớp 5

Từ một người nông dân chỉ học hết lớp 5, ông Vũ Văn Dung đã từng bước khẳng định khả năng sáng tạo bằng những sản phẩm xuất phát từ nhu cầu thực tế của sản xuất nông nghiệp.

Trong giai đoạn 2015-2016, sáng chế máy cấy lúa không động cơ đã mang về cho ông nhiều phần thưởng, trong đó có Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; được tôn vinh là một trong 17 nông dân có sáng chế, sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình cũng công nhận đây là sáng kiến cấp tỉnh.

Không dừng lại ở đó, ông Dung tiếp tục tham gia các cuộc thi sáng tạo và đạt thêm nhiều giải thưởng như Giải thưởng Khuyến tài - Nhân tài Đất Việt năm 2017; giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII với sản phẩm máy cày đa chức năng.

Từ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình sửa chữa máy móc và thực tế sản xuất, ông tiếp tục cho ra đời nhiều loại nông cụ khác như máy bơm đa năng, máy cắt thức ăn gia súc, máy thái chuối...

Trong căn nhà của ông Vũ Văn Dung luôn có hàng chục chiếc xe máy cũ được xếp lại. Đây là những chiếc xe ông thu mua từ nhiều nơi, sau đó tháo rời, tận dụng từng bộ phận còn sử dụng được để chế tạo thành các loại máy phục vụ sản xuất như máy bơm nước, máy làm gạch, máy cắt cỏ...

Theo ông Dung, những linh kiện từ xe máy cũ nếu chỉ bán phế liệu thường không có nhiều giá trị, nhưng khi được tận dụng, cải tiến và lắp ghép vào các thiết bị khác lại có thể phát huy hiệu quả. Nhờ tận dụng nguồn vật liệu này, những sản phẩm do ông chế tạo vừa có độ bền, vừa bảo đảm độ chính xác trong quá trình vận hành.

Các loại máy do ông Dung sáng chế dần được người dân đón nhận bởi tính tiện dụng và phù hợp với nhu cầu thực tế. Với ông, đó là niềm hạnh phúc. “Tôi không mơ làm giàu từ những chiếc máy, chỉ cần bà con dùng tốt, đỡ vất vả, thế là tôi vui”, ông chia sẻ.

Tiễn biệt Anh hùng Lao động Châu Văn Huy: Người đặt nền móng viễn thông Thủ đô

Nhiều nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan đã đến tiễn biệt Anh hùng Lao động Châu Văn Huy, người trọn đời cống hiến cho ngành viễn thông đất nước.

Thương tiếc tiễn biệt Anh hùng lao động Châu Văn Huy

Ngày 10/7/2026, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), lễ tang Anh hùng lao động Châu Văn Huy, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Đại biểu Quốc hội khóa III và khóa IV đã được cử hành trong không khí vô cùng trang trọng và xúc động.

Anh hùng Lao động Châu Văn Huy: Dùng van xe cũ giải bài toán cáp ngầm Hà Nội

Giữa điều kiện thiếu thốn đầu thập niên 1960, kỹ sư Châu Văn Huy đã tạo nên hệ thống bơm hơi khô bảo vệ mạng cáp ngầm, được vinh danh Anh hùng lao động.

Giữa điều kiện kỹ thuật còn nhiều thiếu thốn đầu thập niên 1960, kỹ sư Châu Văn Huy đã thiết kế thành công hệ thống bơm hơi khô tự động vào mạng cáp vỏ chì. Sáng kiến đã góp phần bảo vệ mạng điện thoại tự động của Hà Nội và đưa ông đến với danh hiệu Anh hùng Lao động khi mới 37 tuổi.

Được giao giải bài toán cho mạng cáp điện thoại của Hà Nội

Vĩnh biệt Anh hùng Lao động Châu Văn Huy, người chế tạo máy điện thoại đầu tiên Việt Nam

AHLĐ Châu Văn Huy là chuyên gia kỹ thuật xuất sắc của ngành bưu chính viễn thông, người đầu tiên chế tạo thành công chiếc máy điện thoại Việt Nam.

Theo thông tin từ gia đình, Anh hùng Lao động Châu Văn Huy, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Bưu điện Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa III và IV đã từ trần lúc 22 giờ ngày 3/7/2026, hưởng thọ 103 tuổi.

Hơn bốn thập kỷ gắn bó với ngành bưu điện, ông Châu Văn Huy là nhà quản lý giàu trách nhiệm, một chuyên gia kỹ thuật xuất sắc, người tiên phong nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng nhiều giải pháp quan trọng cho hệ thống thông tin liên lạc của Việt Nam. Cuộc đời ông là hành trình bền bỉ cống hiến cho cách mạng, cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật và ngành bưu chính - viễn thông nước nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

[e-Magazine] Trước "Giờ" khai mạc Đại hội IX

[e-Magazine] Trước "Giờ" khai mạc Đại hội IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2026. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đang được Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Đại hội IX cùng các Tiểu ban giúp việc triển khai theo kế hoạch.

[e-Magazine] 10 dấu ấn nổi bật khóa VIII

[e-Magazine] 10 dấu ấn nổi bật khóa VIII

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), khẳng định vai trò tập hợp trí thức, tư vấn phản biện và đồng hành cùng sự phát triển đất nước.

[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

Phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Những thành tựu đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, lan tỏa và hiệu quả.