Giang hồ Ý 'Ẻng' bị tuyên phạt 45 tháng tù

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Ý - đối tượng cầm đầu vụ án tổng hình phạt 45 tháng tù, đồng thời phạt tiền 200 triệu đồng.

VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Quốc Ý (tức Ý “Ẻng”) cùng các đồng phạm về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Đánh bạc” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Ý - đối tượng cầm đầu vụ án 15 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, tổng hợp hình phạt 45 tháng tù, đồng thời phạt tiền 200 triệu đồng.

Đối với các bị cáo khác, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù đến 24 tháng tù về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Đánh bạc”, tùy theo tính chất, mức độ và vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

anh-chup-man-hinh-2026-02-11-luc-151356.png
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Baothanhhoa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 15/8/2024, bị cáo Bùi Quốc Ý cùng một số đối tượng đã có hành vi bắt giữ, hành hung trái pháp luật anh K.D.T (cộng tác viên một tờ báo) khi anh Tuyến đến Công ty Bất động sản Đạt - Ý để liên hệ làm việc theo giấy giới thiệu của tòa soạn.

Các bị cáo đã đóng cửa khống chế, dùng tay chân đánh nạn nhân, sau đó ép đưa đi nhiều địa điểm khác nhau nhằm đe dọa, dằn mặt, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Quá trình điều tra còn làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của một số bị cáo, với tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn 26 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Bùi Quốc Ý cùng một số bị cáo khác còn bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” do tổ chức khai thác đất vượt ranh giới, vượt công suất cho phép tại dự án Trại gà giống Xuân Phú, thu lợi bất chính hơn 5,6 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài nguyên, môi trường và ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Án chung thân cho kẻ gieo rắc 'cái chết trắng'

Tòa án nhân dân TP Huế vừa tuyên phạt bị cáo Trần Anh Thắng án chung thân, Hồ Viết Ben 15 năm tù và Nguyễn Văn Phong 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 30/1, Tòa án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo, gồm: Trần Anh Thắng (SN 2000), Hồ Viết Ben (SN 2007) và Nguyễn Văn Phong (SN 2007, cùng trú tại TP. Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 19/5/2025, Công an TP. Huế bắt quả tang Hồ Viết Ben và Nguyễn Văn Phong tàng trữ trái phép 102,56g ma túy ketamine trước một ngôi nhà ở đường Lương Nhữ Hộc, phường An Tây (nay là phường An Cựu).

'Tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù

Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên, đối tượng chỉ đạo đánh người trong quán cà phê lĩnh án 24 tháng tù.

Chiều 30/1, phiên xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng tiếp tục diễn ra.

Phiên xét xử buổi sáng nay đã tạm hoãn do bị cáo Thiên sức khỏe yếu, liên tục nôn ói, cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Bị cáo mua bán ma túy 'không nhận tội' bị tuyên 10 năm tù

Dù bị cáo N.V.S không nhận tội, HĐXX nhận định đủ căn cứ xác định S đã thực hiện hành vi Mua bán trái phép chất ma túy nên đã tuyên phạt 10 năm tù.

Ngày 27/1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13- Hải Phòng vừa phối hợp với TAND khu vực 13- Hải Phòng tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án N.V.S (SN 1993 trú tại thôn An Sơn, xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, i khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Do tính chất phức tạp, bị cáo không nhận tội, có 4 luật sư tham gia bào chữa nên phiên tòa được tổ chức dưới hình thức phiên tòa rút kinh nghiệm kết hợp trình chiếu tài liệu, chứng cứ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới