Gian lận thi cử ảo diệu với dép kết nối bluetooth
(Kiến Thức) - Hơn 20 thí sinh bị bắt quả tang gian lận khi đi những đôi dép xỏ ngón kết nối bluetooth trong kỳ thi tuyển dụng giáo viên ở Ấn Độ.
Nguyễn Nguyễn
Gian lận thi cử từ trước tới nay luôn là vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ, đặc biệt trong những kỳ thi quan trọng, có tầm ảnh hưởng. Dư luận từng bàng hoàng trước cảnh tượng siêu thực về những người hiên ngang trèo qua tường của một ngôi trường tại Bihar, tiểu bang ở miền đông Ấn Độ, đưa "phao" cho các thí sinh đang làm bài kiểm tra cuối năm, hoặc ứng viên trường quân đội chỉ được phép mặc nội y khi thi để tránh gian lận.
Trước tình hình trên, trong thời gian diễn ra cuộc thi REET, giới chức Rajasthan, tiểu bang lớn nhất Ấn Độ, buộc phải tạm ngừng hệ thống internet để tránh gian lận. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", những kẻ xấu vẫn "cố gắng" phạm luật, quyết tâm tìm mọi cách để gian lận.
Một trong những chiêu thức gian lận thi cử tinh vi mới nhất được phát hiện ở Ấn Độ có liên quan tới những đôi dép xỏ ngón, một thứ tưởng chừng như chỉ phục vụ cho nhu cầu đi lại.
Một thí sinh bị bắt quả tang sử dụng "dép gian lận". Ảnh: Nagaland Digital
Cụ thể, những người này sử dụng dép xỏ ngón có chứa một thẻ sim bên trong, hoạt động như một chiếc điện thoại. Sau đó kết nối với bluetooth siêu nhỏ gắn sâu trong tai. "Chiếc bluetooth được cấy sâu tới mức chúng tôi phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của bác sĩ để lấy chúng ra", một cảnh sát viên cho hay.
Bằng cách này, khi gặp bài khó, thí sinh gian lận sẽ được người ở ngoài "cứu trợ". Các giám thị phải rất tinh mắt mới phát hiện được hành động kỳ lạ của những thí sinh gian lận.
"Chúng tôi dự đoán sẽ có gian lận diễn ra nhưng cách thức này quá mới mẻ", cảnh sát Priti Chandra chia sẻ. "Những kẻ gian lận quá am hiểu về công nghệ. Sẽ phải có thêm những cuộc kiểm tra kỹ lưỡng hơn để phát hiện các thiết bị gian lận tinh vi".
Cận cảnh một đôi "dép gian lận". Ảnh: Bluetoothchannel.com
Chiêu thức gian lận mới này đòi hỏi giám thị phải rất tinh mắt mới có thể phát hiện. Ảnh: Odditycentral
Theo tìm hiểu, những đôi dép xỏ ngón kết nối bluetooth được một "băng nhóm" chuyên sản xuất với chi phí khoảng 9 triệu đồng, sau đó bán ra với giá gấp 20 lần, tương đương hơn 180 triệu VNĐ.
Tổng cộng có 25 thí sinh bị bắt quả tang sử dụng "dép gian lận". Con số này có thể nhiều hơn khi thông tin về chiêu trò tinh vi này được chia sẻ tới các điểm thi. Sau sự việc, nhiều trung tâm phải yêu cầu thí sinh bỏ giày dép bên ngoài phòng thi.
REET là cuộc thi sát hạch trình độ, tuyển dụng giáo viên ở bang Rajasthan, Ấn Độ. Cuộc thi này dừng tổ chức từ năm 2018. Sau khi tái khởi động vào ngày 26/9/2021, nó được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người thực hiện ước mơ làm giáo viên, thay đổi cuộc đời.
Để phục vụ kỳ thi, hơn 4.000 trung tâm khảo thí được thành lập. Chính bởi tầm quan trọng trên nên rất nhiều trường hợp đã tìm cách gian lận.
Phát hiện gian lận thi cử quan dép xỏ ngón. Video: NDTV
Người đàn ông đang mất tích tham gia nhóm... tìm kiếm chính mình
Sau khi lạc trong rừng vì say rượu, người đàn ông vô tình tham gia đúng nhóm đang hỗ trợ tìm kiếm…chính mình.
Truyền thông địa phương đưa tin, ông Beyhan Mutlu (50 tuổi), sống ở phía tây bắc tỉnh Bursa của Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là mất tích hôm 28/9.
Sau buổi tụ tập cùng bạn bè, người đàn ông này say rượu đến mức vô thức đi vào trong rừng và lạc lúc nào không hay. Không thể liên lạc với ông Mutlu trong nhiều giờ, vợ và bạn của ông này quyết định báo cảnh sát về vụ mất tích.
Thanh niên muốn “mua vui” và màn đáp trả ngoạn mục của khách sạn
Tommy nhờ khách sạn giúp anh “chơi trốn tìm” để giải tỏa stress công việc và nhân viên ở đây đã không làm anh thất vọng.
TikToker Tommy dự định ở lại khách sạn NOVOTEL ở Melbourne (Úc) trong vài đêm, tuy nhiên anh muốn có một điều gì đó đặc biệt giúp mình giải tỏa stress sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thanh niên này nảy ra ý tưởng gửi email cho khách sạn, yêu cầu nhân viên…giấu một quả táo trong phòng để anh chơi trốn tìm với nó.
Tommy và email anh gửi cho khách sạn yêu cầu giấu những quả táo trong phòng
Trong email, Tommy viết: “Xin chào, tôi sẽ ở lại hai đêm tại Novotel từ thứ Năm ngày 31/10 đến thứ Bảy ngày 02/11/2019. Tôi đang băn khoăn không biết có thể nhờ một việc không? Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng bạn có thể vui lòng giấu một quả táo ở đâu đó trong phòng để tôi tìm không? Tôi thường xuyên đi du lịch, và những trò chơi nhỏ này giúp tôi giải tỏa căng thẳng công việc”. Cuối thư, Tommy nhấn mạnh họ có thể sử dụng bất kỳ loại táo nào vì anh yêu thích tất cả.
Bí ẩn về người em gái quyền lực của Lãnh đạo Kim Jong Un
Kim Yo Jong khả năng sẽ là người kế thừa quyền lãnh đạo Triều Tiên nếu người đương nhiệm Kim Jong Un từ bỏ vị trí của mình.
Ngày 30/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo Kim Yo Jong - em gái của Lãnh đạo Kim Jong Un được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ, cơ quan lãnh đạo hàng đầu của nước này. Bà gây chú ý khi là nữ quan chức cấp cao hiếm hoi trong chính phủ Triều Tiên và trẻ hơn nhiều so với những người còn lại. Ảnh: NYTimes
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Dương Kim Lương (SN 1971, tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Đ.T.T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Trong quý III/2026, số vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, xử lý tăng 180,69% so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm bình an, may mắn, một số đối tượng tung chiêu trò tâm linh trên mạng xã hội nhằm thao túng tâm lý, lừa đảo và trục lợi từ người dân.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên.
Đỗ Phúc Bảo (SN 2010) bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh, gây thương tích khiến nam sinh lớp 11 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải và Đường thủy 1 tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương không có dấu hiệu tội phạm.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.