NSND Trung Hiếu trải lòng về lý do độc thân ở tuổi 43

Google News

Ở tuổi 43, khi đã đảm nhận quyền Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu nhận mình vẫn còn thanh niên...

NSND Trung Hiếu đảm nhận quyền Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Hà Nội từ nửa năm nay. Ở cương vị mới, ngoài chuyên môn, anh còn phải lo chuyện tài chính, đời sống của các nghệ sĩ trong nhà hát. Nghệ sĩ không giấu diếm đây là giai đoạn thử thách nhất của anh cũng như nhà hát.
Áp lực, bận rộn là vậy nhưng với Trung Hiếu, đó là đam mê của anh. "Tôi thích làm việc, được cống hiến, được làm nghề. Còn khó khăn thì ai cũng có, đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống” - diễn viên chia sẻ.
NSND Trung Hieu trai long ve ly do doc than o tuoi 43
 NSND Trung Hiếu: "Tôi thích làm việc, được cống hiến, được làm nghề".
Ở tuổi 43, diễn viên vẫn nhận mình như thanh niên, ham vui, thích khám phá nhiều thứ và mê say công việc tới mức quên mất chuyện lập gia đình.
Vẫn luôn chờ đợi duyên đến nhưng Trung Hiếu chưa bao giờ bị động trong chuyện tình cảm. “Chưa bao giờ tôi dừng yêu đâu nhưng có lẽ tôi cũng ít chia sẻ, ít thổ lộ chuyện riêng tư” - anh chia sẻ.
Trong quá khứ, Trung Hiếu từng yêu say đắm một người. Thế nhưng, khi ra mắt gia đình bạn gái, anh không được đón nhận do gia đình bạn gái lo sợ nghệ sĩ thì sẽ lăng nhăng.
Chia sẻ những tiêu chuẩn về người bạn đời của mình, anh cho biết: Đàn ông không nên lập ra những tiêu chuẩn mà nên để phụ nữ đánh giá, soi xét và lựa chọn thì hay hơn. Được biết hiện tại, Trung Hiếu đã có bạn gái.
Cô gái này có tính cách sôi nổi, trẻ trung và hồn nhiên, trái ngược những sở thích có phần già dặn và tĩnh lặng của anh. Nghệ sĩ tự nhận khuyết điểm lớn nhất của anh trong mắt bạn gái là mải chơi, thích bạn bè, không dành được nhiều thời gian cho người yêu.
Không chỉ ham vui với bạn bè, NSND Trung Hiếu cũng có nhiều thú vui riêng. Anh vẽ tranh, chơi nhạc và thư pháp. Tự học thư pháp từ vốn tiếng Trung bập bõm nhưng năng khiếu về hội họa đã giúp Trung Hiếu có những tác phẩm ưng ý. Với nam diễn viên, thư pháp là cách để anh tĩnh tâm và lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Hiện tại, công việc bận rộn khiến Trung Hiếu không thể dành nhiều thời gian cho thư pháp như trước đây nhưng vào mỗi dịp Tết, bạn bè Trung Hiếu vẫn xin anh chữ để treo ở nhà.
Ở tuổi 43, diễn viên vẫn nhận mình như thanh niên, ham vui, thích khám phá nhiều thứ và mê say công việc tới mức quên mất chuyện lập gia đình.
Từng chia sẻ luôn chờ đợi duyên đến, thế nhưng Trung Hiếu chưa bao giờ bị động trong chuyện tình cảm. “Chưa bao giờ tôi dừng yêu đâu nhưng có lẽ tôi cũng ít chia sẻ, ít thổ lộ chuyện riêng tư” - anh nói.
Trong quá khứ, Trung Hiếu từng yêu say đắm một người. Thế nhưng, khi ra mắt gia đình bạn gái, anh không được đón nhận. Sau này, bạn gái Trung Hiếu mới kể, sau buổi ra mắt, cả nhà cô quyết định không đồng ý hai người đến với nhau vì sợ nghệ sĩ sẽ lăng nhăng.
NSND Trung Hiếu nói anh không có một tiêu chuẩn nào về bạn đời. Theo anh, đàn ông không nên lập ra những tiêu chuẩn mà nên để phụ nữ đánh giá, soi xét và lựa chọn thì hay hơn. Hiện tại, Trung Hiếu đã có bạn gái. Theo lời Trung Hiếu, người đó có tính cách sôi nổi, trẻ trung và hồn nhiên, trái ngược những sở thích có phần già dặn và tĩnh lặng của anh. Nghệ sĩ tự nhận khuyết điểm lớn nhất của anh trong mắt bạn gái là mải chơi, thích bạn bè, không dành được nhiều thời gian cho người yêu.
NSND Trung Hieu trai long ve ly do doc than o tuoi 43-Hinh-2
 Đối với bạn gái hiện tại, khuyết điểm lớn nhất của anh là mải chơi, thích bạn bè, không dành được nhiều thời gian cho người yêu
Không chỉ ham vui với bạn bè, NSND Trung Hiếu cũng có nhiều thú vui riêng. Anh vẽ tranh, chơi nhạc và thư pháp. Tự học thư pháp từ vốn tiếng Trung bập bõm nhưng năng khiếu về hội họa đã giúp Trung Hiếu có những tác phẩm ưng ý. Với nam diễn viên, thư pháp là cách để anh tĩnh tâm và lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Hiện tại, công việc bận rộn khiến Trung Hiếu không thể dành nhiều thời gian cho thư pháp như trước đây nhưng vào mỗi dịp Tết, bạn bè Trung Hiếu vẫn xin anh chữ để treo ở nhà.
So với nhiều nghệ sĩ, con đường nghệ thuật của Trung Hiếu thẳng tắp, không có nhánh rẽ ngang. Tốt nghiệp cấp 3, anh thi vào trường Sân khấu Điện ảnh khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh rồi về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Sau đó, anh tiếp tục học thêm Đạo diễn Sân khấu, trở thành Trưởng đoàn, Phó Giám đốc và giờ là quyền Giám đốc.
NSND Trung Hieu trai long ve ly do doc than o tuoi 43-Hinh-3
 NSND Trung Hiếu với tạo hình anh gù trong phim "Ngõ lỗ thủng".
23 năm trong nghề, NSND Trung Hiếu thử sức với đủ loại hình, từ chính kịch, hài kịch, phim truyền hình. Ở lĩnh vực nào, anh cũng ghi được dấu ấn với khán giả. Nhắc đến những vai diễn của Trung Hiếu, không thể không nhắc đến những vai như: Tống Thoại trong vở "Cát bụi", vai Hàn trong "Một giờ làm quan", Khang trong bộ phim "Đường đời", anh gù trong "Ngõ lỗ thủng"... Nghệ sĩ Trung Hiếu không giấu được vẻ tự hào trong giọng nói và ánh mắt. Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 41 là thành quả xứng đáng cho tài năng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.
Theo Thạch Thảo/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)