F0 bị mất vị giác lâu, làm sao để chữa?

"Em là F0 cách ly tại nhà, cách đây 3 ngày test nhanh đã âm tính nhưng có điều lạ là em bắt đầu mất vị giác từ tuần trước, đến nay vẫn chưa khỏi. Xin cho hỏi em có nguy cơ trở nặng không, làm sao để chữa?"

F0 bi mat vi giac lau, lam sao de chua?
Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP HCM) trả lời:
Mất vị giác là triệu chứng xuất hiện muộn, nên bạn gần khỏi bệnh mới bắt đầu mất vị giác là chuyện thường tình. Vì xuất hiện muộn nên cũng hay tồn tại ngay cả khi người bệnh đã âm tính. Tuy nhiên đó chỉ là một triệu chứng vô hại, bạn không cần lo lắng bệnh trở nặng. Nó chỉ gây rắc rối là làm mình ăn mất ngon vì không biết ăn gì. Ráng chia nhỏ bữa và ăn đủ chất để giữ sức khỏe là được, không có thuốc nào để sớm lấy lại vị giác mà cũng không cần lo, vài hôm nữa tự hết.

11 bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Nam được xuất viện

Sáng nay, 5 bệnh nhân Covid-19 điều trị ở BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam và 6 bệnh nhân điều trị ở BV Đa khoa khu vực Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện về nhà.

Theo ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, 11 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện sáng nay (18/8)  đều có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần. Sau đó, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi tại nhà.

Phải theo dõi sát BN1536 vì tuổi cao, nhiều bệnh nền

Từ Trung tâm chỉ huy của Bộ Y tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, ngày 30/1, lãnh đạo Bộ Y tế và Tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng đã hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19.

Sáng ngày 30/1, tại Trung tâm chỉ huy của Bộ Y tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, GS.TS Nguyễn Gia Bình–Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng, GS.TS Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ sức khỏe TW miền Bắc cùng các thành viên đã hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 và những bệnh nhân nặng.

Hai bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội và Đà Nẵng nguy kịch

Trong số hơn 700 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 2 trường hợp diễn biến nặng, phải thở máy, ECMO.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, 2 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất nước hiện nay là ca bệnh 1536 và 1823.

Ca bệnh 1536 là nữ, 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 13/1 và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân này có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường trên thể trạng gầy yếu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Mệt mỏi không đồng nghĩa với buồn ngủ. Khi não bộ còn căng thẳng và hormone stress tăng cao, giấc ngủ dễ bị chập chờn, thậm chí biến mất hoàn toàn.