Đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công đầu tháng 3/2026

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công dự án vào đầu tháng 3/2026.

Ngày 29/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh cùng một số nội dung quan trọng khác.

dsbn-1708340934136572621836.png

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được đề xuất đầu tư tuyến đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h. Tuyến có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh: Đây là dự án giao thông đặc biệt quan trọng đối với tỉnh và khu vực. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành hành lang vận chuyển đường sắt hiện đại kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo động lực phát triển dài hạn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, bảo đảm có thể khởi công dự án vào đầu tháng 3/2026.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị, nhất là công tác thẩm định chính trị đối với người ứng cử.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương đối với Đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; nội dung Kỳ họp thứ 35 - Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; công tác chuẩn bị Đoàn đại biểu tỉnh tham dự các hoạt động đối ngoại và một số nội dung quan trọng khác.

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Thường trực Chính phủ yêu cầu chậm nhất trong tháng 1 năm 2026 phải hoàn thành lựa chọn Tư vấn quốc tế dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 4/1/2026 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và các quy trình, quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt.

6666.jpg
Ảnh minh họa.

Cận cảnh nơi đặt nhà ga cuối dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Ga Thủ Thiêm được đặt tại vị trí chiến lược, ngay nút giao An Phú, TP HCM. Đây là nhà ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Theo quy hoạch, ga Thủ Thiêm sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 17 ha, tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Vị trí của nhà ga nằm liền kề các trục giao thông huyết mạch là đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hứa hẹn trở thành một đầu mối giao thông quan trọng, kết nối thuận tiện giữa khu vực nội đô và các tỉnh lân cận.
Theo quy hoạch, ga Thủ Thiêm sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 17 ha, tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Vị trí của nhà ga nằm liền kề các trục giao thông huyết mạch là đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hứa hẹn trở thành một đầu mối giao thông quan trọng, kết nối thuận tiện giữa khu vực nội đô và các tỉnh lân cận.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khu đất quy hoạch ga Thủ Thiêm chủ yếu là mặt bằng sạch, đã được quây tôn và rào chắn.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khu đất quy hoạch ga Thủ Thiêm chủ yếu là mặt bằng sạch, đã được quây tôn và rào chắn.

Dự án đường sắt hơn 203 nghìn tỷ đồng chính thức khởi động

Với tổng mức đầu tư hơn 203 nghìn tỷ đồng, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng góp phần hiện đại hóa giao thông, thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngày 19/12, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại 5 điểm cầu.

Tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự lễ khởi công, các hoạt động cũng đồng thời diễn ra tại 4 ga còn lại: Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), Bắc Hồng (TP. Hà Nội), Lương Tài (tỉnh Hưng Yên) và Hải Dương Nam (TP. Hải Phòng).

Đọc nhiều nhất

Tin mới