Dừng tặng Bằng khen cho Tổng Giám đốc để kiểm tra phá rừng

Việc tạm dừng khen thưởng đối với ông Đỗ Thanh Nam được Huyện uỷ Ia H’Drai nêu lý do do việc phá rừng thuộc lâm phần Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý

Trong công văn gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Kon Tum, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Huyện uỷ Ia H’Drai đề nghị tạm dừng việc khen thưởng đối với ông Đỗ Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy để huyện kiểm tra, xác minh vụ việc

g1.jpg

Trước đó vào ngày 28/3/2025, Thường trực Huyện uỷ Ia H’Drai có Tờ trình số 265 đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Kon Tum, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh xét trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn huyện. Trong số các cá nhân được Huyện uỷ Ia H’Drai đề nghị khen thưởng có ông Đỗ Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy.

Việc đề nghị tạm dừng khen thưởng đối với ông Đỗ Thanh Nam được Huyện uỷ Ia H’Drai nêu rõ: “Qua báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện vào ngày 13/5/2025 và thông tin trên báo chí phản ánh vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại Lô 2, Khoảnh 7, Tiểu khu 747, thuộc lâm phần Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý”.

Như đã đưa tin, vụ phá rừng trái pháp luật được Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai và UBND xã Ia Tơi phát hiện trong quá trình tuần tra vào ngày 29/4/2025. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy rừng bị chặt phá trong diện tích 0,93ha với chủ yếu là tre nứa, cây bụi và có khoảng 26 cây gỗ bị cưa hạ có đường kính trung bình từ 20cm- 40cm (chủ yếu là cây Cầy thuộc nhóm V) trong đó 1 cây đường kính lớn 70cm còn sót lại sau nương rẫy.

Trong vụ phá rừng này, Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai khẳng định diện tích rừng bị phá thuộc lâm phần Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý, nhưng đơn vị này phủ nhận.

Để khẳng định đơn vị không có trách nhiệm quản lý diện tích rừng bị phá, Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy viện dẫn Quyết định số 633, ngày 6/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum “Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy giao về UBND huyện Ia H’Drai quản lý và điều chỉnh Quyết định số 136 ngày 21/2/2008 của UBND tỉnh Kon Tum”.

Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã ở Hà Tĩnh

Để xi măng nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hư hỏng, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày 17/5, thông tin từ UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên (Hương Khê) nhằm thực hiện kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xi măng từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới bị hư hỏng, lãng phí.

Cụ thể, thời gian tạm đình chỉ trong 15 ngày, kể từ ngày 17/5. Ông Hưng có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận cho UBND xã Lộc Yên, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến vụ việc báo cáo về cho UBND huyện và các cơ quan chức năng theo quy định.

Chi trả hơn 1,7 tỷ đồng vụ dân xây chắn lòng đường

UBND TP Chí Linh (Hải Dương) đã hoàn tất việc chi trả hơn 1,74 tỷ đồng tiền đền bù đất đai, tài sản, cây cối hoa màu đối với hộ ông Nguyễn Văn Úy.

Ngày 16/5, lãnh đạo UBND TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) thông tin đến Tri thức và Cuộc sống cho biết, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện công trình xây dựng đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức – KCN Cộng Hòa đã hoàn tất việc chi trả tiền đền bù cho hộ ông Nguyễn Văn Úy, trú tại khu dân cư Vĩnh Long, phường Văn Đức, TP Chí Linh.

8999.jpg
Hình ảnh người dân xây dựng tường rào chắn lòng đường vào đầu tháng 3/2025.

Đọc nhiều nhất

Tin mới