Nhỏ nước cốt chanh vào mắt có thể gây hậu quả nghiêm trọng

Trào lưu nhỏ nước cốt chanh vào mắt thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng cho thị lực.

Gần đây, trào lưu uống nước chanh liều cao vào buổi sáng khi bụng rỗng, nhỏ vào mũi, mắt, tai để chữa bệnh đang nở rộ trên mạng xã hội. Một người dùng mạng xã hội cảm thấy xót khi nhỏ nước chanh vào mũi, mắt nhưng vẫn cho rằng đây là cách tống dịch ra giúp mũi thông thoáng, mắt sáng. 
Theo trào lưu trên mạng xã hội, nhiều người truyền tai nhau cách nhỏ nước cốt chanh vào mắt, mũi, tai để chữa bệnh, song các chuyên gia cho biết đây là hành vi nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
Các nghiên cứu y học đã ghi nhận mắt, mũi, tai là những vùng cơ thể có lớp niêm mạc vô cùng nhạy cảm. Chỉ với lượng acid nhỏ, đã đủ gây kích ứng hoặc thậm chí tổn thương nghiêm trọng. Trong một nghiên cứu về tác hại của acid citric với mô mắt, chỉ cần một lượng rất nhỏ tiếp xúc trực tiếp cũng có thể làm mỏng biểu mô giác mạc, thậm chí dẫn tới sẹo giác mạc, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Ở trẻ em – nhóm nhạy cảm nhất, nguy cơ này còn gia tăng gấp bội do niêm mạc mỏng yếu, khả năng bảo vệ tự nhiên kém.
Theo bác sĩ Phí Thùy Linh, Trưởng đơn nguyên Mắt, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, hiện chưa có bất kỳ tài liệu khoa học nào công nhận hiệu quả của việc nhỏ trực tiếp nước cốt chanh vào mắt, mũi, hay tai để điều trị bệnh. Do đó việc nhỏ chanh vào mắt là hành vi phản khoa học, tiềm ẩn nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Đã có những trường hợp bỏng giác mạc cấp tính chỉ sau một lần tiếp xúc với acid thực vật.
Bác sĩ Thuỳ Linh cho hay, việc tự ý nhỏ nước chanh để chữa các bệnh tai mũi họng ở trẻ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm, tăng nguy cơ các biến chứng như viêm tai giữa, viêm phổi hoặc tổn thương vĩnh viễn đến thính giác.
Thực tế, cơ chế tự bảo vệ của niêm mạc mũi, tai luôn hoạt động hiệu quả nếu được giữ vệ sinh đúng cách. Khi các lớp bảo vệ này bị phá hủy bởi acid, vi khuẩn và virus dễ dàng xâm nhập sâu hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, đẩy nhanh tiến triển của bệnh.
Nho nuoc cot chanh vao mat co the gay hau qua nghiem trong
Ảnh minh hoạ/Internet 
Trước trào lưu trên nguy hại trên, chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp chữa bệnh chưa được chứng minh. Khi gặp các vấn đề về mắt, tai, mũi, người bệnh nên tìm đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị đúng cách, thay vì đặt cược sức khỏe của bản thân và con trẻ vào những trào lưu nguy hiểm, thiếu căn cứ khoa học.

Chanh hoàn toàn có thể là một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh nếu được sử dụng đúng cách, chẳng hạn như pha loãng với nước ấm, dùng như gia vị trong bữa ăn hoặc kết hợp với thực phẩm khác. Tuyệt đối không nên uống nước cốt chanh nguyên chất khi bụng đói hoặc sử dụng theo “liệu trình truyền miệng” thiếu cơ sở khoa học.

Nho nuoc cot chanh vao mat co the gay hau qua nghiem trong-Hinh-2
Nhiều người chia sẻ về tác dụng "thần kỳ" của nước cốt chanh. (Ảnh LĐTĐ) 

“Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể. Nếu sau khi dùng chanh thấy các triệu chứng như đau dạ dày, ê buốt răng, buồn nôn… thì cần dừng ngay và đến cơ sở y tế để được tư vấn chuyên môn”, dược sĩ Ngọc Diệp (Trường Đại học Dược Hà Nội) khuyến cáo.

Còn bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho rằng, mắt, mũi, tai là những vùng có niêm mạc vô cùng nhạy cảm. Chỉ với lượng axit nhỏ đã gây kích ứng hoặc thậm chí tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Vị bác sĩ này khẳng định đến nay chưa có bất kỳ tài liệu khoa học nào công nhận hiệu quả của việc nhỏ trực tiếp nước cốt chanh vào mắt, mũi, tai để điều trị bệnh. Vì vậy, người dân không nên tự ý áp dụng các phương pháp chữa bệnh chưa được chứng minh.

Gần 1 triệu lượt khám, cấp cứu trong 5 ngày nghỉ lễ

5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận và xử trí gần 1 triệu lượt khám, cấp cứu.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2025, các cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận và xử trí 968.689 lượt khám, cấp cứu, cho thấy áp lực rất lớn đặt lên hệ thống y tế dịp lễ kéo dài.

Tổng cộng đã có 181.090 bệnh nhân nhập viện nội trú, 19.011 người chuyển viện và 193.997 bệnh nhân xuất viện. Đáng chú ý, số ca tử vong trong toàn kỳ nghỉ là 1.357 trường hợp, bao gồm cả tử vong tại viện, trên đường đến viện và các ca tiên lượng xấu xin về.

Tính đến 7h sáng ngày 4/5/2025, còn 251.449 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Riêng các ca cấp cứu liên quan và nghi liên quan đến tai nạn giao thông tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 17.250 lượt khám, cấp cứu trong 5 ngày. Trong đó có 6.588 ca nhập viện theo dõi hoặc điều trị, 1.649 ca chuyển tuyến, 58 ca tử vong, trong đó có 40 người tử vong trước khi đến bệnh viện và 18 người tử vong tại viện. Ngoài ra, 40 bệnh nhân tiên lượng rất nặng đã xin về. Số bệnh nhân nghi do tai nạn giao thông đã được điều trị ổn định và xuất viện trong kỳ là 4.325 người.

Trong kỳ nghỉ, công tác thường trực cấp cứu được các bệnh viện triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Riêng tại sự kiện diễu binh mừng 30/4 tại TP Hồ Chí Minh, công tác y tế đảm bảo an toàn tuyệt đối, chỉ ghi nhận một trường hợp du khách Việt kiều bị hạ đường huyết do dậy sớm và đã được xử lý kịp thời.

Gan 1 trieu luot kham, cap cuu trong 5 ngay nghi le
 Bác sĩ thăm khám, cấp cứu cho người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh Trung Hiếu.

Tại các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu khoảng 600 trường hợp. Trong đó, dưới 50% số ca liên quan đến tai nạn giao thông và đáng chú ý, số ca tai nạn giao thông có liên quan đến rượu, bia đã giảm rõ rệt so với các năm trước.

Còn Bệnh viện Bạch Mai, từ 7h ngày 29/4 đến 7h ngày 4/5, bệnh viện đã tiếp nhận thăm khám hơn 7.100 lượt người bệnh. Trong số đó có 45 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 1.580 ca nhập viện điều trị nội trú và thực hiện 195 ca phẫu thuật cấp cứu.

Trong tổng số 1.613 người bệnh ra viện, có 42 trường hợp bệnh nặng xin về. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, Bệnh viện Bạch Mai không ghi nhận các sự cố y tế lớn như cấp cứu thảm họa, tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm hay các tình huống bất thường khác.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá tình hình cấp cứu, tai nạn giao thông năm nay không có biến động đột ngột so với cùng kỳ năm trước, nhưng khối lượng người bệnh rất lớn cho thấy nhu cầu chăm sóc y tế mùa lễ hội và du lịch đang ngày càng gia tăng.

Hà Nội có 313 ca mắc tay chân miệng trong tuần qua

Ngày 5/5, theo CDC Hà Nội, trong tuần qua toàn thành phố ghi nhận 313 trường hợp mắc tay chân miệng tại 29 quận, huyện, thị xã (trừ huyện Mỹ Đức), tăng 23 trường hợp so với tuần trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần qua (từ ngày 25/4 đến ngày 1/5), toàn thành phố ghi nhận 313 trường hợp mắc tay chân miệng tại 29 quận, huyện, thị xã (trừ huyện Mỹ Đức), 169 xã, phường, thị trấn, tăng 23 trường hợp so với tuần trước.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Hà Đông (60); Nam Từ Liêm (37); Quốc Oai (29); Thanh Trì (17); Ba Vì (15); Hai Bà Trưng (13); Cầu Giấy, Thanh Xuân (11).
Số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng, chủ yếu là ca bệnh tản phát, ở nhóm trẻ ≤ 3 tuổi (95%), ghi nhận một số ổ dịch ở trường mầm non và cộng đồng, dự báo số mắc có thể tiếp tục tăng.
Ha Noi co 313 ca mac tay chan mieng trong tuan qua
Làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt của trẻ là một trong những biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng. (Ảnh moh.gov.vn)
Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 1.819 trường hợp, phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong tuần ghi nhận 4 ổ dịch tại Ba Vì, Hà Đông, Quốc Oai, Thanh Xuân. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 32 ổ dịch, còn 7 ổ dịch đang hoạt động tại Ba Vì 2; Hà Đông, Nam Từ Liêm, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Xuân 1.
Cũng trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 191 trường hợp mắc sởi tại 30 quận, huyện, thị xã; số mắc giảm 7 trường hợp so với tuần trước.
CDC Hà Nội nhận định, dịch sởi bắt đầu có xu hướng chững lại và giảm nhẹ nhưng vẫn có xu hướng tăng ở nhóm trên 10 tuổi, dự báo tiếp tục ghi nhận ca bệnh trong thời gian tới.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Nam Từ Liêm (29 trường hợp); Hoàng Mai (23); Hà Đông (18); Đống Đa (14); Ba Vì (12); Thường Tín (11).
Cộng dồn năm 2025, thành phố ghi nhận 2.265 trường hợp mắc sởi tại 30/30 quận, huyện, thị xã, 1 tử vong.
Ha Noi co 313 ca mac tay chan mieng trong tuan qua-Hinh-2
 Cán bộ y tế thông tin về vắc xin, liều lượng tiêm phòng sởi cho bà mẹ trước khi tiêm cho trẻ.

Nguy cơ hỏng mắt vì thói quen nhiều người mắc

Có rất nhiều những thói quen chúng ta coi là bình thường, thậm chí tưởng tốt cho mắt nhưng thực tế có nguy cơ hỏng mắt.

Dụi mắt khi ngứa, cộm mắt

Đọc nhiều nhất

Tin mới