Nhà cung cấp Trung Quốc dùng hóa chất làm tươi nấm

Google News

Sau hàng loạt bê bối “thực phẩm bẩn”, mới đây các nhà cung cấp Trung Quốc lại bị phát hiện dùng hóa chất độc hại để tẩy nấm, làm cho nấm trông như tươi mới. 

Theo Straitstimes ngày 17/12, các phóng viên Trung Quốc đã bí mật điều tra và phát hiện các nhà cung cấp nấm ở Tây An, Thiểm Tây (tây bắc Trung Quốc) đã ngâm nấm trong một chất lỏng màu trắng có mùi hăng.
Nha cung cap Trung Quoc dung hoa chat lam tuoi nam
Hình ảnh phát trên truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy nhà cung cấp nấm đã ngâm hóa chất độc hại để nấm tươi mới hơn - Ảnh: STRAITSTIMES 
Điều tra cho thấy hóa chất độc hại ngâm nấm là hỗn hợp gồm chất khử clo, canxi clorua khan, natri sulfit cùng nhiều hóa chất phụ gia khác và chất bảo quản.
Mục đích của nhà cung cấp là làm nấm trông như tươi mới. Sau đó, họ trộn ít đất vào để nấm trông “tự nhiên” hơn.
Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, những hóa chất độc hại này có thể làm suy thận và thậm chí gây chết người khi ăn vào.
Theo Minh Anh/Tuổi Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)