Mãn nhãn với đại dương cá ở Bảo tàng Hải dương học Nha Trang

Google News

Bảo tàng Hải dương học Nha Trang được ví như một “đại dương thu nhỏ” trên cạn với rất nhiều loài cá quý hiếm, trở thành địa điểm hút khách lui tới ở thành phố biển.

Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang
Bảo tàng Hải dương học Nha Trang (thuộc Viện Hải dương học) là thế giới với nhiều loài cá biển đa dạng, nhiều mẫu vật biển và cả các công trình nghiên cứu khoa học về biển.
Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-2
Năm 1922, dưới thời Pháp thuộc, Viện Hải dương học được thành lập. Đến tháng 11 âm lịch năm 1969, Viện Đại học Sài Gòn nhận quyền quản lý. Viện Hải dương học ở Nha Trang được coi là cơ sở nghiên cứu và lưu trữ về biển lớn nhất Đông Nam Á.
Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-3
Đến thăm Viện, du khách sẽ được chiêm ngưỡng tận mắt bảo tàng lưu trữ sinh vật biển với hơn 4.000 loại sinh vật và trên 20.000 mẫu vật đã được gìn giữ từ nhiều năm. Bên cạnh đó, nơi đây còn có rất nhiều loài sinh vật biển sống được nuôi thả trong bể kính.
Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-4
 
5.000m2. Nơi này phục vụ cho việc nuôi hơn 300 loài sinh vật biển tiêu biểu và rất có giá trị (các loại cá Đuối, cá Chình, cá Mú, san hô sống với các loại cá cảnh biển, tôm Hùm,…).
Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-5
 
dục cộng đồng.
Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-6
 
Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-7
Trong hình là cá tai tượng biển Nha Trang.
Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-8
 

Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-9
Cả một đại dương thu nhỏ hiện lên sinh động và chân thực. Du khách được chiêm ngưỡng những loài cá bơi lội, được nhìn thấy các sinh vật với hình thù đáng yêu, xinh đẹp vô cùng. 
Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-10
Viện hải dương học được ghi nhận kỷ lục “Nơi lưu trữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất” nước ta từ năm 2012. 
Man nhan voi dai duong ca o Bao tang Hai duong hoc Nha Trang-Hinh-11
Cùng với sự phát triển của các loài sinh vật biển, Bảo tàng Viện hải dương học ngày nay đã trở thành điểm tham quan thu hút đến 400.000 lượt khách/năm.

Theo Sam Sam / Vtcnews

>> xem thêm

Bình luận(0)