Hành trình 4 năm thiện nguyện đến những buôn làng của cô gái 18 tuổi

Google News

Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Lê Ánh Thùy Trang đã mang đến nhiều niềm vui, sự chia sẻ với những mảnh đời còn khó khăn.

Ấp ủ ước mơ thiện nguyện từ nhỏ
Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn lo nghĩ về việc học và vui chơi ở độ tuổi của mình thì Thùy Trang đã bắt đầu hành trình giúp đỡ mọi người ngay từ năm lớp 9. Nữ sinh chia sẻ: “Công việc thiện nguyện này đến với em là một cái duyên. Em được bố mẹ đón từ quê lên đây vào năm lớp 3, có cơ hội được gặp gỡ tiếp xúc với bà con ở trong buôn làng, em cũng phần nào cảm nhận được sự bất cập khó khăn ở nơi đây. Cho nên từ lúc nhỏ đã day dứt một ước mơ, sau này mình có thể giúp đỡ phần nào được bà con. Cho đến hiện tại em đã và đang làm được nên cảm thấy rất hạnh phúc.”
Hanh trinh 4 nam thien nguyen den nhung buon lang cua co gai 18 tuoi
Không chỉ đến trao những món quà thiết thực rồi ra về mà Thùy Trang còn thăm hỏi, giúp đỡ công việc nhà và chơi với lũ trẻ trong buôn làng. 
Hành trình đầu tiên của Trang được bắt đầu bằng việc cô thường đi quanh buôn làng và lưu ý những hộ có hoàn cảnh khó khăn như người già neo đơn, trẻ em khuyết tật hoặc gia đình đông con để giúp đỡ. Sau đó, Trang về tìm những bộ quần áo phù hợp và vừa vặn rồi mang đến cho mọi người.
Cô cũng kể rằng lúc đó bản thân cũng có dành dụm được một số tiền nhỏ để mua bánh kẹo, đôi dép để tặng cho các em nhỏ trong làng. Không chỉ đến trao quà rồi ra về mà Trang còn ngồi lại hỏi thăm, giúp đỡ công việc nhà và chơi với lũ trẻ.
Đa số những chuyến đi từ thiện ban đầu của Trang đều quanh khu vực cô sinh sống - làng Blo (xã Adơk, huyện Đăk Đoa), nên có hôm Trang đi xe đạp, có hôm đi bộ rồi mang đồ vào làng để tặng cho mọi người. “Ở trong buôn làng ai cũng biết em cả, khi đến dù món quà của em nhỏ thôi nhưng em cảm nhận được niềm vui khi nhìn vào ánh mắt của họ và mọi người cứ cảm ơn em mãi.”, Trang tâm sự.
Cứ thế những chuyến đi của Trang đều đặn diễn ra hàng tuần, buổi sáng học thì buổi chiều Trang đi, riêng ngày Chủ Nhật cô có thể thoải mái sắp xếp thời gian của mình hơn để vào làng thăm mọi người. Chính vì vậy, hình ảnh cô bé Thùy Trang cùng chiếc xe máy chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc đến các buôn làng của tỉnh Gia Lai đã trở nên quen thuộc với mọi người nơi đây.
Hanh trinh 4 nam thien nguyen den nhung buon lang cua co gai 18 tuoi-Hinh-2
Hình ảnh cô bé Thùy Trang cùng chiếc xe máy chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc đến các buôn làng của tỉnh Gia Lai đã trở nên quen thuộc với mọi người nơi đây. 
Trên quãng đường làm thiện nguyện, có những lúc Trang bị hỏng xe, hết xăng dọc đường hay trời mưa ướt hết quần áo nhưng cô không hề nản lòng bởi khi cô đã lên kế hoạch và bàn với chính quyền địa phương thì nhất định sẽ đến. Tính đến nay Trang đã đi được hơn 340 hộ, 7 huyện của tỉnh Gia Lai và nhiều làng xã khác. Điểm đến xa nhất mà nữ sinh đã ghé thăm là hai buôn làng tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vào Tết năm nay. Trang kể rằng vì quê của mình ở đó cũng như nhiều năm rồi cô chưa về nên muốn đợt về quê này chia sẻ phần nào niềm vui ngày Tết với bà con.
Lan tỏa tinh thần sẻ chia
Đến năm học lớp 11, với hy vọng lan tỏa niềm yêu thương và mong muốn giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, Trang đã quyết định thành lập nhóm thiện nguyện mang tên Flowers, đây là sự kết hợp giữa Trang và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm.
Hanh trinh 4 nam thien nguyen den nhung buon lang cua co gai 18 tuoi-Hinh-3
Nhóm thiện nguyện Flowers do Thùy Trang thành lập đã thực hiện được nhiều chương trình ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia, hỗ trợ những trường hợp khó khăn. 
Trang cho biết rằng có người đóng góp hiện vật như mỳ tôm, gạo, quần áo hoặc có những mạnh thường quân ở xa gửi tiền vào quỹ. Quỹ này được dùng để Trang trích ra trong các hoạt động mua quà cho bà con, trẻ em. Trang nói: “Mặc dù thành lập nhóm, nhưng mỗi khi kêu gọi được các mạnh thường quân hỗ trợ em mới huy động các bạn cùng tham gia. Do đó, thành viên trong trong nhóm vẫn chưa ổn định. Mọi việc từ thống kê thu chi, tìm hiểu khu vực đến bàn bạc với chính quyền địa phương đều là em làm.”
Để có thêm nguồn kinh phí cho Flowers, nữ sinh thường đăng tải lên mạng xã hội những chuyến đi, cuộc sống còn khó khăn của người dân để kêu gọi sự đóng góp từ mọi người. Thậm chí, bất kể mọi người hỗ trợ quần áo, hay bánh kẹo Trang đều chủ động xin địa chỉ để đến lấy. Trang cho biết hồi trước bản thân thường đi một mình nhưng gần đây đa số đi chung với các bạn bởi có những hộ ở những vùng sâu, vùng xa và đồ đạc đem theo rất nhiều nên Trang thường tìm người đồng hành cùng mình.
Hanh trinh 4 nam thien nguyen den nhung buon lang cua co gai 18 tuoi-Hinh-4
Nữ sinh đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" năm 2022 do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức. 
Nhóm thiện nguyện của Trang đã thực hiện được nhiều hoạt động ý nghĩa như: chương trình Đông Ấm 2021 để tặng áo ấm cho các em nhỏ đến trường hay chương trình Xuân tình nguyện 2022 ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện, Gia Lai). Mỗi hộ gia đình, nhóm thường gửi tặng một suất quà gồm nhu yếu phẩm, mỳ tôm hoặc gạo. Sắp tới, Trang cũng cho biết rằng sẽ thực hiện chương trình mang ý nghĩa và thiết thực hơn đó là trao tặng hạt giống cho bà con trong buôn làng.
“Quãng thời gian làm thiện nguyện đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều, em có cơ hội để học hỏi và nhận ra cuộc sống của mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Vì vậy, em luôn hy vọng bản thân có thể góp chút sức mọn để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn và mang lại niềm vui, tiếng cười cho bà con ở nơi đây. Em sẽ tiếp tục thực hiện và duy trì hành trình này của mình đến khi nào em không thể làm được nữa.”, Trang trải lòng.
Mặc dù dành nhiều tâm huyết với những hoạt động từ thiện nhưng Trang vẫn duy trì kết quả học tập tốt với kết quả 11 năm liến tiếp đều là học sinh giỏi. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng luôn tham gia tích cực, sôi nổi các hoạt động ngoại khóa.
Thùy Trang đã đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" năm 2022 và cuộc thi "Tôi và dự án tình nguyện" do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức. Mới đây, cô còn vinh dự được nhận bằng khen gương người tốt - việc tốt do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tặng.

Theo Nguyễn Thùy/ Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)