Đừng cho trẻ bắt bướm bay vào nhà, nguy hiểm

Google News

(Kiến Thức) - Việc bướm bay vào nhà có thể làm trẻ thích thú, bắt và chơi nghịch. Đây là điều nên tránh vì có thể gây hại cho trẻ. 

Hỏi: Thi thoảng có những con bướm bay vào nhà, trẻ con rất thích chơi đùa. Xin hỏi những con bướm đó có thể gây dị ứng cho trẻ không? - Lê Thị Phúc (Ninh Bình).
Dung cho tre bat buom bay vao nha, nguy hiem
 
GS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học: Thường bướm bay vào nhà là bướm đêm (các nhà côn trùng học gọi là con ngài, tiếng Anh là moth). Bướm ngày hay bướm đêm đều thuộc bộ Cánh vảy (Lepidoptera). Bởi cấu tạo trên bề mặt cánh có lớp vảy như vảy cá. 
Khi bắt bướm, thường lớp vảy dễ bong, dính vào tay, trông như phấn, nên còn gọi là bộ Cánh phấn. Vảy bướm hay phấn bướm khi dính vào da trẻ, đặc biệt vào mắt, mũi, miệng... sẽ gây khó chịu, ngứa. Nếu trẻ gãi hay xử lý không đúng sẽ có tổn thương trên da. 
Tốt nhất trẻ không nên nghịch, bắt bướm bay vào nhà. Có lẽ vì để khỏi phiền toái khi đụng đến bướm vào nhà, các cụ xưa khuyến cáo mang màu sắc mê tín để tránh đụng đến bướm khi bay vào nhà. 
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)