Cứu nam thanh niên bị chém đứt tĩnh mạch cổ

Google News

Vết chém tại vùng cổ của bệnh nhân dài hơn 20 cm, đứt 3/4 tĩnh mạch cảnh, động mạch đốt sống bên trái.

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống nạn nhân bị chém một vết dài hơn 20 cm tại vùng cổ.
Khoa Hồi sức cấp cứu, thuộc bệnh viện trên tiếp nhận anh T.V.L. (31 tuổi, quê ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long) vào khoảng 23h ngày 14/12.
Cuu nam thanh nien bi chem dut tinh mach co
 Vết thương có chiều dài khoảng 20cm. (Ảnh: Kim Điều)
Khi được đưa tới bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, sốc mất máu nặng, huyết áp không đo được.
Kết quả hội chẩn khẩn cho thấy, vết chém tại vùng cổ người bệnh dài hơn 20cm, đứt 3/4 tĩnh mạch cảnh, động mạch đốt sống bên trái. Vết chém làm lộ đốt sống cổ và đứt một số nhóm cơ quanh cổ. Các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân này.
Sau hơn 2,5 tiếng vừa hồi sức vừa phẫu thuật, ca mổ thành công. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định.
Theo Thanh Tiến/VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)