Bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Giang xuất hiện nhiễm trùng

Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân 793 có diễn biến xấu. Ông đang được theo dõi sát sao.

Chiều 24/8, bác sĩ Võ Đức Linh, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội), thông tin về 3 trường hợp bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị tại đây.
"Trong 3 bệnh nhân Covid-19 nặng, chỉ bệnh nhân 793 có diễn biến xấu. Hai người còn lại đều có dấu hiệu tích cực".
Theo bác sĩ Linh, phổi của bệnh nhân 793 (nam, 58 tuổi, trú tại Bắc Giang) diễn biến xấu sau 2 tuần điều trị. Bệnh nhân xuất hiện nhiễm trùng, phải duy trì kháng sinh, kháng nấm.
Trường hợp này có dấu hiệu suy hô hấp và được chuyển sang thở máy xâm nhập, đặt ống nội khí quản. Nguyên nhân được chẩn đoán là viêm phổi nặng, bội nhiễm vi khuẩn và nấm.
Benh nhan Covid-19 o Bac Giang xuat hien nhiem trung
BS Võ Đức Linh, khoa Hồi sức tích cực, thông tin về các bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: Quốc Toàn. 
"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cho bệnh nhân thở máy và dùng kháng sinh, kháng nấm kết hợp điều trị chống đông máu. Nhiệm vụ trước mắt là theo dõi bệnh nhân toàn diện, điều trị đợt nhiễm trùng này. Hy vọng tổn thương phổi giảm bớt", bác sĩ Linh cho hay.
Ngoài ra, bệnh nhân 812 (nhân viên giao pizza tại Hà Nội) đã được rút ống nội khí quản, chuyển qua thở oxy kính.
"Tình trạng bệnh nhân đã ổn hơn khi ăn uống được, ngủ tốt. Nhiễm trùng có xu hướng giảm. Kết quả xét nghiệm rRT-PCR của bệnh nhân ngày 21/8 đã âm tính với SARS-CoV-2", bác sĩ Linh nói.
BN867 ở Hải Dương, từng thở máy không xâm nhập, cũng có tiến triển tốt. Trường hợp này đã thở khí phòng, dừng oxy kính, không có triệu chứng sốt, phổi có xu hướng cải thiện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus ngày 21/8.
Về phương án điều trị cho 2 trường hợp này, bác sĩ Linh cho biết: "BN812 sẽ dùng tiếp kháng sinh đủ liệu trình, được đánh giá tình trạng nhiễm trùng, theo dõi tổn thương phổi để xem xét dừng oxy kính. Chúng tôi sẽ theo sát tình trạng phổi của BN867 và chờ kết quả xét nghiệp rRT-PCR âm tính".

Bệnh nhân COVID-19 nặng thứ 20 bắt đầu tập phục hồi chức năng

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 26/4 đến 6h ngày 27/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện, tổng cộng số ca mắc COVID-19 tại nước ta vẫn là 270 trường hợp.

Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới. Thế nhưng, nếu tính theo tiêu chí ca mắc tại cộng đồng, tính từ ngày 16-4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Tình hình sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19 nặng giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Bộ Y tế cho biết, tính tới 6h00 ngày 20/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, đồng thời các bệnh nhân nặng như nam phi công người Anh cũng có sức khỏe tiến triển tốt.

Sáng 20/4, theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân thứ 91 nằm yên với thuốc an thần, sinh hiệu ổn, thở tốt. Bệnh nhân không bị chảy máu thêm, lượng nước tiểu tăng lên 2.000 ml/24 giờ và tiêu chảy 100 ml. 
Đặc biệt, kết quả xét nghiệm PCR dịch mũi họng ngày 19/4 của bệnh nhân là phi công người Anh dương tính yếu trở lại sau một ngày âm tính với SARS-CoV-2, dịch rửa phế quản đã cho kết quả âm tính lần thứ 4.
Trong khi đó, bệnh nhân 19 hiện tỉnh táo, tiếp xúc được, không sốt; xét nghiệm lần gần đây nhất ngày 15/4 của bệnh nhân này cho kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2; bệnh nhân đã dừng vận mạch.
Ngoài ra, bệnh nhân 161 đang thở máy không xâm nhập, chức năng thận bình thường, gọi hỏi bệnh nhân đã giao tiếp chậm.

Bệnh nhân COVID-19 nặng có bệnh nền vì sao dễ tử vong?

(Kiến Thức) - Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, nhiều bệnh nhân COVID-19 giai đoạn này diễn biến xấu, tăng nặng, nguy kịch rất nhanh. Phần lớn là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm.

Tính đến sáng 31/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, đã có những bệnh nhân nặng, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao: BN 416, BN 418, BN 431, BN 436, BN 437, BN 438… Ngoài ra, một số bệnh nhân có tiến triển nặng lên như BN 429, BN 426, BN 427, BN 430, BN 422, BN 433... Phần lớn bệnh nhân nặng trong số này đề là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm.
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, khi mắc COVID-19, nhóm đối tượng có nguy cơ cao diễn biến tăng nặng sẽ tập trung vào nhóm người cao tuổi (trên 60 tuổi), có bệnh lý nền (tiểu đường, cao huyết áp, suy thận mãn, lọc máu chu kỳ, ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính…) hoặc có cơ địa, thể trạng béo phì, suy kiệt…

Đọc nhiều nhất

Tin mới