![]() |
| Chuyên viên khúc xạ của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 khám cho các bệnh nhi tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Huy Thông |
(Nguồn: THĐT)
![]() |
| Chuyên viên khúc xạ của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 khám cho các bệnh nhi tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Huy Thông |
(Nguồn: THĐT)
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), thời gian qua một số trẻ sinh non mắc bệnh võng mạc không được cha mẹ đưa đi khám, can thiệp kịp thời nên bị bong võng mạc, mất thị lực không thể cứu chữa.
Bác sĩ Lưu Quỳnh Anh, Phó Khoa Mắt, cho hay bệnh võng mạc ở trẻ sinh non xảy ra do sự phát triển bất thường của mạch máu võng mạc. Bệnh có thể gây mù lòa nếu trẻ không được khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị kịp thời.
BS Phạm Thị Ngọc Tiên cho biết, bệnh nhi N.M.G.H (5 tuổi, Tây Ninh) đã đến khám Bệnh viện Mắt TP HCM trong tình trạng mắt trái sưng bầm.
Tai nạn xảy ra khi bé và em gái 3 tuổi đang chơi cùng nhau trong phòng ngủ. Hai chị em đang giành nhau một món đồ chơi là đèn pin đội đầu của bố. Em gái thả tay cầm đầu đèn pin, làm đầu đèn pin bật ngược, bắn vào mắt trái bé H.