Nữ sinh 16 tuổi mắc giang mai vì có loạt bạn tình mà bố mẹ không biết, làm sao nhận ra trẻ đã "yêu"?

Ba mẹ ly hôn rồi đều có gia đình riêng, Bích Huệ đến sống với ông bà ngoại. Cũng vì điều này, cô nữ sinh 16 tuổi yêu và quan hệ sớm nhưng không ai hay biết.

Không nghĩ mắc bệnh xã hội khi đã tìm hiểu bạn tình trên mạng

Quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên có thể để lại nhiều nguy cơ cho sức khỏe, nhất là với các bé gái. Bởi giai đoạn này tâm sinh lý trẻ chưa hoàn thiện và rất dễ bị tổn thương về thể chất, tâm lý. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn rất nhiều trẻ “yêu” sớm dẫn đến phải nhận hậu quả đáng tiếc. 

BS.CKII Đoàn Văn Lợi Em - Trưởng Khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết thời gian qua bệnh viện đã khám và điều trị cho hàng ngàn trường hợp mắc các bệnh lây qua đường tình dục ở nhóm học sinh, sinh viên. Điển hình là trường hợp của Đoàn Bích Huệ (16 tuổi), đang học tại một trường THPT ở TP.HCM, đến bệnh viện khám do bị loét vùng sinh dục. Dù mới 16 tuổi nhưng Huệ  có ngoại hình phổng phao, già dặn hơn so với tuổi. 

Ở tuổi 16, Bích Huệ đã nhiều lần thay đổi bạn tình. Ảnh minh họa.

Trò chuyện với bác sĩ, Bích Huệ cho biết ba mẹ đã ly hôn và đều có gia đình riêng, em sống cùng ông bà ngoại. Ông bà lớn tuổi ít tâm lý, ba mẹ không thường xuyên ghé thăm, nhiều lần Bích Huệ thấy buồn nên đã đi chơi và quan hệ với nhiều bạn trai lớn hơn tuổi. Vừa chia tay người này, Bích Huệ quen ngay người khác.

“Quen người nào con cũng vào trang cá nhân của họ tìm hiểu mới chấp nhận qua đêm. Con cũng đã đọc các kiến thức về “yêu” an toàn, tránh thai làm sao trên mạng rồi. Con không nghĩ mình có thể mắc bệnh lây qua đường tình dục”, Bích Huệ nói với bác sĩ. 

Bác sĩ Lợi Em cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy, Bích Huệ loại trừ được mắc HIV, sùi mào gà, viêm gan B nhưng có kết quả dương tính với giang mai.

Theo bác sĩ Lợi em, giang mai là một bệnh nhiễm trùng do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây nên. Bệnh lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Sau khi lây bệnh khoảng 3 - 4 tuần, tổn thương sẽ xuất hiện ở vùng sinh dục, miệng hay tại vùng da khác trên cơ thể. Nếu không được điều trị hoặc điều trị không đầy đủ, giang mai có thể bước vào giai đoạn muộn với hàng loạt các biến chứng ở hệ thần kinh, mắt, mạch máu.

Với trường hợp của Bích Huệ, vì phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu nên em được điều trị bằng thuốc và theo dõi sức khỏe định kỳ, đồng thời được tư vấn tránh quan hệ.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi đang khám cho 1 thai phụ tuổi vị thành niên. Ảnh: BVCC.

Trẻ “yêu” sớm dễ để lại hệ lụy

Theo bác sĩ Lợi Em, bất kỳ ai cũng có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trẻ vị thành niên như trường hợp của Bích Huệ thuộc nhóm nguy cơ cao. “Dù trẻ đã phát triển về mặt tâm sinh lý, nhưng nhiều em không được giáo dục giới tính đầy đủ, thiếu kiến thức và nhận thức về nguy cơ mắc bệnh, từ đó khả năng bị lây nhiễm khá cao”, bác sĩ Lợi Em khuyến cáo. 

Theo BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa một bệnh viện tư tại TP.HCM, hiện nay, độ tuổi dậy thì ở bé gái trung bình là 10-11 tuổi, có em dậy thì sớm hơn. Bước vào tuổi dậy thì, với những thay đổi tâm sinh lý, các em có thể bắt đầu yêu và vượt quá giới hạn với người mình yêu. 

Từ lâu, ngành y tế đã khuyến cáo, độ tuổi có thể quan hệ tình dục là 20 đối với nam, 18 đối với nữ. Những người có quan hệ dưới độ tuổi quy định được xem là sớm. Vốn dĩ trẻ vị thành niên không nên quan hệ sớm vì cơ thể các em chưa phát triển hoàn thiện, hoặc tâm lý còn quá non nớt. Việc các em “yêu” trong độ tuổi này sẽ dễ mắc các bệnh qua đường tình dục, gây tắc vòi trứng ở nữ, tắc ống dẫn tinh ở nam, mang thai ở tuổi vị thành niên, nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng… 

Bác sĩ Nhi cho biết từng chứng kiến nhiều bé gái tuổi còn nhỏ nhưng đã phải làm mẹ chỉ vì “yêu” sớm. Đó là một cô bé 11 tuổi được bác sĩ phát hiện mang thai ở tuần thứ 32 nên không thể bỏ thai. “Bé gái này khung xương chậu nhỏ, không thể sinh qua ngả âm đạo. Em phải chịu vết mổ lấy thai kéo dài, chịu nhiều đau đớn. Con ngỡ ngàng với hiện tượng ra huyết kéo dài, bầu ngực non rỉ rả sữa. Em trở thành người mẹ khi tâm lý chưa sẵn sàng”, bác sĩ Mỹ Nhi chia sẻ.

Nếu quan tâm giám sát, khéo léo để mắt tới con, cha mẹ sẽ nhận ra được các dấu hiệu trẻ đã có bạn trai và đã quan hệ tình dục hay chưa. Ảnh minh họa.

Dấu hiệu cha mẹ có thể nhận ra trẻ đã "yêu"

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, khó để nhận biết trẻ vị thành niên có quan hệ tình dục hay chưa nếu như không xảy ra chuyện mang thai, sảy thai, mắc bệnh viêm nhiễm… cần phải đi khám sản phụ khoa. Tuy nhiên, nếu cha mẹ quan tâm, theo dõi sát sao con có thể nhận ra những dấu hiệu thay đổi về tâm sinh lý của con như: Chăm làm đẹp, soi gương nhiều hơn, thường xuyên và quan tâm đến việc trang điểm; Có nhiều quần áo mới lạ…

"Khi con có các dấu hiệu trên, rất có thể bé đang bắt đầu để ý đến ai đó, nên cha mẹ cần quan tâm, khéo léo theo dõi để có thể giúp con có một tuổi thơ ý nghĩa hơn", bác sĩ Mỹ Nhi chia sẻ. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên quan tâm, nhận biết sớm các dấu hiệu khác lạ về tâm sinh lý của con, cần nói cho con hiểu về "yêu" là gì, mang thai, nguy cơ lây nhiễm bệnh xã hội do quan hệ tình dục sẽ như thế nào ... để trẻ hiểu, biết cách phòng tránh hơn. 

* Tên nữ bệnh nhân trong bài đã được thay đổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.