Vì sao gần 100 công nhân ngất xỉu vì khí lạ

Google News

(Kiến Thức) - Gần 100 công nhân ngất xỉu vì khí lạ do nhà thầu khóa van cấp nước giải nhiệt khiến nhiệt độ khí ammoniac bên trong tăng cao làm van tự động bật, xả khí.

Liên quan đến vụ gần 100 công nhân ngất xỉu vì khí lạ, ngày 26/5, ông Nguyễn Văn Nhân – giám đốc môi trường công ty cổ phần Amata (đơn vị quản lý hạ tầng KCN Amata) cho biết, nguyên nhân khiến gần 100 nữ công nhân của công ty ASIA Garment Manufacturer bị ngộ độc khí được xác định là do khí Amoniac từ hệ thống làm lạnh của công ty Amanda Foods (chuyên chế biến thực phẩm đông lạnh, nằm bên cạnh công ty ASIA)  bị bật van, xả ra ngoài theo gió bay sang khiến nhiều công nhân hít phải rồi ngất xỉu.
Vi sao gan 100 cong nhan ngat xiu vi khi la
Nguyên nhân được xác định là do rò rỉ khí amoniac phát ra từ công ty Amanda Foods.

Theo ông Nhân cho hay, vào khoảng 15h40 ngày 25/5, trong quá trình công ty Amanda Foods lắp đặt hệ thống ngưng khí tụ amoniac để phục vụ sản xuất, nhà thầu đã khóa van cấp nước giải nhiệt khiến nhiệt độ khí ammoniac bên trong tăng cao. Áp suất cao khiến van tự động bật ra, xả khí ra ngoài.

Luồng khí này theo gió bay sang công ty ASIA khiến gần 100 nữ công nhân đang làm việc tại công ty hít phải rồi sau đó bị ngất xỉu hàng loạt.

"Sự cố xảy ra trong khoảng 3 phút nhưng đúng lúc có gió nên luồng khí đã bay sang Công ty Asia kế bên. Đó cũng là thời điểm cuối buổi làm việc, các công nhân đã mệt nên khi hít phải khí này nhiều người đồng loạt bất tỉnh"  -  ông Nhân thông tin. 
Vi sao gan 100 cong nhan ngat xiu vi khi la-Hinh-2
Đa số các bệnh nhân đã được xuất viện về nhà và có thể đi làm trở lại. 

Trước đó như Kiến Thức đã thông tin, vào khoảng 15h30 ngày 25/5 tại công ty ASIA Garment Manufacturer (chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, có vốn đầu tư 100 từ Hồng Kông) thuộc KCN Amata, TP Biên Hòa, Đồng Nai  xảy ra sự cố rò rỉ khí lạ từ công ty kế bên bay qua khiến gần 100 công nhân nữ của công ty ASIA này bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà PV nắm được, hiện tại các công nhân bị ngộ độc đều đã được xuất viện về nhà và có thể đi làm trở lại.

Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)