Vụ công nhân ngất xỉu vì khí lạ qua lời kể nạn nhân

(Kiến Thức) - “Cái mùi khí đó hôi lắm, như mùi gas vậy... Em chạy đến cổng thì ngã xuống", một nạn nhân vụ gần 100 công nhân ngất xỉu vì khí lạ kể. 

Liên quan đến vụ gần 100 công nhân ngất xỉu vì khí lạ, 21h tối 25/5, nhiều bệnh nhân đã được Phòng cấp cứu – chống độc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho xuất viện do tình hình sức khỏe đã ổn định. để tìm hiểu sự tình. Một số còn lại phải ở lại để các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Trước đó, chiều 25/5 tại công ty ASIA Garment Manufacturer (chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, có vốn đầu tư 100 từ Hồng Kông) thuộc KCN Amata, TP Biên Hòa, Đồng Nai  xảy ra sự cố rò rỉ khí lạ từ công ty kế khiến gần 100 công nhân nữ ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vu cong nhan ngat xiu vi khi la qua loi ke nan nhan
Các công nhân bị ngất xỉu được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Đang được theo dõi sức khỏe tại phòng cấp cứu, chị Hoàng Thị Xuân (SN 1986) công nhân may chuyền 16, kể lại bằng giọng yếu ớt : “Khoảng hơn 15h, lúc này tụi em đang may thì ngửi thấy mùi khai khai như mùi phân Urê bốc lên nồng nặc bao trùm cả phân xưởng, nhiều công nhân thấy khó thở vội chạy ra ngoài. Nhưng càng chạy ra ngoài thì mùi càng nặng hơn khiến nhiều người khó thở rồi ngất xỉu hàng loạt trước cổng công ty”.
(Clip khí lạ rò rỉ và lời kể của các công nhân)
“Em và những người bị ngất xỉu được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng khó thở, buồn nôn, chóng mặt. Tay chân không cử động được, có một chị nằm cạnh em bị hôn mê bất tỉnh đến gần 21h tối mới tỉnh lại và được bác sĩ chuyển lên phòng hồi sức tích cực để theo dõi” – chị Xuân cho biết thêm.
Vu cong nhan ngat xiu vi khi la qua loi ke nan nhan-Hinh-2
60 công nhân nữ nhập viện với triệu chứng như khó thở, co giật, buồn nôn,…do hít phải khí lạ.

Trao đổi với PV Kiến Thức tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bác sĩ Lê Ngân,  lãnh đạo trực bệnh viện, cho biết: “Lúc 16h chiều chúng tôi tiếp nhận 60 bệnh nhân vào cấp cứu với các triệu chứng như khó thở, co giật, buồn nôn…Chúng tôi đã tiến hành cho thở oxy và cho uống thuốc an thần, thuốc chống co giật và truyền dịch. Đến 20h45, đã có hơn 50 bệnh nhân được xuất viện về nhà, còn lại gần 10 trường hợp bị nặng thì chúng tôi đang tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe”.

“Từ các triệu chứng ban đầu cộng với những lời khai của các bệnh nhân, bước đầu chúng tôi nghĩ rằng các bệnh nhân đã bị ngộ độc khí Amoniac. Với loại khí này, nếu hít vào nhiều sẽ bị suy hô hấp”- bác sĩ Ngân khẳng định.
Vu cong nhan ngat xiu vi khi la qua loi ke nan nhan-Hinh-3
 Bác sĩ Lê Ngân trao đổi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân với PV.

Cũng đang được theo dõi diễn biến sức khỏe tại phòng cấp cứu, chị Lê Thị Ly (SN 1992), công nhân may chuyền 19, chưa hết hoảng hốt kể lại : “Cái mùi của khí đó nó hôi lắm, như mùi gas vậy. Nó khiến em bị khô cổ, khó thở, buồn ói và chân tay tê cứng hết. Em chạy được ra gần đến cổng thì bị ngã xuống và ngất xỉu, khi tỉnh lại thì thấy mình cùng nhiều công nhân khác đang nằm trong bệnh viện”.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, ở công ty Nestlé (đóng gần công ty ASIA Garment manufacturer) cũng có  hơn 10 công nhân phải nhập viện trong tình trạng tương tự.

Một số bảo vệ của công ty Amada Việt Nam (nằm bên cạnh công ty ASIA Garment manufacturer) cho hay, khoảng 15h40 chiều 25/5, do áp suất cao nên khí trong công ty bị rò rỉ theo gió bay sang công ty ASIA. Tuy nhiên, sự cố đã được khắc phục sau 5 phút phát hiện.
Vu cong nhan ngat xiu vi khi la qua loi ke nan nhan-Hinh-4
Khí độc được cho là rò rỉ từ công ty Amada Việt Nam (nằm bên cạnh công ty ASIA Garment manufacturer) theo gió bay sang.

Đại diện Công ty ASIA Garment manufacturer khẳng định, mùi khí lạ này từ nơi khác bị gió thổi bay đến công ty và gây ra tình trạng trên.

Công an TP. Biên Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra tìm nguyên nhân.

Hít phải khí độc, 1.400 công nhân ngất xỉu

Cơ quan chức năng khẳng định, công nhân hít phải dung môi Hidrocacbon, ety axetat và N-propyn axetat nên chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, ho, khó thở dẫn đến ngất xỉu.

Ngày 21/5, Đại tá Trần Văn Thực, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết; sau khi vụ việc trên xảy ra tại Công ty TNHH Giầy Hong Fu và Công ty Hồng Mỹ (KCN Hoàng Long, TP Thanh Hóa), Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã tìm thấy thành phần dung môi Hidrocacbon, ety axetat và N-propyn axetat tại khu vực hiện trường. Các thành phần này đều là chất lỏng, dễ bay hơi nên khi con người hít phải sẽ gây ra những triệu chứng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, ho, khó thở dẫn đến ngất xỉu.
Các công nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa.
 Các công nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa. 

Hình ảnh công trường phi pháp của Trung Quốc ở Trường Sa

Phóng viên đã ra quần đảo Trường Sa, tận mắt ghi lại hình ảnh các công trình trái phép Trung Quốc xây dựng ở Gạc Ma, Huy Gơ.

Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa
Hải trình của đoàn công tác số 9 (Bộ Thông tin Truyền thông) đi giữa cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam), ngang qua các bãi đá Huy Gơ và Gạc Ma đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-2
Nằm trong cụm đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam), đá Huy Gơ còn được gọi với tên khác là đá Tư Nghĩa, cách Gạc Ma khoảng 15 hải lý theo hướng Đông Bắc, bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ ngày 28/2/1988. 
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-3
Từ khoảng cách vài hải lý vẫn có thể nhìn rõ các công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc trên đá Huy Gơ đang được thi công ngày đêm, huy động tới 6 cần cẩu cùng hoạt động. Tất cả các công trình đều được sơn màu trắng nổi bật. Tàu vận tải hàng chục nghìn tấn được sử dụng để chở vật liệu ra đảo. 
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-4
Tòa nhà trung tâm được xây theo cấu trúc đa giác với 5 tầng nổi, có cầu dẫn từ mặt đất lên tầng 2 để vận chuyển trang thiết bị hạng nặng. Mỗi góc tòa nhà là một hệ thống tháp chiến đấu, bố trí các lỗ châu mai ra tất cả các hướng xung quanh. 
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-5
Các đơn nguyên liền kề vẫn đang được dựng giàn giáo để thi công. Vật liệu xây dựng liên tục được tầu vận tải chuyển lên bờ. Trung Quốc sử dụng công nghệ phụ gia bê tông đặc biệt để dùng nước biển trong quá trình trộn bê tông nên có thể thi công liên tục ngay cả trong mùa khô hạn ở Trường Sa. 
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-6
Sau khi ngang quá bãi đá Huy Gơ, tàu Trường Sa 571 của đoàn công tác số 9 tiếp tục hành trình khoảng 15 hải lý theo hướng Tây Nam đến đảo Cô Lin, ngang qua bãi đá Gạc Ma đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và xây dựng mở rộng.  
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-7
Toàn cảnh các công trình xây dựng trái phép của TQ trên đảo Gạc Ma, bao gồm tòa nhà trung tâm cao 6 tầng, các tháp quan sát không lưu cùng các hệ thống cần cẩu, tầu vận tải hoạt động liên tục.  
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-8
Tòa nhà 6 tầng được thiết kế với các tháp chiến đấu ở mỗi góc, bố trí lỗ châu mai phong tỏa khu vực xung quanh. Các đống vật liệu ngổn ngang cho thấy công việc xây dựng đang được tiến hành. 
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-9
Phía trái đảo Gạc Ma, các tầu vận tải đang cập mạn để chuyển vật liệu lên bờ. Các cần cẩu, máy xúc, máy ủi liên tục hoạt động. 
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-10
Hệ thống tháp trộn bê tông nằm giữa các đơn nguyên nhà độc lập, sử dụng công nghệ trộn bê tông bằng nước biển. 
Hinh anh cong truong phi phap cua Trung Quoc o Truong Sa-Hinh-11
Nhìn bằng mắt thường từ đảo Cô Lin từ khoảng cách hơn 3 hải lý, có thể thấy rõ các công trình xây dựng mở rộng trái phép của TQ trên đảo Gạc Ma. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới