Nhận rõ diện mạo 2 đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng

Google News

(Kiến Thức) - Camera ghi được rõ nét gương mặt 2 đối tượng dùng súng cướp tài sản tại tiệm vàng Kim Nguyệt giáp giữa Bình Dương và TP HCM vào chiều 18/6.

Chiều 19/6, thông tin từ công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết: "Qua phân tích hình ảnh của 2 camera thu giữ tại hiện trường, CQĐT đã xác định khá rõ khuông mặt cũng như nhận dạng 2 đối tượng dùng súng khống chế, dùng búa đập vỡ kính cướp tài sản tại DNTN kinh doanh vàng bạc, đá quý và dịch vụ cầm đồ Kim Nguyệt, đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tiếp giáp với phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM)".

Bà Bùi Thị Kim Nguyệt (chủ tiệm vàng) cho biết: "Bọn cướp vô cùng manh động và ra tay rất nhanh chỉ chưa quá 15 giây. Thời điểm xảy ra vụ việc bên ngoài trời mưa lất phất, phía trước tiệm bảo vệ tên Sang ngồi trực; phía trong có tôi cùng con gái và mẹ chồng đáng giao dịch với một người khách".
Chủ tiệm vàng Bùi Thị Kim Nguyệt đang kể lại phút giây đối mặt với 2 tên cướp có súng. 
Nhìn thấy 2 thanh niên đi trên chiếc xe Wave màu đỏ, đội nón bảo hiểm, mặc áo mưa màu vàng bước vào tiệm ngỡ khách nên không ai cảnh giác. Bất ngờ 1 tên dùng búa đập liên tiếp 2 nhát làm vỡ tủ kính khiến mẹ chồng và con chị Nguyệt hoảng sợ bỏ chạy vào nhà. 
 Tủ trưng bày bị đập vỡ và các đối tượng đã hốt vàng tẩu thoát.

 Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường.
Biết gặp cướp, chị Nguyệt và bảo vệ Sang định kháng cự liền bị tên còn lại rút súng (loại rulo, màu xám trắng) lia sát vào người dọa bắn chết nếu chống cự.
Nhanh như chớp tên cướp đã hốt vàng cho vào túi rồi cả 2 lên xe tẩu thoát về cầu vượt Linh Xuân ra hướng quốc lộ. Các nhân chứng khẳng định 2 tên cướp đều nói giọng của người miền Tây. Theo khai báo của chủ tiệm, số tài sản bị cướp gồm nhiều nhẫn vàng khoảng 20 lượng (trị giá hơn 400 triệu đồng).
Sau khi xảy ra vụ cướp, công an phường An Bình đã đến bảo vệ hiện trường và báo về công an thị xã Dĩ An. Ngay trong đêm, đích thân đại tá Trần Văn Chính, trưởng công an TX Dĩ An có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra truy xét. 
Do vụ cướp xảy ra ngay khu vực giáp ranh, công an quận Thủ Đức (TP HCM) cũng đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến cùng phối hợp để phá án.
 CQĐT đã nhận dạng rõ khuông mặt của 2 tên cướp và kêu gọi cả 2 sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng.
Hiện cơ quan công an đang triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. CQĐT kêu gọi 2 tên cướp hãy sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Ai chứa chấp, bao che hoặc tiêu thụ tài sản của các tên cướp sẽ bị pháp luật xử lý.
Vũ Sơn

Bình luận(0)