Ngạt khí quán karaoke, 6 người chết, 6 người suy hô hấp

Google News

(Kiến Thức) - Ngạt khí là nguyên nhân khiến 6 nạn nhân tử vong, 6 người khác suy hô hấp trong quán hát karaoke…

Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào hồi 15h30 ngày 8/9, tại quán karaoke của anh Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1981, ở số 43, thôn 7, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), phát hiện một nhóm thanh niên 12 người (11 nam, 1 nữ) chết và bị suy hô hấp trong phòng của quán.
 Quán karaoke, nơi xảy ra tai nạn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hà đã triển khai lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra. Theo thông tin ban đầu, xác định có 6 nam giới đã chết, trong đó một người là quản lý của quán. 6 người khác gồm 5 nam và một nữ bị suy hô hấp, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính các nạn nhân bị tử vong gồm Lê Văn Biên (SN 1981), Phạm Việt Đức (SN 1990), Vũ Văn Luyện (SN 1990), anh Công (SN 1994), anh Trịnh - SN 1994 (chưa rõ họ), cùng trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà và Đinh Văn Thuẫn (SN 1985, trú tại thị trấn Quảng Hà, Hải Hà).
Nạn nhân bị suy hô hấp gồm anh Phạm Việt Chương, SN 1993 (trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà), Lê Văn Nam SN 1987 (trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà), chị Linh (chưa rõ họ) - SN1995, trú tại Sơn La, anh Kỷ (chưa rõ họ) - SN 1990, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà, anh Tuấn và anh Khánh (chưa rõ họ, năm sinh, nơi ở).
Thông tin ban đầu cho thấy, vào lúc 21h ngày 7/9/2014, số người này đến quán thuê một phòng tổ chức liên hoan. Do mưa gió, tại địa bàn trên bị cắt điện lưới nên nhà hàng đã cho chạy máy nổ để trong nhà. Dự đoán, nhiều khả năng những người này bị ngạt khí của máy nổ.
Ngay khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn điều tra do Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, đến hiện trường tiến hành điều tra.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...
Hải Ninh

Bình luận(0)