Giăng lưới bắt trùm ma túy, thu nhiều vũ khí

Google News

Qua một thời gian dài trinh sát nắm tình hình, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có đủ tài liệu về một số đối tượng trong một đường dây ma túy.

Bắt “cá lớn”
Ngày 29/4, phát hiện Trần Bá Đức (biệt danh Đức Liêng, SN 1982, thường trú ở xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương; hiện đang ở TP Lạng Sơn), điều khiển ô tô chạy theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội có dấu hiệu vận chuyển ma túy, Công an Lạng Sơn lên kế hoạch đón lõng.
Đây chính là đối tượng cộm cán trong chuyên án 115D và thời điểm này được coi là đã chín muồi để “giăng lưới bắt cá lớn”.
Giang luoi bat trum ma tuy, thu nhieu vu khi
Đức Liêng là đối tượng thứ 15 trong đường dây buôn bán ma túy lớn vừa bị bắt hôm 29/4. Ảnh: DC 
Khoảng 2h chiều, phát hiện Đức trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng; CSGT ra lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Đức tăng ga bỏ chạy.
Đến ngõ 25 đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, xe của Đức lao sang vệ đường và bị lật nghiêng. Trần Bá Đức mở cửa thông gió, cầm vũ khí chạy vào khu dân cư và nổ súng, chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt.
Công an địa phương đã dùng loa kêu gọi đầu thú, đồng thời sử dụng chó nghiệp vụ, lựu đạn hơi cay; đến 18h15 cùng ngày đã bắt được Đức.
Khám xét người và ôtô của nghi can, công an thu giữ 1 súng K54, 1 khẩu súng colt, khoảng 3 kg các cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; 4 thanh kiếm…
Khám xét nơi ở của Đức tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, công an thu giữ 4 bánh heroin và khoảng 1 kg ma túy; 500 viên ma túy tổng hợp; 200 gram “cỏ” Mỹ; 3 khẩu súng (1 súng AK; 1 khẩu Z92, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải), 163 viên đạn; 2 quả lựu đạn, 3 cân điện tử…
Vòi bạch tuộc vươn xa
Trung tá Tạ Văn Nhật, Phó trưởng phòng PC47, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trần Bá Đức là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy liên tỉnh nên việc tóm gọn đối tượng này có ý nghĩa rất quan trọng. Trước đó, Công an Lạng Sơn đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ trên 2 bánh heroin, trên 12kg ma túy tổng hợp các loại, 3kg “cỏ” Mỹ; 1 khẩu súng quân dụng...
Theo trung tá Nhật, sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt qui luật hoạt động các đối tượng trong chuyên án, ngày 19/1, Ban chuyên án quyết định đánh “trận mở màn”, bắt Bùi Xuân Sơn (SN 1967) và Nguyễn Huy Sơn (SN 1968, đều trú tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên) cùng tang vật là 2 bánh heroin. Ngay trong đêm, khám xét nơi ở của hai đối tượng, ban chuyên án thu giữ thêm 3 túi ma túy đá có trọng lượng 2,5kg.
Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, đấu tranh khai thác các đối tượng bị bắt giữ, ban chuyên án quyết định phá án sang giai đoạn 2. Rạng sáng 8/4/2016, tại quốc lộ 1A thuộc xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng; công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1976, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng), thu giữ 4,5kg ma túy đá. Khám xét nơi ở của Yến tại Hải Phòng thu giữ thêm 1,2kg ketemine, 15 gram ma túy đá, 775 triệu đồng, 1 khẩu súng colt.
Mở rộng án Công an Lạng Sơn bắt khẩn cấp 8 đối đối tượng là những chân rết của đường dây ma túy ở TP Lạng Sơn và TP Hải Phòng; thu thêm 12 viên nén ma túy, 5 túi ma túy tổng hợp, 3kg “cỏ” Mỹ.
Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thủ đoạn của đường dây này là không chỉ mua heroin bằng tiền mà hoán đổi từ ma túy thô mang từ Việt Nam sang bên kia biên giới lấy ma túy tổng hợp.
Các đối tượng trong đường dây ma túy có sự câu kết chặt chẽ với nhau, phân công trách nhiệm từng công đoạn, số lượng ma túy vận chuyển lớn. Các đối tượng thường trú tại nhiều tỉnh thành, một số đối tượng sinh sống tại khu vực biên giới, thông thạo địa hình và sử dụng nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi để vận chuyển ma túy.
Mời quý độc giả xem video Tiểu sử giang hồ Thành Chân:
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)