18.513 phạm nhân được đặc xá nhận dịp Quốc Khánh 2/9

Google News

(Kiến Thức) - Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, Văn phòng Chủ tịch Nước công bố quyết định đặc xá cho 18.513 phạm nhân.

Sáng nay 28/8, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch Nước năm 2015, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9.
Theo đó, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã ký quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 18.298 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2015
Đồng thời cũng ký quyết định đặc xá cho 225 người đang được hoãn chấp hành hình phạt tù và 16 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2015. Hai Quyết định này có hiệu lực ngày 31/8/2015.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, danh sách trong đợt đặc xá dịp này có 34 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài, trong đó có 6 người Lào, 1 Campuchia, 1 người Thái Lan, 2 người Úc, 16 người Trung Quốc, 6 người Malaysia, 2 người Philippines.
Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, có khoảng 82,26% số người được đặc xá có công ăn việc làm ổn định, chủ yếu là lao động giản đơn và dịch vụ. Qua khảo sát, tỷ lệ tái phạm từ 2002 - 2012 là 3,02% và có xu hướng giảm dần, năm 2013 là 0,73%.
18.513 pham nhan duoc dac xa nhan dip Quoc Khanh 2/9
Họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch Nước năm 2015
Trả lời câu hỏi của phóng viên về trường hợp ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, hai phạm nhân này hiện đang thi hành án tại Trại giam Hoàng Tiến từ năm 2013. Đợt này, hai người đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn nên có trong danh sách đặc xá.
Trong tổng số 18.513 phạm nhân được đặc xá năm nay có 16.092 là nam, 2026 nữ. Trong đó, phạm nhân già nhất là 85 tuổi (sinh năm 1930) phạm tội hiếp dâm, giam tại Trại giam Linh Trung. Trẻ nhất là phạm nhân Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 2000) phạm tội cướp giật tài sản gây hậu quả nghiêm trọng khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Tổng số tiền các phạm nhân trên cả nước nộp trong quá trình thi hành án từ năm 2014 - 2015 là 265 tỷ đồng, trong đó gần 64 tỷ đồng là của số phạm nhân được đặc xá đợt này.
Cũng theo Thượng tướng Lê Quý Vương, trong tổng số 18.513 phạm nhân được đặc xá lần này có 1.443 trường hợp phạm tội buôn bán ma túy; 2.188 trường hợp phạm tội giết người; 1.365 trường hợp phạm tội hiếp dâm; 2.651 cướp của, cướp giật tải sản; 505 trường hợp phạm tội về quản lý kinh tế; 325 trường hợp phạm tội về chức vụ và hơn 9.000 trường hợp phạm tội hình sự khác…
Tổng số ngày giam giữ ước tính là hơn 11 triệu ngày (tương đương 31.099 năm, 2 tháng 10 ngày). Được biết, đây là đợt đặc xá có quy mô lớn thứ hai từ khi thi hành Luật Đặc xá.
Mạnh Hùng

Bình luận(0)