Hà Nội đã xuất hiện một số ổ dịch sốt xuất huyết

Hà Nội đã xuất hiện một số ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ có từ 2-3 người mắc, trong đó ổ dịch có nhiều người mắc nhất là 9 người.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội chiều 2/6, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến ngày 31/5, toàn thành phố đã ghi nhận 102 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH).
So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc tăng 62 trường hợp. Bệnh nhân xuất hiện tại 19/30 quận/ huyện. Đáng chú ý, đã xuất hiện một số ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ có từ 2-3 người mắc, trong đó ổ dịch có nhiều người mắc nhất là ở phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng) với 9 người mắc. 
Theo ông Hoàng Đức Hạnh, với thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, công tác phòng chống dịch bệnh phải được tăng cường, trong đó dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) cần được đặt lên hàng đầu. 
Dự kiến vào sáng 6/6 tới, Hà Nội sẽ tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, diệt bọ gậy tại xã Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Bí quyết phối đồ với váy maxi ai mặc cũng đẹp

(Kiến Thức) - Cùng tham khảo những mẹo phối đồ với váy maxi vừa giúp bạn duyên dáng vừa che nắng trong những ngày này.

Phói do voi vay maxi “xinh lung linh” ngay nang
 Không chỉ đơn thuần là món đồ thời trang đi biển, phối đồ với váy maxi tạo nên phong cách dạo phố sáng tạo và bắt mắt.

Rầm rộ mốt sinh con không cắt rốn ở phương Tây

(Kiến Thức) - Thay vì cắt rốn cho trẻ, nhiều bà mẹ phương Tây vẫn để bé dính liền với nhau thai cho đến khi dây rốn khô và tự rụng.

Ràm rọ mót sinh con khong cát rón cho trẻ ỏ phuong Tay
Phương pháp sinh con kỳ lạ trên được gọi là Lotus birth (liên sinh), được nhiều bà mẹ ở các nước phương Tây và Mỹ thực hiện theo. Phương pháp này xuất hiện từ năm 1970 đến năm 1974 nó trở nên phổ biến hơn sau khi một vị bác sĩ đã áp dụng cách này khi sinh cậu con trai của mình  
Ràm rọ mót sinh con khong cát rón cho trẻ ỏ phuong Tay-Hinh-2
 Với phương pháp Lotus birth, thay vì cắt rốn cho trẻ khi chào đời, bà mẹ sẽ lựa chọn lưu giữ nhau thai trong một túi vải lụa và để nó rụng tự nhiên. 

Những sự thật khủng khiếp về dịch MERS-CoV nguy hiểm chết người

(Kiến Thức) - Dịch bệnh nguy hiểm chết người MERS-CoV đang lây lan nhanh chóng tại nhiều nước châu Á. Những thông tin về dịch bệnh này đang gây lo lắng.

Nhung su that khung khiep ve dich MERS-CoV nguy hiem chet nguoi
Dịch bệnh nguy hiểm chết người Mers-CoV còn gọi là hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông, là một bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus. Tác nhân gây bệnh là virus thuộc nhóm Coronavirus (CoV).
Nhung su that khung khiep ve dich MERS-CoV nguy hiem chet nguoi-Hinh-2
Virus Corona gây ra dịch bệnh MERS-CoV là một chủng mới tương tự virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính SARS năm 2003. Loại virus nguy hiểm chết người này đã lây lan ra 26 quốc gia, làm 1.154 người mắc bệnh, trong đó có 434 ca tử vong đã được ghi nhận (tỷ lệ tử vong trên tổng số người mắc bệnh là 38%).

Đọc nhiều nhất

Lời tâm sự của chiếc két sắt

Lời tâm sự của chiếc két sắt

Trong thời đại số, ngân hàng đã trở thành chiếc két sắt lớn nhất. Một chiếc két vô hình nhưng mạnh mẽ, lưu trữ tiền bạc an toàn, tiện dụng.

Tin mới

Lời tâm sự của chiếc két sắt

Lời tâm sự của chiếc két sắt

Trong thời đại số, ngân hàng đã trở thành chiếc két sắt lớn nhất. Một chiếc két vô hình nhưng mạnh mẽ, lưu trữ tiền bạc an toàn, tiện dụng.

Sống chậm ngày Tết

Sống chậm ngày Tết

Tết là thời gian để giảm căng thẳng, dành thời gian cho bản thân và gia đình, giúp tinh thần thoải mái, khỏe mạnh hơn.

Bí quyết chi tiêu ngày Tết hợp lý

Bí quyết chi tiêu ngày Tết hợp lý

Tết đủ đầy không đồng nghĩa với tiêu tiền nhiều. Biết cân đối ngân sách, ưu tiên giá trị thiết thực giúp gia đình đón xuân thoải mái, không áp lực chi tiêu.