Để dự phòng say nắng, say nóng, người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức...
Thời tiết nắng nóng, nước đá lạnh được nhiều người sử dụng với mong muốn giải nhiệt. Tuy nhiên, sử dụng nước đá quá nhiều là tiềm ẩn gây nguy hại tới sức khỏe.
Trong ngày 24/6, Bắc Kinh tiếp tục ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40 độ C, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp thủ đô Trung Quốc đạt kỷ lục trước đợt sóng nhiệt khắc nghiệt tháng 6.
Mới đây, gần 100 người tử vong vì nắng nóng ở Ấn Độ chỉ trong vài ngày. Điều này thực sự đáng lo ngại, đòi hỏi mọi người phải nằm lòng một số biện pháp để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết này.
Trước tình hình nắng nóng, Bộ Y tế đã ra công văn yêu cầu các bệnh viện trên cả nước phải tăng cường công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế.
Trời nắng nóng, nhiệt độ bề mặt đường tăng cao khiến nguy cơ nổ lốp xe ô tô xảy ra nhiều hơn. Đặc biệt, khi đang di chuyển nếu bất ngờ nổ lốp ô tô mà tài xế không kịp xử lý sẽ gây ra những tai nạn thảm khốc.
Hà Nội và nhiều nơi trên cả nước đang trong ngày nắng nóng hơn 40 độ C, để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt này nhiều người trang bị thời trang chống nắng nóng cực bá đạo.
Cái nắng oi ả cuộc sống sinh hoạt, công việc cũng vì thế mà ảnh hưởng. Một trong những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất trước nắng nóng chính là hội sinh viên sống xa nhà, đang ở trọ trong những căn phòng nhỏ chật chội.
Chỉ cần một bộ quần áo chống nắng bịt kín từ đầu đến chân “chuẩn ninja”, hội bạn này đã có chuyến du lịch khắp nơi nhưng không hề sợ nắng nóng, đen da.
Xuất hiện trên cung đường phượt Hà Giang với những chiếc áo chống nắng và thần thái biểu cảm cực chất, bộ ảnh mới đây của nhóm bạn thân khiến netizen phải ôm bụng cười.
Làm sao sử dụng điện năng an toàn, hóa đơn tiền điện không tăng đột biến mỗi khi thời tiết vào giai đoạn cao điểm nắng nóng... đang là câu hỏi được nhiều người dân, doanh nghiệp quan tâm.