Điều lạ sau vụ tàu tìm kiếm MH370 cố ý “mất tích” 3 ngày

Con tàu tìm kiếm MH370 đã biến mất khỏi màn hình theo dõi trong suốt 3 ngày nhưng các quan chức vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào về việc này.

Sau nỗ lực tìm kiếm mới nhất, các quan chức Malaysia vừa xác nhận chưa thể tìm thấy máy bay mất tích mang số hiệu MH370. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn được đặt ra về việc một tàu tìm kiếm biến mất khỏi hệ thống theo dõi vệ tinh trong suốt ba ngày.
Một thiết bị di chuyển dưới nước tự động được đưa xuống biển bởi tàu Seabed Constructor
Một thiết bị di chuyển dưới nước tự động được đưa xuống biển bởi tàu Seabed Constructor 
Theo tờ Guardian, ngày 6/2, chính phủ Malaysia đã công bố bản báo cáo hằng tuần về cuộc tìm kiếm MH370 mới, khẳng định vẫn chưa tìm thấy xác máy bay.
Nhưng các quan chức nước này không hề nói gì về khoảng thời gian ba ngày từ 1-4/2, khi tàu tìm kiếm tắt tính năng theo dõi vệ tinh một cách bí ẩn, làm dấy lên nhiều giả thuyết.
Cuộc tìm kiếm mới bắt đầu vào ngày 22/1 sau khi công ty Ocean Infinity của Mỹ được chính phủ Malaysia thuê để tìm chiếc máy bay biến mất vào tháng 3/2014.
Sau 10 ngày, con tàu tìm kiếm của Ocean Infinity, tàu Seabed Constructor, đã đột ngột tắt Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS). Ba ngày sau, nó xuất hiện trở lại khi dừng chân tại cảng Fremantle ở Úc.
Bản báo cáo ngày 6/2 cho biết Seabed Constructor đã xác định được hai điểm nghi là máy bay MH370 nhưng sau đó phát hiện ra chúng chỉ là một dạng địa chất.
KS Narendran, người có họ hàng trên chuyến bay MH370, kêu gọi các quan chức minh bạch hơn về việc tàu biến mất 3 ngày.
"Tôi thấy điều này thật lạ và đáng lo ngại", ông nói. “Nếu sự im lặng này là cố ý, cần có lời giải thích thỏa đáng. Nếu vì những lý do khác, thì với những lợi ích của sự minh bạch, chúng tôi cần biết nguyên nhân của sự biến mất này".
Việc tàu biến mất ba ngày đã làm dấy lên nhiều suy đoán trên mạng, bao gồm giả thuyết về Seabed Constructor đi tìm kho báu.
Các nhà quan sát khác cho rằng AIS có thể đã gặp trục trặc, hoặc bị tắt trong khi đi kiểm tra hai điểm địa chất đáng nghi ngờ.
Seabed Constructor dự kiến sẽ rời khỏi cảng Fremantle và trở lại khu vực tìm kiếm vào ngày 12/2 tới.

Thưởng 2000 tỉ đồng nếu tìm thấy MH370 trong 3 tháng

Công ty của Mỹ sở hữu thiết bị có thể lặn sâu 6km dưới đáy biển để tìm máy bay MH370 mất tích.

Ocean Infinity, một công ty chuyên cho thuê các thiết bị tìm kiếm, cứu hộ của Mỹ, sẽ là đơn vị tiếp tục truy tìm máy bay MH370. Chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn và mất tích từ tháng 3.2014. Thời điểm gặp nạn, trên khoang chiếc Boeing 777 này có 239 người.

Tổng thống Mỹ đề cử Tư lệnh mới của Hạm đội Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis thông báo Tổng thống Donald Trump đã đề cử Phó Đô đốc John Aquilino làm Đô đốc 4 sao giữ chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương.

THX đưa tin, ngày 9/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis thông báo Tổng thống Donald Trump đã đề cử Phó Đô đốc John Aquilino làm Đô đốc 4 sao giữ chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương.
Phó Đô đốc John Aquilino. (Nguồn: Wikimedia)
Phó Đô đốc John Aquilino. (Nguồn: Wikimedia) 

Phó Tổng thống Mỹ thề trừng phạt Triều Tiên mạnh mẽ nhất

Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố Mỹ sẽ đưa ra các biện pháp chế tài cứng rắn mới chống lại Triều Tiên.

Theo CGTN, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Tokyo gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7/2, là một phần trong lộ trình tới Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.