Cực nóng: Phát hiện hươu đuôi trắng đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Cực nóng: Phát hiện hươu đuôi trắng đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Hôm qua (27/8), Mỹ vừa xác nhận trường hợp hươu đuôi trắng nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Thông tin này được cho là mở rộng danh sách các loài động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus tử thần này. 

Theo Reuters, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tuyên bố, hươu đuôi trắng hoang dã thuộc bang Ohio đã nhiễm COVID-19, tuy nhiên, không báo cáo nào cho thấy triệu chứng nhiễm bệnh ở loài vật này.
Theo Reuters, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tuyên bố, hươu đuôi trắng hoang dã thuộc bang Ohio đã nhiễm COVID-19, tuy nhiên, không báo cáo nào cho thấy triệu chứng nhiễm bệnh ở loài vật này.
"Chúng tôi không biết những con hươu đã tiếp xúc với virus bằng cách nào. Rất có thể, chúng bị phơi nhiễm qua con người, môi trường, những con hươu khác hoặc từ một loài động vật khác", bà Lyndsay Cole - người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp Mỹ gửi email cho Reuters để xác nhận thông tin về trường hợp hươu nhiễm COVID-19.
"Chúng tôi không biết những con hươu đã tiếp xúc với virus bằng cách nào. Rất có thể, chúng bị phơi nhiễm qua con người, môi trường, những con hươu khác hoặc từ một loài động vật khác", bà Lyndsay Cole - người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp Mỹ gửi email cho Reuters để xác nhận thông tin về trường hợp hươu nhiễm COVID-19.
Từ tháng 7/2021, dựa trên mẫu huyết thanh từ những con hươu sống tự do để tìm kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã báo cáo trường hợp quần thể hươu đuôi trắng ở bang Illinois, Michigan, New York và Pennsylvania nhiễm virus corona.
Từ tháng 7/2021, dựa trên mẫu huyết thanh từ những con hươu sống tự do để tìm kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã báo cáo trường hợp quần thể hươu đuôi trắng ở bang Illinois, Michigan, New York và Pennsylvania nhiễm virus corona.
Trong khi đó, trường ĐH Thú y bang Ohio cũng đã thu thập mẫu từ những con hươu bị nhiễm bệnh ở Ohio từ tháng 1 đến tháng 3 để làm xét nghiệm. Kết quả tại trường này cho thấy các mẫu dương tính.
Trong khi đó, trường ĐH Thú y bang Ohio cũng đã thu thập mẫu từ những con hươu bị nhiễm bệnh ở Ohio từ tháng 1 đến tháng 3 để làm xét nghiệm. Kết quả tại trường này cho thấy các mẫu dương tính.
Sau đó, các trường hợp này cũng được xác nhận tại Phòng thí nghiệm Dịch vụ Thú y Quốc gia của USDA.
Sau đó, các trường hợp này cũng được xác nhận tại Phòng thí nghiệm Dịch vụ Thú y Quốc gia của USDA.
Trên thực tế, trước đây, USDA cũng đã đưa ra những báo cáo về trường hợp nhiễm COVID-19 ở các loài động vật khác như: chó, mèo, hổ, sư tử, báo tuyết, khỉ đột, chồn, rái cá...
Trên thực tế, trước đây, USDA cũng đã đưa ra những báo cáo về trường hợp nhiễm COVID-19 ở các loài động vật khác như: chó, mèo, hổ, sư tử, báo tuyết, khỉ đột, chồn, rái cá...
Cũng theo phân tích của cơ quan này, hầu hết các ca nhiễm ở động vật là những looài tiếp xúc gần với người bị nhiễm SARS-CoV-2.
Cũng theo phân tích của cơ quan này, hầu hết các ca nhiễm ở động vật là những looài tiếp xúc gần với người bị nhiễm SARS-CoV-2.

GALLERY MỚI NHẤT