Cục An toàn thực phẩm cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus Nipah qua thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Nipah, nâng cao nhận thức cộng đồng, giám sát chặt chẽ an toàn thực phẩm và sẵn sàng ứng phó.

Trước nguy cơ lây truyền bệnh do virus Nipah qua thực phẩm và tiếp xúc với động vật, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa bệnh do virus Nipah trong cộng đồng.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm. Bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người (đặc biệt là dơi, gia súc, vật nuôi), qua thực phẩm, vật phẩm bị nhiễm virus và lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông tới người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (kết hợp các hình thức truyền thông truyền thống và truyền thông số) về: Thông tin cơ bản bệnh do virus Nipah, đường lây truyền và các biện pháp phòng ngừa; Dấu hiệu phát hiện sớm bệnh; Các biện pháp phòng tránh lây nhiễm qua thực phẩm, trong đó khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc, chế biến, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, đặc biệt là dơi ăn quả; Không sử dụng trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật hoang dã liếm, cắn, gặm nhấm hoặc ăn dở.

Bệnh do virus Nipah có tỷ lệ tử vong lên đến 75%. Ảnh thuongtruong.com.vn
Bệnh do virus Nipah có tỷ lệ tử vong lên đến 75%. Ảnh thuongtruong.com.vn

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường giám sát việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, nhất là người đến từ hoặc từng đi qua các quốc gia đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah.

Trường hợp phát hiện người lao động trong cơ sở thực phẩm có các dấu hiệu bất thường như sốt đột ngột, đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở, kèm theo tiền sử: Đến từ hoặc đi qua vùng đang ghi nhận ca bệnh; Tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh; Tiếp xúc với gia súc, vật nuôi ốm chết bất thường hoặc động vật hoang dã (đặc biệt là dơi); Ăn trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật cắn, gặm nhấm... cần báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương để được hướng dẫn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng và trang thiết bị để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố bệnh lây truyền qua thực phẩm liên quan đến virus Nipah trên địa bàn.

Yêu cầu khoanh vùng, xử lý triệt để nếu xuất hiện ca bệnh do virus Nipah

Các sở y tế phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị nhân lực, vật tư và tổ chức tập huấn để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Nipah trong dịp lễ hội đầu năm.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các địa phương; Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và tại cộng đồng.

Để chủ động ngăn ngừa, phòng chống không để dịch bệnh xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp khẩn trương triển khai các nội dung.

Hà Nội giám sát tại sân bay Nội Bài phòng nguy cơ dịch Nipah xâm nhập

Sở Y tế Hà Nội chuẩn bị các biện pháp giám sát, kiểm tra và sẵn sàng ứng phó dịch bệnh do virus Nipah từ các vùng dịch quốc tế.

Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah có thể xâm nhập, ngày 28/1, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản khẩn số 861/SYT-NVY gửi UBND các phường/xã, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, yêu cầu tăng cường giám sát tại sân bay quốc tế Nội Bài, sàng lọc chặt chẽ người nhập cảnh và chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Công văn nêu rõ, theo thông tin từ Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/01/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah (trong đó có 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal. Tại Việt Nam, đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Nipah.

Ổ dịch virus Nipah xuất hiện tại Ấn Độ, một số nước châu Á nâng mức cảnh báo

Lo ngại dịch virus Nipah bùng phát tại Ấn Độ, nhiều sân bay tại châu Á đã triển khai sàng lọc y tế đối với hành khách đến từ vùng dịch.

Giới chức y tế Ấn Độ xác nhận xuất hiện các ca nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal, miền Đông nước này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao. Trước diễn biến trên, một số quốc gia châu Á đã nhanh chóng tăng cường các biện pháp phòng dịch và kiểm soát y tế.

Theo thông tin từ chính quyền bang Tây Bengal, hai y tá làm việc tại một bệnh viện tư ở thị trấn Barasat, gần thành phố Kolkata, đã được xác nhận nhiễm virus Nipah. Một người hiện trong tình trạng nguy kịch. Cả hai từng tiếp xúc với một bệnh nhân mắc bệnh hô hấp nặng đã tử vong trước đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới