Công nhân nhà máy may Thanh Hóa đình công đòi quyền lợi

(Kiến Thức) - Không hài lòng với mức thu nhập hiện nay, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa đã tổ chức đình công đòi quyền lợi.

Hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa đóng trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã tắt máy may, đình công đòi trả thêm tiền xăng xe, tiền ăn và tiền chuyên cần.
Theo tìm hiểu, những công nhân đang làm việc tại các xưởng may của Công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa nhận mức lương cơ bản là hơn 1,5 triệu đồng; hưởng theo lương phụ hơn 1,4 triệu đồng cộng thêm tiền phụ cấp xăng xe: 200.000 đồng/tháng; chuyên cần 200.000 đồng/tháng và tiền ăn là 14.000 đồng ăn mỗi ngày.
Không hài lòng với mức thu nhập hiện nay của mình, hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa đã đình công đòi quyền lợi.
 Không hài lòng với mức thu nhập hiện nay của mình, hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa đã đình công đòi quyền lợi.
Một công nhân của công ty này cho biết: "Việc công nhân ngừng sản xuất vì hiện nay tiền xăng, tiền ăn và tiền chuyên cần đang ở mức thấp không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại hằng ngày. Nguyện vọng của hàng nghìn công nhân ở đây muốn Công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa tăng mức phụ cấp lên. Tiền xăng tăng thêm 100.000 đồng, tiền chuyên cần tăng thêm 100.000 đồng và tiền ăn thêm 6.000 đồng. Ngoài ra, công nhân còn bày tỏ bức xúc trước việc không được nghỉ phép chính đáng trong chu kỳ được nghỉ (một năm được nghỉ 14 ngày); thường xuyên bị quản lý theo kiểu hách dịch, chỉ trích công nhân…
“Trong khi làm không may bị gãy kim thì chúng em phải mang lên văn phòng để xin kim mới. Nhưng khi xin thì bị chửi và bắt làm bản kiểm điểm. Không những thế, còn rất nhiều cái khác nữa làm bọn em thấy khó chịu trong môi trường làm việc như thế này”, một công nhân bức xúc.
Việc ngừng sản xuất được bắt đầu vào chiều 23/8 của công nhân xưởng 2.
 Việc ngừng sản xuất được bắt đầu vào chiều 23/8 của công nhân xưởng 2.
Trước đó, chiều 23/8, toàn bộ công nhân xưởng 2 của Công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa đã ngừng sản xuất, kéo nhau ra ngoài yêu cầu công đoàn đáp ứng mong muốn của họ. Còn xưởng 1 và xưởng 3 thì viết đơn gửi lên lãnh đạo công ty đòi quyền lợi chính đáng cho mình. Trước sự việc này, lãnh đạo huyện Hậu Lộc cùng với công an huyện, công đoàn huyện và Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa đến lắng nghe ý kiến của công nhân và đề nghị công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa có văn bản trả lời cụ thể cho công nhân biết.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Luệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết: “Chiều qua, ngay sau khi nhận được thông tin công nhân ngừng sản xuất thì Huyện đã phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh làm việc với lãnh đạo công ty về những đề xuất của công nhân. Tuy nhiên, ban đầu phía công ty này cho rằng, họ không sai trong vấn đề chi trả phụ cấp cho công nhân, nhưng trước sức ép của của công nhân; sau đó họ cũng đồng ý xem xét những vấn đề mà công nhân đưa ra. Sáng nay, công nhân lại tiếp tục nghỉ việc không vào làm, nên chúng tôi đã cử cán bộ công đoàn sang động viên trong khi chờ quyết định của công ty”.
Theo ông Luệ, phía công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa đang chờ quyết định của Tổng công ty, rồi thông báo lại cho công nhân biết vào sáng thứ 2 (26/8). Được biết, Cty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa hiện có hơn 3.000 công nhân đang làm việc.

Đã rõ nguyên nhân vụ tai nạn ca nô ở TP HCM

Sử dụng phương tiện sai mục đích, chở quá tải, hành trình ở vùng không được hoạt động là một trong những nguyên nhân vụ tai nạn ca nô ở TP HCM.

Hai công nhân bị “chôn sống” ở Hải Phòng: Che sai phạm?

Đã hai ngày trôi qua, người dân huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vẫn bàng hoàng, chua xót trước cái chết tức tưởi của hai công nhân tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng. Cụ thể, vào 7h30 ngày 9/7, Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Hoàng Vỹ (địa chỉ ở xóm 9, xã Tam Hưng), là đơn vị ký hợp đồng dọn tro xỉ với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (xã Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng), đã cho công nhân vào thực hiện dọn dẹp tại khu vực phễu tro lọc bụi khối 2 của nhà máy, dẫn tới cái chết thảm, gây nóng dư luận.

Cấm cửa báo chí tác nghiệp...

Trong quá trình dọn tro xỉ, 2 công nhân là Ngô Thị Lan (SN 1976) và Cao Thị Thảo (SN 1987) cùng trú ở xã Tam Hưng, Thủy Nguyên, đang xúc tro thì bất ngờ bị phần tro trong phễu rơi xuống phủ lên người. Ngay sau đó, Công ty Nhiệt điện Hải Phòng phối hợp cùng Công ty Hoàng Vỹ khẩn trương đưa 2 công nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủy Nguyên, nhưng tới 19h30 cùng ngày, cả hai tử vong, nguyên nhân bước đầu được xác định do bị ngạt bụi tro.

“Tái sinh” quy định ngực lép không được lái xe

Bộ Y tế và Bộ GTVT lần nữa đề xuất tái áp dụng quy định “ngực lép” không được lái xe, khám sức khỏe định kỳ với người lái ô tô.

Bộ Y tế và Bộ GTVT một lần nữa đưa ra đề xuất tái áp dụng quy định “ngực lép” không được lái xe năm 2008 trong dự thảo Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô…

Đọc nhiều nhất

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Tin mới

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Cạnh tranh mờ nhạt tại các gói thầu trường học của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt: Lý do từ đâu? [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu quy mô hàng chục tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư được tổ chức rộng rãi qua mạng nhưng lại chỉ ghi nhận sự góp mặt của duy nhất một nhà thầu tham dự. Tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 1% đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Vĩnh Long: Bài toán năng lực tài chính nhà thầu và trách nhiệm người đứng đầu tại gói thầu 131 tỷ [Kỳ 3]

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Liên danh Thiên Bình - Nhựt Linh trúng gói thầu thiết bị hơn 131 tỷ đồng. Sự xuất hiện của các tiêu chí kỹ thuật chuyên biệt cùng dấu hỏi về năng lực tài chính nhà thầu Nhựt Linh đang đặt ra bài toán lớn về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Khoản chênh lệch 44,4 tỷ đồng tại gói thầu thiết bị Vĩnh Long và bài toán hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Việc loại bỏ các nhà thầu có giá chào thấp để lựa chọn nhà thầu xếp hạng cao nhất về kinh tế với mức chênh hơn 44,4 tỷ đồng đặt ra vấn đề về cơ hội tiết kiệm nguồn ngân sách lớn. Những tiêu chí, căn cứ kỹ thuật dẫn đến kết quả này cũng cần được xem xét, giải trình đầy đủ theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng.