Tại sao cựu HLV ĐT Việt Nam dẫn dắt U20 Thái Lan?

Google News

Theo truyền thông Thái Lan, việc ông Toshiya Miura được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển U20 Thái Lan do tài năng và kinh nghiệm.

Tai sao cuu HLV DT Viet Nam dan dat U20 Thai Lan?

Mới đây, chiến lược gia 59 tuổi người Nhật - Toshiya Miura đã bất ngờ được Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng đội tuyển U20 Thái Lan, thế chỗ người tiền nhiệm Milos Velebit (Serbia).

Theo truyền thông Thái Lan, yếu tố chính giúp vị cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam được chọn là vì kinh nghiệm mà ông đang có sau nhiều năm cầm quân ở Nhật Bản cũng như tại Việt Nam.

"Toshiya Miura được đánh giá là một trong những HLV có uy tín tại Nhật Bản, sở hữu bằng HLV cao cấp, từng dẫn dắt nhiều đội bóng giải VĐQG Nhật Bản như Consadole Sapporo, Vissel Kobe... đặc biệt là có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam", tờ Siam Sport cho hay.

Cũng theo tờ Siam Sport, ban lãnh đạo FAT đã giao mục tiêu cho HLV Miura là giành vé dự vòng chung kết World Cup U20 năm 2025 (dành cho 4 đội xuất sắc nhất vòng chung kết U20 châu Á). Đây được đánh giá là một chỉ tiêu rất cao cho tân HLV trưởng người Nhật Bản.

Ngay sau khi nhậm chức, HLV Miura sẽ bắt tay vào công việc ở tuyển U20 Thái Lan. Đây là những cầu thủ trẻ ưu tú của bóng đá Thái Lan được CLB Buriram United sàng lọc và tuyển chọn trong nhiều năm qua.

Đây là lần thứ 2 ông Miura làm bóng đá ở Đông Nam Á. Trước đó, ông từng dẫn dắt tuyển quốc gia và U23 Việt Nam nhưng không có được thành công như kỳ vọng và phải rời đi.

Sau khi rời Việt Nam, ông Miura nghỉ 4 năm rồi trở lại công tác huấn luyện ở CLB Gifu - giải hạng ba Nhật Bản, trước khi nhận lời làm U20 Thái Lan.

Theo Duy Phong/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)