Hà Đức Chinh thổ lộ chuyện “đối đầu” với Công Phượng

Google News

Rất hiểu ý nhau trên sân cỏ và là bạn thân trong cuộc sống, chân sút Hà Đức Chinh cho hay sở thích... đối đầu với Công Phượng trong các trò chơi game.

Chiều nay, Olympic Việt Nam đã phải trải qua bài kiểm tra thể lực khá nặng trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).
Đây là bài kiểm tra giúp HLV Park Hang-seo đánh giá về cơ bản tình trạng sức khỏe, sức nhanh, sức mạnh của các học trò sau gần 1 tuần tập luyện.
29/30 tuyển thủ ra sân thể hiện năng lực của mình, ngoại trừ trường hợp trung vệ Đình Trọng (Hà Nội FC) vẫn đang phải tập riêng hồi phục chấn thương.
Trả lời báo chí, tiền đạo Hà Đức Chinh đã khẳng định sự tiến bộ và hòa nhập rất tốt của Olympic Việt Nam trên hành trình chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Vinaphone và xa hơn là ASIAD 2018.
 Đức Chinh và Công Phượng ăn ý nhau trên sân cỏ và thân thiết với nhau trong cuộc sống đời thường. Ảnh: Zing
“Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo đã đưa vào những bài tập mới và chúng tôi cảm thấy tiến bộ lên nhiều.
Cá nhân tôi luôn cố gắng theo được hết giáo án của thầy để có thể hoàn thiện mình hơn về khả năng chuyên môn”, tiền đạo Hà Đức Chinh nói.
Theo Đức Chinh, các tình huống cố định, các pha không chiến được HLV người Hàn Quốc đặc biệt lưu tâm:
“Cải thiện được khả năng không chiến giúp chúng ta không bị thủng lưới vì thua thiệt thể hình, đồng thời cũng có nhiều cơ hội ghi được bàn thắng từ các tình huống cố định”, Đức Chinh bày tỏ.
Chia sẻ về sự hòa nhập, bầu không khí ở Olympic Việt Nam lúc này, Đức Chinh cho hay:
“Mọi thứ đang rất thoải mải, vui vẻ cả trong và ngoài sân. Các anh lớn, các cầu thủ cũ và các tân binh của U23 đều hòa đồng, chia sẻ nhiều điều với nhau.
Cá nhân tôi thường vui đùa với tất cả mọi người nhưng tôi thích chơi game nhất với Công Phượng.
Ngoài PES, tôi thường hay chơi liên quân”, Đức Chinh nói về điều muốn “đối đầu” nhất với CP10.
Nhận định về tiền đạo Tiến Linh , Đức Chinh cho biết: “Tôi đã từng đá cặp với Tiến Linh rồi. Cậu ta có kỹ thuật, tốc độ tốt và đánh đầu rất hay”.
Là 1 trong 2 cầu thủ đại diện cho U23 Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí chiều nay, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh bày tỏ:
“Trong đợt tập trung lần này HLV Park Hang-seo gọi lên khá nhiều trung vệ và tất cả phải nỗ lực tập luyện gấp 2-3 lần để hy vọng nhận được niềm tin từ thầy.
Từ 30 tuyển thủ, sẽ có 10 người bị loại để gút danh sách 20 người dự ASIAD, trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi.
Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn nhưng không nghĩ tới chuyện mình bị loại sẽ quyết tâm trụ lại.
Tôi tự tịn vào khả năng tranh chấp mạnh mẽ và những tình huống bóng bổng”
Theo Tùy Minh/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)