Dàng gái xinh cao từ 1,80 m của bóng chuyền Việt Nam

Google News

Trong đội hình lần này, HLV Thái Thanh Tùng mang đến một chủ công 1,93 m, một đối chuyền 1,88 m và 3/4 phụ công cao từ 1,80 m.

Dang gai xinh cao tu 1,80 m cua bong chuyen Viet Nam

Với chiều cao 1,93 m, chủ công Trần Thị Thanh Thúy (sinh năm 1997, Bình Dương) là VĐV cao nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Cô được “lò” VTV Bình Điền Long An phát hiện từ năm 13 tuổi trong cuộc tuyển quân. Khi ấy, dù mới học lớp 6, Thanh Thúy đã cao tới 1,78 m. Nữ VĐV đang đầu quân cho đội PFU Blue Cats tại giải V.League Division 1 của Nhật Bản. Cô cũng từng thi đấu tại Đài Loan (Trung Quốc). Có tầm tấn công cao đồng thời là tay chắn bóng sừng sững, Thanh Thúy là niềm hy vọng của tuyển Việt Nam trong trận tranh HCV SEA Games 31 với Thái Lan ngày 22/5. Ảnh: PFU Blue Cats.

Dang gai xinh cao tu 1,80 m cua bong chuyen Viet Nam-Hinh-2

Nguyễn Thị Bích Tuyền (sinh năm 2000, Vĩnh Long) gây ấn tượng với chiều cao 1,88 m, khả năng bật đà tốt cùng các pha đập bóng đầy uy lực. Trong lần đầu lên tuyển, đối chuyền 21 tuổi nhận nhiều kỳ vọng sau những màn thể hiện nổi bật ở giải quốc gia những năm qua. Gần đây, Bích Tuyền bị truyền thông và CĐV Thái Lan đặt ra nghi vấn về giới tính. Liên quan vụ việc, Liên đoàn bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định đồng thời cung cấp giấy tờ chứng minh VĐV này mang giới tính nữ. Ảnh: AVC.

Dang gai xinh cao tu 1,80 m cua bong chuyen Viet Nam-Hinh-3

Dang gai xinh cao tu 1,80 m cua bong chuyen Viet Nam-Hinh-4

Lưu Thị Huệ (sinh năm 1999, Hà Nam) là phụ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay khi liên tiếp có mặt trong đội hình tuyển quốc gia dự các kỳ SEA Games gần nhất. Tại đại hội lần thứ 30 tại Philippines, Lưu Huệ cùng đồng đội giành HCB. Nữ VĐV có chiều cao 1,86 m và sức bật đà ấn tượng. Năm 15 tuổi, cô được triệu tập vào đội tuyển trẻ Việt Nam và từng giành giải phụ công trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Lưu Huệ được coi là hình ảnh của đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa trong đội tuyển Việt Nam trước đây. Ảnh: FBNV.

Dang gai xinh cao tu 1,80 m cua bong chuyen Viet Nam-Hinh-5

Tại SEA Games 31, Trần Thị Bích Thủy (sinh năm 2000, Hà Nội) là một trong những nhân tố chính giúp thực hiện mục tiêu đổi màu huy chương ở giải đấu này. Nổi lên từ cấp độ tuyển trẻ Việt Nam, nữ VĐV được đánh giá cao ở khả năng di chuyển thông minh, ra tay quyết liệt và có chiều cao lý tưởng 1,85 m. Trước đây, Bích Thủy từng được đội bóng chuyền nữ Air Force VC (tiền thân là CLB Bangkok Glass) của Thái Lan mời sang thi đấu. Tại đây, cô đứng thứ 6 trong số những tay đập ghi nhiều điểm nhất giải. Ảnh: FBNV.

Dang gai xinh cao tu 1,80 m cua bong chuyen Viet Nam-Hinh-6

Nguyễn Thị Uyên (sinh năm 1999, Thái Bình) là VĐV duy nhất của đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình được gọi tập trung lên tuyển quốc gia dự SEA Games 31. Cô có chiều cao 1,82 m, sức bật đà cùng kỹ thuật cá nhân tốt. Trước đây, chủ công 23 tuổi là thành viên đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia tranh tài tại nhiều giải đấu khu vực và quốc tế. Ảnh: Đội bóng chuyền Geleximco Thái Bình.

Dang gai xinh cao tu 1,80 m cua bong chuyen Viet Nam-Hinh-7

Dang gai xinh cao tu 1,80 m cua bong chuyen Viet Nam-Hinh-8

Chơi ở vị trí phụ công nhưng Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1997, Đắk Lắk) cũng khiến đối thủ e ngại khi hoạt động tốt trên hàng chắn hay thực hiện các pha tấn công từ phía sau vạch 3 m. Tại SEA Games 30, cô góp công giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành được HCB. Không chỉ xuất sắc trên sân bóng, với chiều cao 1,80 m, Nguyễn Thị Trinh còn được khen ngợi vóc dáng như người mẫu và gương mặt thanh tú. Cô còn được mệnh danh là “hot girl bóng chuyền”. Ảnh: FBNV.

 

Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)