Chốt thời hạn 42,8 tỷ đồng tiền thưởng tới tay U23 Việt Nam

Google News

Cho tới thời điểm này, VFF đã nhận được khoảng 80% trong tổng số 42,8 tỷ đồng tiền thưởng mà các doanh nghiệp, cá nhân tuyên bố thưởng cho U23 Việt Nam vì thành tích vào tới chung kết giải U23 châu Á 2018.

Nhờ thành tích vượt qua hàng loạt ông lớn của bóng đá châu Á và giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã được các doanh nghiệp và cá nhân trong nước thưởng tổng số tiền lên tới 42,8 tỷ đồng. Đấy là còn chưa kể hàng loạt hiện vật khác có tổng giá trị trên dưới 10 tỷ đồng.
U23 Việt Nam. 
Thời gia qua, số tiền thưởng từ các doanh nghiệp và cá nhân đã dần được chuyển về đầu mối là LĐBĐ Việt Nam (VFF). Theo tiết lộ từ đại diện VFF, 80% trong tổng số 42,8 tỷ đồng tiền thưởng cho U23 Việt Nam đã được chuyển về tài khoản của Liên đoàn bóng đá.
“Các đơn vị tài trợ đã hoàn thành tương đối việc chuyển tiền. Khoảng trên 80 %, gần 90 % tiền thưởng đã về tới Liên đoàn. Vài đơn vị nữa đang làm nốt thủ tục. Mọi thứ đều đang tiến triển tốt, không gặp vấn đề gì. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý nốt chuyện tiền thưởng trong tuần này”, Phó Tổng thư ký Nguyễn Minh Châu cho hay.
Trước đó, VFF đã tiến hành 2 đợt chuyển tiền cho U23 Việt Nam trước Tết Nguyên đán. Đợt 1 chuyển khoảng 500 triệu đồng, mỗi cầu thủ nhận 10 triệu đồng. Đợt 2 chuyển 15 tỷ đồng, mỗi cầu thủ đá chính nhận 500 triệu đồng.
Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ có 4 mức thưởng A, B, C, D theo từng mức đóng góp của các cá nhân. Như vậy, mỗi thành viên của U23 Việt Nam nhận ít nhất 500 triệu đồng và cao nhất là 1 tỷ 500 triệu đồng.
Theo Đông Hưng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)