39 câu hỏi dành cho người muốn làm việc tại Google

Google News

Google là một trong những nhà tuyển dụng nổi tiếng khắt khe khi đưa ra nhiều câu hỏi mang tính thử thách cao.

Mới đây, Glassdoor, trang web tuyển dụng của Mỹ, đã tổng hợp các câu hỏi hóc búa nhất của Google trong một vài năm gần đây.
1. Bạn ưa chuộng sản phẩm nào của Google và bạn sẽ làm thế nào để cải tiến nó? - Vị trí phó giám đốc sản phẩm, tháng 1/2016.
2. Bạn muốn mang chú cún của mình đến nơi làm việc nhưng một đồng nghiệp lại bị dị ứng với chó. Bạn sẽ làm gì? - Vị trí phó giám đốc chiến lược quản lý, tháng 12/2014.
3. Nếu các quảng cáo bị gỡ khỏi Youtube, bạn sẽ làm gì để kiếm tiền từ nó? - Vị trí phó giám đốc chiến lược quản lý, tháng 1/2016.
4. Bạn biết gì về Google? - Phỏng vấn đối tác kinh doanh quản trị, tháng 2/2015.
5. Hãy thiết kế một kế hoạch sơ tán cho công trình xây dựng - hỏng vấn nhà phân tích kinh doanh, tháng 11/2014.
6. Theo bạn, một cửa hàng hoa hay một nhà tang lễ sẽ có khả năng quảng cáo tốt hơn tại Boston? - Vị trí nhà chiến lược quản lý, tháng 10/2015.
7. Người ta tung đồng xu 1000 lần và số mặt ngửa là 560 lần. Bạn có nghĩ đồng xu thiên vị? - Vị trí chuyên viên phân tích định lượng, tháng 9/2015.
8. Cụm từ “being Googley” (một thành viên trong đội) có ý nghĩa gì đối với bạn? - Vị trí chuyên gia sản phẩm, tháng 12/2015.
Phần lớn câu hỏi đều yêu cầu ứng viên phải suy nghĩ rộng và cẩn trọng. 
9. Nếu bạn được tuyển dụng, bạn sẽ thực hiện trò đùa gì với người quản lý? - Vị trí kỹ sư hỗ trợ ứng dụng của Google, tháng 6/2014.
10. Theo bạn, Google có nên yêu cầu mỗi cá nhân phải sử dụng tên thật khi mở tài khoản gmail hay Google+? - Phỏng vấn trợ lý hành chính, tháng 4/2014.
11. Nếu không phải làm việc, bạn muốn làm gì? - Vị trí thiết kế tương tác, tháng 9/2014.
12. Điều gì khiến bạn sợ hãi? - Phỏng vấn nhà phân tích kinh doanh, tháng 9/2014.
13. Bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu cách để tìm một cây kim trong đống rơm? - Vị trí đối tác kinh doanh, tháng 5/2014.
14. Hãy ước tính số lượng quả bóng tennis cần có để nhét vừa một chiếc máy bay - Vị trí thực tập sinh, tháng 12/2015.
15. Nếu người ta chỉ nhớ đến bạn bằng một câu, câu đó sẽ là gì? - Phỏng vấn phó giám đốc chiến lược quản lý, tháng 3/2014.
16. Theo bạn, việc quảng cáo sử dụng các thiết bị điện tử sẽ thay đổi như thế nào trong 3 năm tới? - Vị trí giám đốc sáng tạo, tháng 1/2016.
17. Nếu bạn là CEO của trường đại học/nơi làm việc hiện tại, bạn sẽ thay đổi 3 điều gì ở đó? - Phỏng vấn chiến lược gia quản lý, tháng 4/2014.
18. Hãy giải thích cụm từ “Adwords” cho một đứa trẻ 7 tuổi - Phỏng vấn phó giám đốc chiến lược quản lý, tháng 12/2014.
19. Bạn phụ trách một dịch vụ vận chuyển thực phẩm (tương tự như Amazon Fresh) hoạt động trong vòng 24 giờ. Hãy ước tính số lượng xe tải cần có để vận hành dịch vụ này. - Vị trí giám đốc sản phẩm, tháng 11/2015.
20. Bạn sẽ giải thích khái niệm “cloud computing” (điện toán đám mây) cho một đứa trẻ 6 tuổi như thế nào? - Vị trí giám đốc sản phẩm, tháng 11/2015.
21. Bạn nghĩ vì về việc người sử dụng Gmail phải trả cho Google 1 USD/tháng? - Phỏng vấn ứng viên BOLD, tháng 10/2015.
22. 6 thứ khiến bạn lo lắng là gì? - Vị trí hỗ trợ Android cấp độ 3, tháng 7/2014.
23. Hãy nói một vài điều về bản thân mà bạn không ghi trong CV. - Phỏng vấn phó giám đốc chiến lược quản lý, tháng 3/2014.
24. Thị trường cho xe ô tô không người lái trong năm 2020 là gì? - Giám đốc sản phẩm, tháng 11/2015.
25. Giả sử những giọt nước mưa đang rơi trên vỉa hè (vỉa hè rộng 1m và giọt nước 1cm). Làm thế nào để biết thời điểm vỉa hè hoàn toàn bị ướt? - Vị trí kỹ sư phần mềm, tháng 1/2016.
26. Làm thế nào để tôi có thể giải thích tầm quan trọng của HTML 5 tới Larry Page (CEO Google) và sau đó là bà của tôi? - Vị trí chuyên gia sáng tạo, tháng 1/2016.
27. Hãy kể cho tôi một truyện cười. - Phỏng vấn trợ lý giám đốc, tháng 3/2014.
28. Bạn thích kiếm tiền hay học hơn? - Vị trí kỹ sư phần mềm, tháng 1/2016.
Google có thể thay đổi câu hỏi qua từng năm. Tuy nhiên, mức độ hóc búa của chúng thì chưa bao giờ có dấu hiệu thuyên giảm. 
29. Nếu tôi đưa bạn 10 triệu USD ngay bây giờ, bạn sẽ làm gì? - Vị trí phó giám đốc quản lý chiến lược, tháng 5/2014
30. Hãy định nghĩa một dịch vụ có thể đưa bạn đi du lịch tới tương lai. - Vị trí nhà thiết kế tương tác, tháng 12/2015.
31. Nếu được trao 1 triệu USD và một tàu vũ trụ, bạn sẽ làm cách nào để giải quyết cuộc khủng hoảng lớn nhất của nhân loại? - Vị trí quản trị cơ sở dữ liệu, tháng 12/2105.
32. Bạn có một thuộc địa trên sao hỏa. Bạn sẽ xây dựng một hệ thống để giao tiếp với con người trên đó như thế nào? - Vị trí phó giám đốc sản phẩm, tháng 11/2014.
33. Có bao nhiêu ô tô đi qua một cái cầu mỗi ngày? - Phỏng vấn vị trí quảng cáo, tháng 9/2014.
34. Nếu bạn tiếp cận được cơ sở dữ liệu của một ngân hàng, bạn sẽ sử dụng những thông tin đó như thế nào để thiết kế một chiếc máy ATM dành cho người lớn tuổi? - Vị trí phó giám đốc sản phẩm, tháng 2/2015.
35. Bạn sẽ cải tiến một nhà máy giày như thế nào? - Vị trí chuyên gia vận hành lĩnh vực, tháng 11/2014.
36. Hãy thiết kế một ứng dụng xã hội trên điện thoại dành cho chuỗi các văn phòng bác sỹ nha khoa địa phương. - Vị trí giám đốc sản phẩm, tháng 11/2015.
37. Bạn hãy cho biết số lượng đầu sách mới được phát hành tại Mỹ mỗi năm? – Vị trí giám đốc sản phẩm, tháng 11/2015.
38. Bạn sẽ giải quyết vấn đề vô gia cư ở trung tâm thành phố San Francisco như thế nào? - Vị trí giám đốc sản phẩm, tháng 11/2015.
39. Theo bạn, số lượt cắt tóc ở Mỹ hàng năm là bao nhiêu? - Vị trí đối tác kinh doanh, tháng 5/2014.
Theo Zing News

Bình luận(0)