Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu danh sách.
Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu danh sách.
Đại hội đã tiến hành bầu 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Chiều 22/1, Đại hội XIV của Đảng phát đi thông cáo báo chí về về ngày làm việc chính thức thứ ba của Đại hội.
Quyết định số 190-QĐ/TW ngày 10/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương có nêu rõ về trình tự, thủ tục bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới.
Theo thông lệ, sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất ngay trong thời gian diễn ra Đại hội để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư; kết quả bầu cử được báo cáo và công bố trước khi Đại hội bế mạc.
Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Quyết định số 190-QĐ/TW ngày 10/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương có nêu rõ về trình tự, thủ tục bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới.
Đại hội đã tiến hành bầu 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Tối 21/1, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình diễn ra buổi tổng duyệt chương trình bắn pháo hoa hỏa thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Tại đại hội lần này, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là một trong những nội dung được người dân, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.
Đại hội XIV của Đảng đã xác định ba đột phá chiến lược quyết tâm đưa đất nước phát triển nhanh, bứt phá.
Giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn nước ta tăng tốc, bứt phá, bước vào kỷ nguyên mới để hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển.
Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh là “quốc sách hàng đầu”, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có bài viết về ngành văn hóa - nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của đất nước.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều thư, điện chúc mừng từ các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, thể hiện sự tin tưởng vào đường lối phát triển và tương lai của đất nước.
Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh là “quốc sách hàng đầu”, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn nước ta tăng tốc, bứt phá, bước vào kỷ nguyên mới để hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển.
Đại hội XIV của Đảng đã xác định ba đột phá chiến lược quyết tâm đưa đất nước phát triển nhanh, bứt phá.
Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới Pallab Sengupta cho biết, 40 năm Đổi mới là một thành công lịch sử tiêu biểu của con đường phát triển độc lập, lấy con người làm trung tâm của Việt Nam.
Theo Giáo sư Toshiro Nishizawa, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam không chỉ thể hiện trên phương diện tuyên bố mà được triển khai nhất quán bằng hành động thực tiễn.
Đại hội Đảng bộ các cơ quan Trung ương đề ra nhiệm vụ nâng cao tham mưu chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi các quyết sách lớn của Đảng trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 21/1, thay mặt Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, trình bày tham luận "Phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu".
Các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội XIV của Đảng.
Hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có bài viết về ngành văn hóa - nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của đất nước.
Chiều 21/1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội.
Trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ ra kết quả, thách thức và hướng đi để tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Đại hội XIV của Đảng đã ban hành thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Đại hội (ngày 21/1).
Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể.
Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là động lực nội sinh của phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.
Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành đảng bộ hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển...Xứng đáng là trái tim của cả nước.
Trong giai đoạn từ nay tới năm 2031, thứ tự ưu tiên nên là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.
Phát triển hạ tầng chỉ đột phá khi có sự chuẩn bị kỹ về chiến lược, quy hoạch, có mô hình huy động phù hợp và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Đại hội XIV với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chắc chắn tổ chức bộ máy theo mô hình mới sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai vận hành hiệu quả.