Chân dung "ông lớn" Lilama nợ thuế, phí "khủng" nhất tại Hà Nội
(Kiến Thức) - Tính đến 31/5/2018, Công ty cổ phần Lilama Hà Nội đang nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất gần 180 tỷ đồng. Điều đáng nói là, trước đây, "ông lớn" này cũng từng bị bêu tên nợ đọng BHXH khiến dư luận chú ý.
Hoàng Minh (tổng hợp)
Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 331 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất tháng 7/2018 với số nợ 2.485,7 tỷ đồng. Số liệu nợ tính đến thời điểm 31/5/2018.
Theo danh sách, Công ty cổ phần Lilama Hà Nội dẫn đầu với tổng nợ gần 178 tỷ đồng. Trong đó, tiền nợ thuế phí là 111, 2 tỷ đồng, và 66,8 tỷ đồng nợ tiền sử dụng đất.
Lilama Hà Nội nợ tiền thuế sử dụng đất. Ảnh chụp màn hình.
Lilama Hà Nội nợ thuế phí 111, 2 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.
Thành lập năm 1960, Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội (trước là Công ty Lắp máy và Xây dựng Hà Nội) kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp và bất động sản.
Thời gian gần đây, Lilama Hà Nội không ít lần bị bêu tên về tình trạng nợ nần và thực hiện dự án nhiều tai tiếng.
Nợ đọng BHXH
Trước đó, hồi đầu tháng 3/2018, Lilama Hà Nội nằm trong danh sách các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, kéo dài từ 6 tháng trở lên do cơ quan BHXH TP Hà Nội công bố (thống kê tính đến ngày 16/2/2018). Cụ thể, Lilama Hà Nội nợ đọng BHXH của 35 người lao động trong thời gian 52 tháng với tổng số nợ hơn 8,8 33 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 7/2015, Lilama Hà Nội nằm trong danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế tính đến ngày 30/6 của Bộ Tài Chính với con số lên đến 22 tỷ đồng.
Mời độc giả xem video: Nhiều doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế hơn 200 tỷ. Nguồn: VTC1.
Lùm xùm tại dự án chung cư Lilama 52 Lĩnh Nam
Về những bê bối tại dự án bất động sản do Lilama Hà Nội làm chủ đầu tư, đáng kể nhất là "Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp” tại số 52 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội).
Theo nguồn tin trên Bất động sản Việt Nam reatimes.vn, dự án chung cư Lilama 52 Lĩnh Nam được khởi công từ năm 2009 nhưng cho đến cuối năm 2017 vẫn dở dang nhiều hạng mục và người dân mới chỉ được chủ đầu tư tạm bàn giao.
Dự án chung cư Lilama 52 Lĩnh Nam chậm bàn giao nhà khiến người dân bức xúc. Ảnh: Bất động sản Việt Nam.
Cũng theo phản ánh trên Reatimes, tính đến thời điểm năm 2013, nhiều khách hàng mua dự án chung cư Lilama 52 Lĩnh Nam đã nộp 95% giá trị căn hộ nhưng dự án vẫn bất động không hiểu vì lý do gì.
Không chỉ có vậy, trong quá trình thi công, dự án chung cư Lilama 52 Lĩnh Nam đã để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Nguồn tin trên báo Người lao động cho biết, khoảng 10 giờ 30 sáng 4/12/2015, tại tòa nhà Lilama Hà Nội ở số 52 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn rơi thang máy xây dựng khiến 2 người chết, 1 người cấp cứu trong nguy kịch.
Hiện trường vụ tai nạn rơi thang máy tại dự án chung cư Lilama 52 Lĩnh Nam ngày 4/12/2015. Ảnh: VOV.
Chưa dừng lại ở đó, thông tin trên Bizlive.vn cho biết, tháng 1/2018 trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp số 52 Lĩnh Nam bị cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội bêu tên do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
Nóng: 100 cổ phiếu bị HNX đưa vào diện cảnh báo nhà đầu tư
(Kiến Thức) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố 100 cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư. Trong những cái tên bị hạn chế giao dịch có khá nhiều doanh nghiệp quen thuộc như: Sông Đà, Vinaconex, Lilama...
Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố 100 cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 22/6.
Trong số 84 cổ phiếu bị hạn chế giao dịch được nêu tên, có Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Công ty Cổ phần Lilama 45.4, Công ty Cổ phần BETON 6, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình, Công ty Cổ phần Sông Đà 12, Sông Đà 8, Sông Đà 1, Công ty Cổ phần Thuận Thảo, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh, Cônt ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex, Công ty Hồng Hà Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5…
Tại sao Tập đoàn Dầu khí không loại PVC khỏi nhiệt điện Thái Bình 2?
Vì sao sau nhiều tai tiếng, nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo của Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí (PVC) bị khởi tố, tạm giam, PVC vẫn được thực hiện dự án nhiệt điện Thái Bình 2? Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề xuất loại PVC khỏi dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1 vì nhà thầu này không đủ năng lực và uy tín.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Sun Yupeng (Tôn Bằng) chồng cũ của Hằng Du Mục đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh tên là CHAMPI đang hoạt động.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Sáng 19/10, một trận động đất có độ lớn 4,2 độ richter đã xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc (khu vực huyện Mai Sơn cũ), tỉnh Sơn La, khiến người dân tại khu vực tâm chấn và các địa bàn lân cận cảm nhận rõ rung lắc trong thời gian ngắn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh tên là CHAMPI đang hoạt động.
Sun Yupeng (Tôn Bằng) chồng cũ của Hằng Du Mục đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu.
Tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập quay video, livestream, nhảy múa tại công viên Lãm Làng gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Dương Kim Lương (SN 1971, tỉnh Hà Tĩnh) đã lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Đ.T.T., khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.
Sau phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, địa phương yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tiếp tục xác minh và công khai hình ảnh bữa ăn.
Trong quý III/2026, số vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, xử lý tăng 180,69% so với cùng kỳ, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm bình an, may mắn, một số đối tượng tung chiêu trò tâm linh trên mạng xã hội nhằm thao túng tâm lý, lừa đảo và trục lợi từ người dân.