Bộ Y tế cảnh báo 2 loại thuốc trị ung thư không có giấy phép vẫn bán tràn lan
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến cáo đối với người dân khi mua hai loại thuốc điều trị ung thư phổi đang bán tràn lan trên mạng hiện nay là Osicent 80mg (Osimertinib) và Tagrix 80mg (Osimertinib).
Theo Đông Phong/Thời Đại
Thuốc Osicent chưa có giấy phép nhưng đã rao bán tràn lan trên mạng như một loại thuốc điều trị ung thư.
Theo Bộ Y tế, hiện nay hai loại thuốc này đang được giới thiệu và rao bán tràn lan trên mạng với lời quảng cáo là thuốc có khả năng điều trị ung thư phổi.
Các thuốc này gồm: Thuốc Osicent 80mg (Osimertinib) ghi nhà sản xuất Incepta Pharmaceuticals Ltd., Bangladesh;Thuốc Osimert 80mg (Osimertinib) ghi nhà sản xuất Everst – Bangladesh; Thuốc Tagrix 80mg (Osimertinib) ghi nhà sản xuất Beacon Pharmaceuticals Ltd., Bangladesh.
Tuy nhiên, theo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế các thuốc này chưa được Bộ cấp phép lưu hành là thuốc, chưa được cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc/quảng cáo thuốc.
Hiện Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Bộ Y tế khuyến cáo người sử dụng không mua các thuốc điều trị ung thư nêu trên được chào bán và quảng cáo qua mạng để điều trị.
Lật tẩy chiêu trò sản xuất thuốc trị ung thư từ than tre của Vinaca
Cơ quan chức năng bắt quả tang các công nhân của cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm đang đổ bột than tre tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.
Thông tin phát hiện thuốc trị ung thư từ than tre của Vinaca được SHTT cho hay:
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng thuốc y tế chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh của người dân ngày càng tăng lên. Lợi dụng tâm lý của người tiêu dùng, rất nhiều cơ sở sản xuất thuốc y tế mọc lên như nấm nhưng chất lượng thì không ai đảm bảo.
Uống thuốc điều trị ung thư, người phụ nữ da đen biến thành da trắng
Do phản ứng phụ của thuốc điều trị ung thư mà người phụ nữ đã bị thay đổi màu da đen thành da trắng một cách kỳ lạ.
Người phụ nữ tên là Paula Edwards, 54 tuổi, có 2 người con, sống tại Leicester được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối vào năm 2012 và được bác sĩ dự đoán rằng chỉ còn sống được khoảng 12 - 18 tháng.
Bối rối vì thuốc trị ung thư biến “đầu bạc” thành “đầu xanh”
(Kiến Thức) - Tác dụng không ngờ của thuốc trị ung thư này đang khiến các nhà khoa học bối rối.
Người ta vẫn luôn mặc định rằng chữa trị ung thư phần lớn gắn liền với hoá trị, và điều này đồng nghĩa với việc rụng tóc. Tuy nhiên, một loại thuốc trị ung thư mới được gọi là Liệu pháp miễn dịch (immunotherapy) lại cho thấy kết quả hoàn toàn ngược lại.
Báo cáo cho thấy mái tóc của 14 bệnh nhân ung thư phổi (một số khoảng 70 tuổi) được điều trị bằng thuốc này đã chuyển nâu trở lại.
Đau lưng ở người lớn tuổi không đơn thuần do thoái hóa, có thể là biểu hiện xẹp đốt sống, nguy cơ gây biến dạng cột sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động.
Một bệnh nhân 60 tuổi vừa được Bệnh viện Lão khoa Hà Nội phẫu thuật cắt bỏ nang xương hàm trên sau khi tình cờ phát hiện tổn thương trong lần khám răng định kỳ.
Nhiều người vẫn cho rằng phụ nữ sau sinh buồn bã, mệt mỏi là điều bình thường. Nhưng thực tế có sự khác biệt rất lớn giữa buồn thoáng qua và trầm cảm thực sự.
Nhiều trường hợp không có biểu hiện rõ ràng. Khi sỏi gây triệu chứng, người bệnh có thể gặp: Đau âm ỉ hoặc đau quặn vùng hạ sườn phải, đầy bụng, khó tiêu...
Tóc không thể tiêu hóa trong dạ dày nên sẽ tích tụ, tạo thành khối lớn gây tắc ruột, viêm loét, thủng dạ dày, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.
Bệnh viện Quân y 175 điều trị thành công cho bệnh nhân biến dạng do tự ý bơm silicon, cảnh báo về tác hại nguy hiểm của chất làm đầy không rõ nguồn gốc.
Trẻ bị động vật cắn, cào, cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy, đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Viêm phổi thùy là một dạng viêm phổi cấp tính, diễn biến khá nhanh, trong khi các triệu chứng ban đầu đôi khi không điển hình, khiến nhiều người dễ chủ quan.
Những chiếc nấm màu trắng mọc trong rừng tưởng vô hại, nhưng chỉ sau một bữa ăn đã đẩy nhiều người vào cuộc chiến sinh tử với suy gan, suy thận, hôn mê.