Bắt GĐ Trung Quốc gây ô nhiễm môi trường ở Bắc Giang: Chính quyền… vô can?

Liên quan đến vụ việc bắt Giám đốc người Trung Quốc (2 công ty Khải Hồng Việt Nam và công ty Khải Thừa Việt Nam) vì làm ô nhiễm môi trường. Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ việc Li Shao Xing (Lý Thiệu Hưng, SN 1972) - Giám đốc Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam và Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam cùng Nguyễn Thị Hương (SN 1982) - PGĐ vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm chính quyền địa phương liên quan vụ việc trên.
“Cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp này, làm rõ tại sao hành vi vi phạm kéo dài, số lượng đặc biệt lớn như vậy mà đến nay mới phát hiện, xử lý để xem xét trách nhiệm cán bộ theo quy định pháp luật” - luật sư Cường nêu ý kiến.
Bat GD Trung Quoc gay o nhiem moi truong o Bac Giang: Chinh quyen… vo can?
Li Shao Xing tại cơ quan công an.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lý Thiệu Hưng với vai trò giám đốc đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương cho nhân viên vận chuyển chất thải từ Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam (CCN Già Khê, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam) đến chôn lấp tại Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam.
Hành vi trên được phát hiện vào đầu tháng 5/2021 khi Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án xây dựng của Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam, địa chỉ tại CCN Lan Sơn thuộc xã Lan Mẫu và Yên Sơn, huyện Lục Nam. Khoảng 257 tấn chất thải được chôn lấp. Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cho biết, hành vi chôn lấp chất thải trái quy định tại Công ty Khải Hồng có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, đây là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường có dấu hiệu tội phạm. Bởi vậy, cơ quan điều tra khởi tố để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường với hai bị can trên là có căn cứ.
Thông tin vụ việc cho thấy, các lái xe của Công ty Khải Hồng khai đã chở khoảng 150 tấn chất thải từ Công ty Khải Thần và Công ty Khải Thừa sang Công ty Khải Hồng để chôn lấp. Qua xác minh của cơ quan điều tra, chất thải rắn công nghiệp này được xác định là chất thải nguy hại, hành vi xả thải ra môi trường, chôn lấp chất thải rắn nguy hại như vậy là hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo luật sư Cường, theo quy định pháp luật, chất thải nguy hại là những chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong những đặc tính gây nguy hại trực tiếp (làm ngộ độc, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với chất khác dễ gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người.
Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.”.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường được quy định cụ thể tại Điều 6, Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể, vận chuyển, chôn, lấp, đồ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường; Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên...
Như vậy, hành vi vận chuyển, chôn lấp chất thải rắn nguy hại ra môi trường mà không qua xử lý là hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Luật bảo vệ môi trường. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội gây ô nhiễm môi trường.
Theo đó, với hành vi: “Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác...”, các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.
Luật sư Cường cho rằng, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu giữ tất cả các chất thải nguy hại phải xác định thành phần nguy hại bởi các hóa chất nào và đối chiếu với phụ lục A, công ước Stockholm và các quy định của pháp luật về chất thải rắn nguy hại, đồng thời cân nên để xác định trọng lượng, làm căn cứ để xác định khung khoản hình phạt. Với số lượng chất thải rắn nguy hại lớn như vậy, các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này đã phạt tù từ 3 năm đến 7 năm tù.
“Quy định tại Điều 235 BLHS năm 2015, pháp nhân thương mại gây ô nhiễm môi trường cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, trong trường hợp này pháp nhân thương mại sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là: “Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì bị phạt tiền từ 12.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm”, luật sư Cường nêu ý kiến và cho rằng, giám đốc người Trung Quốc chôn lấp chất thải là hành vi vi phạm pháp luật về môi trường nghiêm trọng, hành vi có thể gây ô nhiễm môi trường, hậu quả lâu dài đối với môi trường và xã hội. Do đó, việc phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm này là cần thiết.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề:

Nguồn: VTV 1

Dân bức xúc bãi phế liệu nghìn m2 mọc trên đất nông nghiệp

Một bãi tập kết phế liệu hàng nghìn m2 mọc trái phép trên đất nông nghiệp tại cánh đồng Vũ Xá Cao (thôn Đỗ Trung, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) từ nhiều năm nay nhưng chính quyền chưa xử lý dứt điểm khiến người dân bức xúc.

Bãi phế liệu "mọc" trái phép trên đất nông nghiệp
Phản ánh đến Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân xã Cao An (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) bày tỏ sự bức xúc và bất an về bãi tập kết phế liệu, rác thải công nghiệp mọc lên trái phép trên diện tích đất nông nghiệp lên đến hàng nghìn m2 tại khu vực cánh đồng Vũ Xá Cao. Đáng chú ý, bãi tập kết phế liệu trên tồn tại trong thời gian dài đến nay nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm.

Công ty môi trường gây ô nhiễm môi trường giữa Thủ đô Hà Nội

Một số công ty được giao nhiệm vụ thu gom rác thải sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội văn minh - sạch đẹp lại đang gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn nhiều quận như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai.
 

PV đã nhiều ngày ghi nhận hình ảnh xe thu gom rác thải xả nước rỉ rác xuống hệ thống thoát nước ở đường phố; để nước rác chảy tràn ra đường khi di chuyển. 
Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi
Xe ép rác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội ép rác trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
Trong quá trình tìm hiểu, PV đã ghi nhận nhiều xe ép rác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội xả nước rỉ rác xuống hệ thống thoát nước, để nước rác tràn ra đường trước khi di chuyển đến bãi xử lý rác.

Xả nước rỉ rác xuống cống thoát nước

Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-2

Nhiều ngày liên tiếp trong tháng 4 và tháng 5 /2021, PV Báo NTNN/Dân Việt ghi nhận nhiều xe ép rác địa bàn quận Hà Đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội xả nước rỉ rác xuống hệ thống thoát nước trên đường Lê Trọng Tấn.


Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-3

Sáng ngày 9/4/2021 lúc 8h19 phóng viên ghi nhận xe ép rác trên xe ghi rõ "xe địa bàn Hà Đông" mang BKS 29C - 770.74 đang xả nước thải đen ngòm từ xe chở rác xuống hệ thống thoát nước đường Lê Trọng Tấn, gần ngã ba giao nhau với đường Hữu Hưng. Việc xả nước rác diễn ra giữa ban ngày, trước mặt nhiều người qua lại.


Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-4

Lúc 7h24, ngày 9/4/2021 phóng viên có mặt điểm tập kết rác tại ngã ba đường gần số 99 Lê Trọng Tấn với đường rẽ vào Trường Tiểu học Dương Nội A và Trường mầm non La Dương (cách 100m) xe ép rác BKS 29C - 770.30 vào thu gom rác, các nhân viên dọn rác đưa các xe thu gom rác đến cho tài xế điều khiển cẩu lên, ép vào thùng, rất nhiều loại rác khác nhau được bỏ vào thùng xe. Khoảng 10 phút sau khi cẩu sắp hết rác lên xe ép rác, tài xế cúi xuống mở chốt dưới góc phải gần bánh sau của xe để xả nước thải đục ngầu chảy vào miệng cống thoát nước mặt đường Lê Trọng Tấn, sau khoảng 5 phút tài xế dùng một thanh gỗ dài thọc sâu vào máng sau thùng xe cho chảy hết nước rác và đất ra ngoài, rồi nhanh chóng khóa miệng xả trước khi lên xe di chuyển.


Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-5

Sáng 19/5/2021, lúc 8h10p phóng viên tiếp tục có mặt tại điểm tập kết rác vừa nêu, vẫn xe ép rác địa bàn Hà Đông BKS 29C - 770.30 xả nước rác xuống cống thoát nước, khoảng 5 phút sau khi nước rác chưa hết nhưng tài xế đóng cửa van lên xe. Lúc 8h24 chiếc xe di chuyển ra đại lộ Thăng Long, rẽ vào đường cấm rẽ đoạn đối diện trụ sở Cảnh sát biển Việt Nam vào đại lộ Thăng Long.

Nước rỉ rác tràn xuống mặt đường, đốt rác cháy ngùn ngụt giữa phố
Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-6
 Nhiều xe ép rác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội không chỉ xả nước rác chưa qua xử lý xuống hệ thống thoát nước, Nhóm phóng viên còn ghi lại rất nhiều hình ảnh xe ép rác khi di chuyển để nước rác tràn ào ào xuống mặt đường. Trước đó, lúc 7h42p ngày 18/4/2021 khi di chuyển trên đường Lê Trọng Tấn hướng đại lộ Thăng Long, phóng viên ghi nhận xe chở rác địa bàn Hà Đông mang BKS 29C-755.83 để nước rỉ rác tràn ra đường mỗi khi đi vào đoạn đường cua, đường xóc từ đường Lê Trọng Tấn ra đại lộ Thăng Long rồi lên đường vành đai 3 di chuyển về bãi rác Nam Sơn. Đáng chú ý nhất là đoạn cua từ đường Lê Trọng Tấn ra Đại lộ Thăng Long nước rác tràn xuống tạo thành vũng nước đọng lại giữa đường. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực cho biết tình trạng như vậy diễn ra gần như hàng ngày, bốc mùi rất khó chịu. Ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân cũng như phương tiện tham gia giao thông.

Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-7

Ngày 23/5/2021 Chiếc xe ép rác địa bàn Hà Đông mang BKS 29X-2596 khi vào khúc cua từ đường Đại lộ Thăng Long rẽ sang đường Phạm Hùng để lên đường vành đai 3 trên cao đã để nước rác màu đen đặc sệt chảy xuống đường, khi đường phố đang giờ cao điểm nhiều phương tiện tham gia giao thông.


Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-8
 Ngoài việc xả nước và để nước tràn ra đường. Ngày 17/5/2021, lúc 11h48 tại điểm tập kết rác đầu cầu vượt đường sắt, cách Trường Tiểu học Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa) hơn 100m, phóng viên ghi nhận điểm tập kết rác cháy ngùn ngụt (trước đó ngày 8/4/2021 cũng ghi nhận tình trạng tương tự).
Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-9

Sau khoảng 30 phút bốc cháy, điểm tập kết rác cháy gần hết mới xuất hiện hai xe rửa đường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội mang BKS 29C - 600.27 và xe BKS 29C-037.79 đến để tưới nước chữa cháy với sự giúp sức của nhiều người đi đường. Khoảng 30 phút sau đám cháy mới cơ bản được dập tắt.



Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-10

Thêm nữa, nhiều người dân ở khu đô thị Đô Nghĩa không hiểu vì lý do gì mà nhiều lần xe ép rác địa bàn Hà Đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội khi thu gom rác ở điểm tập kết phía sau Trường THCS Yên Nghĩa, đối diện Khu đô thị Đô Nghĩa khi ép gần hết rác trên các xe thu gom nhưng không ép hết lại di chuyển đi nơi khác, để lại vài xe gom chứa rác qua đêm khiến nước rác chảy xuống đường, bốc mùi.


Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-11
 Được biết, địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội trúng thầu thu gom rác thải sinh hoạt, các xe thu gom, tập kết trước khi xe ép rác đưa rác đến khu xử lý rác thải để xử lý. Các hoạt động đúng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường cũng như các quy định của nhà nước, của thành phố. Theo đó, các xe thu gom rác không được chứa rác quá 2 giờ đồng hồ, xe ép rác hoạt động trong khung giờ từ 19h30 tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau, xe phải đảm bảo vệ sinh môi trường, không quá tải trọng khi tham gia giao thông, hoạt động đúng tuyến đường quy định…

Cong ty moi truong gay o nhiem moi truong giua Thu do Ha Noi-Hinh-12
 Xe ép rác địa bàn Hà Đông không che chắn khi di chuyển trên đường.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân. Kết luận Thanh tra số 1366/KL-TTTP (P4) của Thanh tra Hà Nội ngày 29/3/2019 về việc Thanh tra công tác thu gom, vận chuyển rác thải và vệ sinh môi trường địa bàn thành phố Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của công ty này trong quá trình thực hiện các gói thầu.

Điểm tập kết rác thải bao vây khu đô thị, trường học, điểm xe buýt

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, hầu hết các điểm tập kết rác và các xe thu gom rác để chờ xe ép rác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đến ép chuyển đi xử lý được thu gom, tập kết gần các khu đô thị, trường học, điểm dừng xe buýt, dọc tuyến phố chính... tập kết quá thời gian quy định, xe hoạt động không đúng giờ, gây ô nhiễm môi trường.


Ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam gửi cam kết lộ trình khắc phục hậu quả

Ngày 20/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam đã nộp thêm gần 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và gửi đơn đến các cơ quan chức năng cam kết lộ trình khắc phục hơn 10 tỷ vào trước Tết nguyên đán 2022.

Ong trum co bac Phan Sao Nam gui cam ket lo trinh khac phuc hau qua
 

Theo đó, ông Phan Sào Nam, trong đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lộ trình khắc phục hậu quả đối số tiền 13,2 tỷ đồng. Cụ thể, ông Nam đề nghị xin được nộp khoản tiền 20 triệu đồng, là lương hàng tháng nhận được và nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.