Anh, Ý bắt tay phát triển vũ khí có khả năng tấn công đáng gờm cho F-35

Anh và Ý là 2 nước tiên phong tích hợp loại vũ khí có thể giúp tiêm kích F-35 tiêu diệt mục tiêu ngoài tầm radar.

Các tiêm kích F-35A đã tiến thêm một bước gần hơn tới khả năng mang theo tên lửa không đối không tầm xa ngoài tầm nhìn Meteor của châu Âu, sau khi hoàn thành một loạt thử nghiệm tích hợp trên mặt đất tại Mỹ gần đây.

“Các thử nghiệm rung động trên mặt đất và kiểm tra lắp đặt được tiến hành tại Căn cứ Không quân Edwards (Mỹ) đã xác nhận các phần cứng then chốt của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và tên lửa” trang web của nhóm công nghiệp do Lockheed dẫn đầu về F-35 thông báo hôm thứ Tư.

Tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Meteor của châu Âu sở hữu radar nhắm mục tiêu riêng với tầm bắn 200km.

Ho cho biết, các kỹ sư đã đánh giá tỉ mỉ dữ liệu thu thập từ các thử nghiệm để xác nhận việc mang theo và triển khai an toàn tên lửa từ khoang vũ khí bên trong của F-35A để bảo toàn khả năng tàng hình.

Hiện chỉ còn một thử nghiệm mặt đất cuối cùng đối với loại tên lửa do tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA sản xuất và dự kiến trang bị cho các khách hàng F-35 châu Âu, trước khi được cấp phép bước vào giai đoạn thử nghiệm bay.

METEOR là loại tên lửa không đối không tầm xa thế hệ mới của Châu Âu, nổi bật với động cơ phản lực tĩnh siêu âm (ramjet) chạy bằng nhiên liệu rắn. Nó được tích hợp trên nhiều tiêm kích hiện đại như Eurofighter Typhoon, Rafale, Gripen bằng giá treo bên ngoài.

Tuy nhiên các loại tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 như F-22 và F-35 vẫn chưa thể mang theo thứ vũ khí lợi hại này. Các tên lửa này có giá lên đến 2 triệu đô la và được chế tạo rất ít vì các thành phần của nó phức tạp nên được ví nhưng "tên lửa vàng".

Đây là loại tên lửa có tầm bắn lên đến 200km, tức là nằm ngoài tầm phát hiện của radar trên các dòng tiêm kích hiện đại. Mặt khác, loại tên lửa này được trang bị radar riêng và được kết nối mạng để có thể được chỉ thị mục tiêu sau khi được bắn ra.

Tiêm kích tàng hình F-35 sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi tích hợp được Meteor vào bên trong khoang vũ khí.

Có nghĩa là phi công hoàn toàn có thể phóng tên lửa vào tiêm kích địch trước khi radar trang bị trên máy bay kịp phát hiện nhau. Tên lửa sau đó sẽ di chuyển với tốc độ gấp 4 lần âm thanh hướng về phía đối phương sau đó mới dùng radar tích hợp để nhắm chính xác, tiêu diệt địch.

“Là một năng lực kết nối mạng, thông qua liên kết dữ liệu vũ khí, việc tích hợp METEOR lên nền tảng thế hệ thứ năm như F-35 cho phép phi hành đoàn sở hữu hệ thống vũ khí linh hoạt nhất và tận dụng tối đa năng lực của cả hệ thống vũ khí lẫn nền tảng,” MBDA cho biết trong một tuyên bố hỗ trợ hôm nay.

Italia là nước tài trợ cho việc tích hợp loại vũ khí động cơ ramjet này lên F-35A, trong khi Vương quốc Anh dẫn đầu việc tích hợp cho mẫu F-35B cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL).

Anh và Ý tiên phong trong việc tích hợp Meteor vào F-35 mua từ Mỹ.

Vào tháng 3, dựa trên sự hợp tác giữa chính phủ Anh và Mỹ cùng sự hỗ trợ từ các đối tác công nghiệp, một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với Meteor tại Căn cứ Không quân Hải quân Patuxent River.

Bà Maria Eagle, khi đó là Bộ trưởng phụ trách mua sắm quốc phòng Vương quốc Anh, cho biết trong một tuyên bố trước Quốc hội vào tháng 6 rằng “mốc thời gian dự kiến hiện tại để Meteor đạt khả năng tác chiến là đầu những năm 2030,” bị trì hoãn so với mục tiêu đưa vào phục vụ trước đó là năm 2027. Bà Eagle không nêu rõ nguyên nhân của sự chậm trễ vào thời điểm đó.

“Với F-35 Lightning, [Không quân Hoàng gia Anh] đã được trang bị một trong những tiêm kích tiên tiến nhất thế giới, và việc tích hợp METEOR sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của máy bay trong những năm tới" - Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong tuyên bố.

Mức độ nguy hiểm của tên lửa không đối không Meteor.

Triều Tiên trình làng tên lửa không đối không mới

Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.

1-8922.png
Triều Tiên đã tận dụng lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Không quân Nhân dân Triều Tiên để công bố một loại tên lửa không đối không mới. Ảnh: @KCNA.
2-3503.png
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố những bức ảnh cho thấy tên lửa không đối không mới này khá giống với tên lửa không đối không IRIS-T của Đức. Ảnh: @KCNA.

Tên lửa không đối không PL-16 Trung Quốc đi vào hoạt động

Tên lửa không đối không PL-16 bí mật của Trung Quốc hiện có thể được trang bị cho máy bay tàng hình J-20 và J-35.

pl17-missile.jpg
Các báo cáo mới cho thấy, Không quân Trung Quốc được cho là đang tích hợp tên lửa không đối không tầm xa mới, PL-16, vào kho vũ khí hàng không chiến thuật của mình. Ảnh: @ FOX 55 Fort Wayne.
pl-17-j-16-1.jpg
Tên lửa PL-16 được triển khai hạn chế trên máy bay chiến đấu J-20A, J-35, nó có tầm bắn ngang ngửa với tên lửa AIM-260 của Mỹ và tên lửa R-37M của Nga. Ảnh: @ Aeroflap.

Nga triển khai tên lửa không đối không hạt nhân

Nga đang triển khai một tên lửa dẫn đường phóng từ trên không mới có chứa đầu đạn hạt nhân chiến thuật, và Mỹ đã tiến hành đánh giá sơ bộ về vũ khí này.

1-2409.png
Theo đánh giá mới của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Lầu Năm Góc (DIA), Nga đã triển khai một tên lửa không đối không mới được trang bị đầu đạn hạt nhân. Ảnh: @Wikipedia.
2-2039.png
Vũ khí này có khả năng là một biến thể của R-37M, một tên lửa không đối không tầm xa được NATO gọi là AA-13 Axehead. Tiết lộ này vừa được nêu chi tiết trong Báo Cáo Đánh Giá Mối Đe Dọa Toàn Cầu Năm 2025 của DIA, trình lên Tiểu ban Tình báo và Hoạt động đặc biệt của Hạ viện Mỹ. Ảnh: @Military Watch Magazine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới