Bị đột quỵ không nên cõng

Google News

(Kiến Thức) - Bà Nguyễn Thị Vân (Hà Đông, Hà Nội) bị tai biến mạch máu não. Người nhà bệnh nhân vội xốc bà dậy, cõng ra xe taxi đưa đi cấp cứu. Đến viện thì bà đã tử vong, nguyên nhân một phần là do gia đình bệnh nhân cõng bệnh nhân khiến máu không lên được não.

 Ảnh minh họa.

Lời bàn: Theo TS Lê Văn Trường, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, trong đột quỵ não, lý do khiến não bị tổn thương là không được cung cấp máu đầy đủ. Việc cấp cứu quan trọng là làm thế nào để hồi phục máu nuôi não trở lại nhanh nhất.

Vì vậy, khi thấy bệnh nhân đột ngột tê bì hoặc yếu nửa người, nửa mặt (cảm giác nặng tay chân, không hoặc khó nâng lên được, có cảm giác như "tay chân của người khác"; đột ngột u ám, lẫn lộn, nói những câu vô nghĩa, mất thị lực, chóng mặt, đi lại khó khăn mất thăng bằng hoặc phối hợp vận động, đau đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân... thì phải để bệnh nhân nằm ngửa, đầu ngang với thân trên một mặt phẳng để giúp máu dễ dàng lên não và đưa đi cấp cứu.

Tuyệt đối không cõng vác bệnh nhân vì như vậy là để đầu ở vị trí cao nhất nên máu càng khó lên nuôi não.

Tin liên quan
N.Hà (ghi)

Bình luận(0)