5 ngôi trường ở Hà Nội có học phí rẻ nhất, 14 triệu đồng/năm được học tại ĐH Quốc Gia, điểm chuẩn ở mức thấp 

Tại Hà Nội có nhiều trường Đại học thu mức học phí trung bình khoảng 15 triệu đồng/năm, thấp hơn với mặt bằng chung hiện tại. 

Ngoài điểm chuẩn, học phí luôn là mối quan tâm hàng đầu của thí sinh và phụ huynh khi chọn lựa môi trường học tập phù hợp. Xu hướng chọn trường phổ biến hiện nay là các trường Đại học công lập với mức học phí phải chăng, đồng thời có môi trường giáo dục chất lượng, giúp tiếp cận kiến thức và tạo nền tảng chuyên môn vững chắc. Hãy tham khảo những ngôi trường có mức học phí thấp nhưng đảm bảo chất lượng đào tạo tốt dưới đây. 

Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

Học phí dự kiến năm học 2025 của Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) dao động từ 14,1 đến 15 triệu đồng/năm, tùy theo ngành. Trong khoảng 4 năm trở lại đây, học phí của trường không thay đổi. Đây là mức học phí thấp nhất trong 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Riêng đối với sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền học phí và sinh hoạt phí theo quy định.

Sinh viên Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) có một môi trường đào tạo toàn diện

Năm 2024, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Giáo dục theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 24,92 đến 28,89 điểm. Trong đó, ngành Giáo dục tiểu học có điểm chuẩn cao nhất với 28,89 điểm; ngành Khoa học giáo dục và khác có điểm chuẩn thấp nhất với 24,92 điểm.

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mức học phí được phân chia cụ thể theo từng nhóm ngành đào tạo. Dự kiến học phí năm 2025 của trường dao động từ 294.700 đến 351.900 đồng/tín chỉ. Tính trung bình, học phí của trường dao động từ 13,5 đến 27,6 triệu đồng/năm. 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là niềm mơ ước của nhiều sinh viên 

Trong đó, những ngành có mức học phí thấp của trường là Quản lý biển, Quản trị kinh doanh, Quản lý tài nguyên và môi trường, Tài nguyên nước. Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng là trường có mức điểm chuẩn thấp, dao động từ 15 đến 26,5 điểm năm 2024. 

Đại học Thủy lợi

Đại học Thủy lợi là một trong những ngôi trường được đánh giá cao về chất lượng đạo với mức học phí thấp. Học phí đang áp dụng tại trường dao động từ từ 13 đến 15,5 triệu đồng/năm, tùy thuộc vào ngành và chương trình đào tạo. Trường chưa công bố học phí chính thức cho năm học 2025 - 2026, dự kiến sẽ tăng không quá 10% theo đúng quy định. 

Đại học Thủy lợi là ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt

Năm 2024, điểm chuẩn để vào trường từ 20,5 điểm với các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật tài nguyên nước. Điểm chuẩn các ngành còn lại chủ yếu trên 22 điểm. 

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức công bố mức học phí năm học 2025 - 2026 đối với sinh viên chính quy dao động trong khoảng từ 15,2 đến 18,5 triệu đồng. Trong đó, mức học phí thấp nhất trường là 15,2 triệu đồng/năm được áp dụng cho ngành Đồ họa, Điêu khắc, Thời trang. So với mức học phí năm học 2024 - 2025, ngành Đồ họa, Điêu khắc, Thời trang có mức tăng thêm 1,7 triệu đồng, các ngành còn lại tăng 2,1 triệu đồng. 

Đại học Kiến trúc Hà Nội có học phí tương đối thấp

Năm 2024, điểm chuẩn của Đại học Kiến trúc Hà Nội dao động từ 21,15 đến 24,73 điểm (thang 30) và khoảng 27,8 đến 30,2 (thang 40). Đây là con số ở mức trung bình so với phổ điểm năm ngoái. Năm nay, điểm chuẩn vào trường được dự đoán sẽ thấp hơn từ 1,5 - 2,5 điểm. 

Đại học Mỏ - Địa chất

Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng nằm trong top những ngôi trường có mức học phí rẻ, nhưng luôn được đánh giá cao về chất lượng đào tạo cùng nhiều ngành nghề đa dạng. Với khối ngành Kỹ thuật, học phí dao động từ 12 đến 15 triệu đồng/năm, ở khối ngành Kinh tế mức học phí khoảng 9 đến 12 triệu đồng/năm học, tùy vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký.

Đại học Mỏ - Địa chất có nhiều ngành tuyển sinh trong năm 2025

Năm 2024, trường có chuẩn từ 15 đến 24,5 điểm. Ba ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Kỹ thuật địa chất, Đá quý đá mỹ nghệ và Kỹ thuật trắc địa - bản đồ. Đây là một trong những trường có điểm chuẩn thấp, nhưng lại mang đến nhiều cơ hội học tập cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực địa chất và kỹ thuật. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.