Singapore tham gia liên minh chống IS

(Kiến Thức) - Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) sẽ gửi 50 - 60 binh sĩ gia nhập vào liên minh quốc tế chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã thông báo tin tức này vào ngày 1/12 khi ông tới tham dự buổi lễ khai trương cơ sở đào tạo mới dành cho các binh sĩ nhảy dù ở trại Pasir Ris.
Ông Ng Eng Hen cho biết, các sĩ quan của nước này đã sẵn sàng lên đường tới Bộ Chỉ huy trung tâm của Quân đội Mỹ để “nhận nhiệm vụ mà liên minh này giao phó”. Theo ông, các đối tác trong liên minh chống IS rất hoan nghênh sự hiện diện của Singapore trong cuộc chiến này và mong đợi các binh sĩ của SAF tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen.
 Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen.
“Tôi muốn nói  rằng, sự tham gia của chúng ta trong liên minh quốc tế chống IS là một tín hiệu tích cực. Họ (tức các nước đối tác trong liên minh) đều biết rõ về những gì các binh sĩ chúng ta đã thể hiện ở Afghanistan. Chúng ta đã gửi máy bay  KC-135 cũng các chuyên gia phân tích hình ảnh tới đó. Vì vậy, các đối tác liên minh rất hoan nghênh chúng ta và mong chờ các binh sĩ chúng ta tới đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen phát biểu.
Ông Hen nêu lý do gửi binh sĩ tới liên minh chống IS. “Như các bạn biết, kể từ sự kiện 11/9, mối đe dọa khủng bố đã trở thành hiện thực và gần đây chúng ta chứng kiến sự nổi dậy của phiến quân IS hoành hành ở Syria và Iraq. Vì lẽ đó, mối đe dọa này luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các nước láng giềng của chúng ta như Malaysia và Indonesia đều nhấn mạnh mối lo ngại rằng, các chiến binh phiến quân quay trở lại đất nước sau thời gian chiến đấu cho IS ở Iraq và Syria có thể làm hại tới người dân trong nước. Tôi lo lắng, Singapore cũng sẽ đối mặt với kịch bản tương tự”.
Trước đó ở Quốc hội, Bộ trưởng Ng đề nghị, Singapore sẽ điều 1 máy bay tiếp nhiên liêu KC-135R và đội chuyên gia phân tích hình ảnh để thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc chiến chống lại IS. Ông khẳng định, Singpore sẽ không cử lực lượng chiến đấu dưới mặt đất tới Iraq và Syria.

Ông Putin: IS là mối nguy chính của Syria

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin quan ngại, Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm cực đoan khác là nguy cơ chính gây bất ổn ở Syria và các nước láng giềng.

Theo đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm chuyến thăm của mình tới quốc gia này, Tổng thống Nga Putin đã có những chia sẻ thẳng thắn về IS và các nhóm cực đoan nơi đây.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.
“Tình hình ở Syria vẫn là ngọn nguồn của các mối quan ngại. Và rằng, chúng ta hoàn toàn hiểu về gánh nặng đè lên vai Thổ Nhĩ Kỳ mà cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra ở các nước láng giềng gây ra”, ông Putin nhấn mạnh.

Cuộc sống trong vùng chiến sự miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Cuộc sống xáo trộn trong miền đông Ukraine với giao tranh leo thang giữa phe ly khai và quân đội chính phủ Kiev.

Một nhà thờ bị hư hỏng sau trận pháo kích vào Kuibyshevski, thành phố Donetsk.
Một nhà thờ bị hư hỏng sau trận pháo kích vào Kuibyshevski, thành phố Donetsk.

Ảnh hiếm về cuộc sống người Nga dưới thời Liên Xô

(Kiến Thức) - Những bức ảnh màu hiếm gặp về đời sống hàng ngày của người dân Nga dưới thời Liên Xô.

Một góc đường phố Moscow dưới thời Liên Xô.
 Một góc đường phố Moscow dưới thời Liên Xô.

Đọc nhiều nhất

Tin mới