Quốc hội Nga tính trừng phạt doanh nghiệp Mỹ

(Kiến Thức) - Các thành viên của Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga đang xem xét những biện pháp trừng phạt lên các doanh nghiệp Mỹ.

Những nhà lập pháp nước này nhận thấy, Nga nên phản ứng lại trước các động thái của Mỹ đối với những doanh nghiệp của họ. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Vadim Dengin chia sẻ với nhật báo Izvestia rằng, các đại biểu quốc hội ngày càng quan tâm tới các biện pháp trả đũa đối với Mỹ. Cụ thể, các nhà lập pháp nước này tính tới những biện pháp nhằm thiết lập giới hạn đối với các văn phòng đại diện của các công ty kinh doanh đặt trụ sở ở Nga, có tư cách pháp nhân và thuộc sở hữu của công dân Mỹ.
Một phiên họp của Quốc hội Nga.
Một phiên họp của Quốc hội Nga.
Thành viên của Ủy ban Thị trường Tài chính thuộc Duma Quốc gia, Boris Kashin tin rằng, việc áp lênh trừng phạt lên các công ty Nga cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ lên chính các doanh nghiệp trong nước. Mặc dầu vậy, theo ông Kashin, Nga sẽ cần suy nghĩ kỹ lưỡng xem nên ngừng nhập khẩu các loại mặt hàng/dịch vụ do nước ngoài cung cấp nào.
“Nga không thể ngừng nhập các loại hàng hóa đó, điển hình như máy tính do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhập từ Trung Quốc loại sản phẩm tương tự nhằm thay thế các mặt hàng Mỹ”, ông nói.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ từng có thời gian dài hợp tác với Nga lại mong muốn hợp tác hơn nữa với nước này. Theo một quan chức từ Tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil, chính phủ nên và luôn luôn thực hiện một bản phân tích khách quan về tình hình thực tế, sau đó họ mới quyết định áp đặt lệnh trừng phạt thế nào.
Trước đó, giới chức trách Mỹ và châu Âu đã tuyên bố áp dụng các lệnh trừng phạt lên các chính trị gia cao cấp của Nga và Ukraine. Có nhiều mối quan ngại cho rằng, trong thời gian tới, chính phủ các quốc gia trên sẽ tính tới chuyện đóng băng tài khoản ngân hàng của các chính trị gia tới từ hai nước này.

Chính phủ mới Ukraine sa thải 24.000 quan chức

(Kiến Thức) - Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatseniuk tuyên bố, Kiev đã quyết định cắt giảm 10% số lượng các cán bộ nhà nước, theo đó, 24.000 người sẽ phải “về vườn”.

"Chính phủ đã quyết định giảm 10% tổng số nhân viên của các cơ quan quản lý, điều hành chính phủ. Chúng tôi sẽ giảm biên chế khoảng 24.000 quan chức trong tổng số 249.000 cán bộ”, Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatseniuk tuyên bố hôm nay.

Cựu Thủ tướng Đức: Hành động của Nga ở Crimea là dễ hiểu

(Kiến Thức) - Cựu Thủ tướng Đức Helmut Schmidt cho hay, hành động của Nga ở Crimea là “hoàn toàn dễ hiểu”, và chỉ trích phản ứng của phương Tây trước việc Moscow thống nhất bán đảo này.

Trên cương vị biên tập viên tờ Die Zeit, cựu Thủ tướng Helmut Schmidt đã bày tỏ một số ý kiến thẳng thắn trong bài bình luận của chính mình như sau. Theo ông, cách tiếp cận của Tổng thống Vladimir Putin đối với vấn đề Crimea là “hoàn toàn dễ hiểu”.
Đồng thời, ông còn cho rằng, các lệnh trừng phạt do Mỹ và EU khởi xướng nhằm vào các chính trị gia và những doanh nghiệp Nga là “một ý tưởng ngu ngốc”. Các biện pháp hiện thời chỉ mang tính chất tượng trưng. Tuy nhiên, ông Schmidt cảnh báo, nếu các biện pháp trừng phạt kinh tế khác được áp dung, thì “chúng sẽ khiến cả phương Tây và Nga đều chịu tổn thất như nhau”.

Tình báo Mỹ: khả năng Nga "tiến vào" Đông Ukraine rất lớn

(Kiến Thức) - Một văn kiện tình báo bí mật mới của Mỹ kết luận, khả năng các lực lượng Nga tiến vào vào phía đông Ukraine lớn hơn những gì "chúng ta tưởng tượng gấp nhiều lần".

Hai quan chức Mỹ thừa nhận về sự tồn tại của bản đánh giá tình báo trên nhưng không muốn nêu tên vì độ nhạy cảm của việc tiết lộ thông tin này. Theo đó, hai quan chức trên nhấn mạnh, trong 3-4 ngày gần đây, xuất hiện những dấu hiệu đáng ngại về khả năng Nga có thể tiến vào Đông Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới