Vắc xin Ebola an toàn trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu mới đây tiết lộ, vắc xin Ebola thử nghiệm trên 20 tình nguyện viên bước đầu cho ra những dấu hiệu khả quan.

Theo một nghiên cứu ở New England Journal of Medicine, vắc xin được chế tạo để thúc đẩy sản xuất kháng thể chống lại vi rút Ebola trong hệ miễn dịch. Những tình nguyện tham gia thử nghiệm loại vắc xin này đã trải qua thời gian thử nghiệm 4 tuần, 1 nửa trong nhóm thử nghiệm đã được tiêm vắc xin thêm liều cao hơn, kết quả cơ thể họ sản xuất kháng thể chống vi rút tốt hơn.
Các nhà nghiên cứu Mỹ trong giai đoạn nghiên cứu vắc xin Ebola.
 Các nhà nghiên cứu Mỹ trong giai đoạn nghiên cứu vắc xin Ebola.
Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng một số người tham gia thử nghiệm loại vắc xin này cơ thể cũng phát triển loại tế bào T trong hệ miễn dịch chống lại sự xâm nhập của các loại vi rút có hại.
Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm cho rằng đây là "yếu tố hứa hẹn" trong tình hình dịch Ebola vẫn đang bùng phát mạnh như hiện nay.
Đặc biệt, các nhà nghiên cứu cũng tiết lộ kết quả thử nghiệm vắc xin trong giai đoạn này chưa gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nào.
Đây được xem là tín hiệu khả quan trong cuộc chạy đua tìm phương pháp phòng chống và điều trị căn bệnh này. Theo báo cáo mới nhất của WHO, Ebola đã giết chết 5.600 người dân ở Tây Phi, hầu hết thuộc các quốc gia Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Cách làm bắp bò ngâm mắm để ăn chơi

(Kiến Thức) - Không quá cầu kỳ song những lát bắp bò chín mềm, chua chua ngọt ngọt ngâm mắm vẫn dễ dàng “lấy lòng” người ăn.

Để có món ngon đúng điệu, chị em cần chuẩn bị sẵn 700g bắp bò, 1 củ gừng, 2 hoa hồi, quế, thảo quả, nước mắm ngon, đường cát, giấm gạo, 2 củ tỏi và 10 quả ớt.
 Để có món ngon đúng điệu, chị em cần chuẩn bị sẵn 700g bắp bò, 1 củ gừng, 2 hoa hồi, quế, thảo quả, nước mắm ngon, đường cát, giấm gạo, 2 củ tỏi và 10 quả ớt.

Cho trẻ ăn yến sào thế nào là hợp lý nhất?

(Kiến Thức) - Yến sào là món ăn sang và rất bổ dưỡng, có thể dùng cho trẻ, nhưng không phải tùy tiện dùng thế nào cũng được.

Yến là loại thức ăn bổ dưỡng chứa nhiều protein và nhiều vi chất dinh dưỡng. Vì vậy có thể dùng cho trẻ biếng ăn và suy dinh dưỡng. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng quá nhiều vì cơ thể bé sẽ không hấp thu được hết các chất dinh dưỡng, gây nên tình trạng tiêu chảy.
Yến là loại thức ăn bổ dưỡng chứa nhiều protein và nhiều vi chất dinh dưỡng. Vì vậy có thể dùng cho trẻ biếng ăn và suy dinh dưỡng. Tuy nhiên cũng không nên lạm dụng quá nhiều vì cơ thể bé sẽ không hấp thu được hết các chất dinh dưỡng, gây nên tình trạng tiêu chảy. 
Đối với trẻ khỏe mạnh, thi thoảng có thể dùng yến sào như loại thực phẩm cung cấp thêm chất đạm. Tuy vậy, không ăn một lúc nhiều yến và cũng không nên ăn thường xuyên mà nên thay đổi với các thức ăn giàu đạm khác như thịt, cá, trứng, sữa, đậu hũ.
Đối với trẻ khỏe mạnh, thi thoảng có thể dùng yến sào như loại thực phẩm cung cấp thêm chất đạm. Tuy vậy, không ăn một lúc nhiều yến và cũng không nên ăn thường xuyên mà nên thay đổi với các thức ăn giàu đạm khác như thịt, cá, trứng, sữa, đậu hũ. 

Những món tuyệt ngon từ... côn trùng

(Kiến Thức) - Bất chấp hình thù kỳ dị, những món ăn từ côn trùng vẫn không ngừng hút khách nhờ hương vị thơm ngon, độc đáo và giàu dinh dưỡng.

Trứng kiến. Không phải loại trứng kiến nào cũng có thể tận dụng để làm thức ăn, người ta chỉ chọn loại kiến đen, có thân nhỏ, đuôi nhọn thường làm tổ trên cây vầu, nứa hay cây găng. Ảnh: Amthuc365.vn
Trứng kiến. Không phải loại trứng kiến nào cũng có thể tận dụng để làm thức ăn, người ta chỉ chọn loại kiến đen, có thân nhỏ, đuôi nhọn thường làm tổ trên cây vầu, nứa hay cây găng. Ảnh: Amthuc365.vn

Đọc nhiều nhất

Tin mới